Bản tin 20H: FED có thể sắp tăng lãi suất 'mang tính lịch sử'

Chủ tịch Fed Janet Yellen trong phiên điều trần tại Ủy ban Kinh tế chung ở thủ đô Washington, DC ngày 3/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Chủ tịch Fed Janet Yellen trong phiên điều trần tại Ủy ban Kinh tế chung ở thủ đô Washington, DC ngày 3/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được dự đoán là sẽ quyết định tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2006 tại cuộc họp kết thúc ngày 16/12, một bước đi mà chắc sẽ có những tác động đến hệ thống tài chính toàn cầu. Hầu hết các nhà kinh tế nhận định lãi suất sẽ được nâng thêm 0,25 điểm phần trăm, từ mức 0-0,25% hiện nay.

Băng giá lần đầu xuất hiện trong mùa đông năm nay ở Sa Pa (Lào Cai), Đồng Văn (Hà Giang) và Phia Oắc (Cao Bằng). Ở những khu vực cao hơn, nhất là đỉnh Fansipan, nơi có độ cao hơn 3.000 m so với mực nước biển, băng đóng rất dày. Cơ quan khí tượng dự báo, đêm nay nhiệt độ miền Bắc tiếp tục xuống thấp. Khả năng băng giá, mưa đông kết sẽ xuất hiện nhiều ở miền núi. (Xem chi tiết)


Theo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, ngày 16/12, Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp với Đội Cảnh sát môi trường Công an quận Hoàn Kiếm và Công an phường Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) phát hiện và thu giữ số lượng lớn hàng hóa hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng trọng lượng khoảng 6 tấn. Lực lượng liên ngành cũng đã phát hiện và thu giữ một số lượng lớn da trâu, bò, mỡ động vật bẩn tại cơ sở kinh doanh da Hoàng Phú tại thôn Ngọc Hồi (xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội).


Khoảng 11h, ngày 16/12, nam thanh niên tên Giang (18 tuổi, quê ở Bà Rịa – Vũng Tàu) chạy xe máy trên đường Man Thiện, quận 9, TP HCM (hướng từ đường Lê Văn Việt về Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông). Khi đến khúc cua trước số nhà 403 đường Man Thiện, do chạy với tốc độ cao và ôm cua khiến anh Giang không làm chủ tay lái, lao qua hướng ngược lại rồi tông vào vỉa hè gần đó. Do lực tông mạnh làm anh Giang ngã đập đầu xuống đường, tử vong ngay tại chỗ. Riêng chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. (Xem chi tiết)


Lúc 6h40 ngày 16/12, tại km134+200, thuộc địa phận thôn Luổng Láo, xã Cốc San huyện Bát Xát, Lào Cai, anh Lê Trung Quân (42 tuổi, quê Thái Bình) lái xe đầu kéo chạy hướng Lào Cai - Sa Pa. Đến đoạn cua, xe của anh Quân đã lật vào ôtô tải do anh Chu Văn Minh (35 tuổi, quê Vĩnh Phúc) điều khiển ở chiều ngược lại. Xe tải của anh Minh chở theo anh Đinh Văn Thành (30 tuổi) và Nguyễn Văn Tiếp (27 tuổi), cùng quê Vĩnh Phúc. Tai nạn khiến đầu xe tải bị đè bẹp. Anh Minh và anh Tiếp tử vong tại chỗ, anh Thành bị thương nặng.


Ngày 16/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Say Chhum đang thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch Say Chhum khẳng định Campuchia luôn là người anh em tốt, láng giềng tốt, bạn bè tốt, đối tác tốt với Việt Nam và hai nước sẽ tiếp tục đồng hành, vững bước tiến lên phía trước, vì lợi ích của hai dân tộc và nhân dân hai nước.


Tại buổi họp báo công bố kết quả “Hội nghị và hoạt động của Việt Nam tại COP21” do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức chiều 16/12, tại Hà Nội, ông Phạm Văn Tấn - Phó cục trưởng Cục khí tượng Thủy văn và biến đổi khí hậu, Phó trưởng đoàn đàm phán về biến đổi khí hậu cho biết, Việt Nam sẽ góp 1 triệu USD vào Quỹ Khí hậu xanh thế giới giai đoạn 2016- 2020.


Tất cả 28 thành viên Liên minh châu Âu (EU) đồng ý gia hạn lệnh trừng phạt kinh tế đối với nước Nga thêm 6 tháng sau khi các lệnh trừng phạt hết hiệu lực vào tháng 1/2016. Quan điểm trên được đưa ra sau cuộc họp của Ngoại trưởng các nước thành viên EU sau khi liên minh đưa ra các phân tích cho rằng, thỏa thuận hòa bình Ukraine đạt được hồi tháng 2 tại Minsk chưa được thực thi đầy đủ. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã tới Iraq vào hôm nay 16/12 trong chuyến thăm không báo trước. Mục đích của chuyến thăm là thảo luận với giới chức Iraq về khả năng tăng cường hoạt động chống khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tại Trung Đông. Trước khi đến Iraq, người đứng đầu Lầu Năm Góc đã đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong chuyến thăm đã không được thông báo trước vì lý do an ninh. (Xem chi tiết)


Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) được dự đoán là sẽ quyết định tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2006 tại cuộc họp kết thúc ngày 16/12, một bước đi mà chắc sẽ có những tác động đến hệ thống tài chính toàn cầu. Với việc nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tăng trưởng khá ổn định, FED - Ngân hàng Trung ương Mỹ - được cho là sẽ đưa ra kết luận rằng đã đến lúc dừng áp dụng mức lãi suất siêu thấp đã được duy trì lâu nay để thúc đẩy sự phục hồi nền kinh tế sau cuộc Đại suy thoái năm 2008-2009. Hầu hết các nhà kinh tế nhận định lãi suất sẽ được nâng thêm 0,25 điểm phần trăm, từ mức 0-0,25% hiện nay.


Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn một bản tin của Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 16/12 xác nhận Triều Tiên sẽ vẫn tổ chức đại hội Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) vào tháng 5/2016 như dự kiến, qua đó bác bỏ những lời đồn đoán rằng sự kiện trên có thể đã bị hoãn tới ngày 10/10 năm sau.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.