Bản tin 20H: Gần 100 lính Ukraine thương vong tại Debaltseve

Hiện trường một vụ đánh bom vào trạm xe buýt ở Donetsk, miền đông Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN.
Hiện trường một vụ đánh bom vào trạm xe buýt ở Donetsk, miền đông Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN.
TPO - Ngày 11/2, người phát ngôn quân đội Ukraine Vladyslav Seleznyov cho biết, ít nhất 19 binh sỹ nước này thiệt mạng và 78 người bị thương trong các vụ tấn công của lực lượng ly khai gần thị trấn Debaltseve, một đầu mối đường sắt then chốt đang được binh sỹ chính quyền Kiev bảo vệ.

Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê cho biết, hiện nay, tình hình bệnh sởi vẫn diễn biến phức tạp. Từ đầu năm 2015 đến nay, cả nước ghi nhận 123 trường hợp sốt phát ban nghi sởi tại 25 tỉnh thành phố, trong đó có 35 trường hợp xét nghiệm dương tính với sởi. Để tăng cường kiểm soát bệnh dịch, đặc biệt là phòng chống lây nhiễm sởi tại các bệnh viện, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh vừa có văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường công tác điều trị bệnh sởi.


Tàu cứu hộ hàng hải Việt Nam vừa cứu thành công 11 ngư dân của tàu đánh cá bị tại Hoàng Sa. Trong quá trình cứu hộ, hai tàu và một máy bay quân sự của Trung Quốc quần thảo xung quanh. Trước đó, lúc 4 giờ ngày 10/2, khi đang hành nghề tại vùng biển Hoàng Sa - Việt Nam, tàu BĐ 95569 TS bị gãy trục láp, trôi dạt vào đá ngầm, có nguy cơ chìm, trên tàu có 6 thuyền viên. Vị trí bị nạn cách Đà Nẵng trên 220 hải lý về hướng Đông. Ngay lập tức, tàu SAR 412 đã lên đường cứu nạn tàu 11 thuyền viên đang bị nạn trên quần đảo Hoàng Sa. (Xem chi tiết)


Trưa 10/2, lái xe Nguyễn Viết Thông điều khiển xe taxi hãng Mai Linh đi từ Dương Đình Nghệ đến 109 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, phát hiện trên xe có túi đồ khách bỏ quên. Ngay lập tức, anh báo về tổng đài liên hệ với khách để trả lại. Khách là anh Trần Bình Dương, cho biết, sau khi xuống xe được 30 phút, tổng đài Mai Linh gọi báo quay lại nhận đồ. Trong túi đồ bỏ quên có 30 nghìn USD và nhiều giấy tờ giá trị. (Xem chi tiết)


Ngày 11/2, người phát ngôn quân đội Ukraine Vladyslav Seleznyov cho biết, ít nhất 19 binh sỹ nước này thiệt mạng và 78 người bị thương trong các vụ tấn công của lực lượng ly khai gần thị trấn Debaltseve, một đầu mối đường sắt then chốt đang được binh sỹ chính quyền Kiev bảo vệ.


Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ đến thủ đô Minsk của Belarus tham dự cuộc họp thượng đỉnh 4 bên về Ukraine trong ngày 11/2, nhằm “tìm mọi cách cho đến những phút giây cuối cùng” để giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine. Các nhà lãnh đạo của Pháp và Đức đã điện đàm “để cập nhật nhanh tình hình” trước khi bay tới Minsk nhóm họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc giao tranh đã kéo dài 10 tháng nay.


Tổng thống Nga Vladimir Putin tặng người đồng cấp Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi khẩu súng trường Kalashnikov nhân chuyến thăm Cairo đầu tiên của ông trong hơn một thập niên qua. Ông Georgy Mirsky, giáo sư tại Đại học Kinh tế ở Moscow cho biết, đây không chỉ là vấn đề giao thương và kinh tế. Điều đó không cần đích thân tổng thống Nga tới Ai Cập. Đối với ông Putin, đây là cách để người dân của ông thấy nước Nga không bị cô lập. (Xem chi tiết)


Lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa hành quyết 13 tay súng của mình sau khi những người này thất bại trở về trong một cuộc tấn công tại miền bắc Iraq. IS liên tục hành quyết nhiều người, kể cả thành viên của mình với nhiều cáo buộc khác nhau. Những binh sỹ bại trận dưới tay lực lượng người Kurd, liên minh chống khủng bố,…đều bị chúng hành quyết man rợ. (Xem chi tiết)


Giới chức Australia 11/2 cho biết, cảnh sát nước này bắt giữ 2 nghi phạm âm mưu tấn công khủng bố tại Sydney, thu giữ cờ của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS), dao rựa và đoạn video liên quan kế hoạch này. Phó ủy viên cảnh sát bang New South Wales, bà Catherine Burn, cho biết, hai nghi phạm ở độ tuổi 24 và 25, bị bắt giữ trong một cuộc đột kích vào một ngôi nhà ở ngoại ô phía tây thành phố Sydney hôm 10/2 và bị buộc tội âm mưu tấn công khủng bố. (Xem chi tiết)


Truyền thông Mỹ cho biết, cảnh sát đã bắt giữ một tay súng trong vụ sát hại 3 người Hồi giáo vào chiều tối 10/2 tại khu chung cư yên tĩnh ở thị trấn Chapel Hill, bang Bắc Carolina. Kẻ tấn công là Craig Stephen Hicks, 46 tuổi, đang bị giam giữ tại nhà tù hạt Durham với 3 tội danh giết người cấp độ 1 sau khi ra đầu thú. Vụ việc đang được điều tra làm rõ và cảnh sát không tiết lộ động cơ gây án của thủ phạm.


Ngày 11/2, hãng hàng không TransAsia của Đài Loan thông báo, sẽ bồi thường 470.000 USD cho gia đình mỗi nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay thảm khốc xảy ra ngày 4/2 vừa qua. Người phát ngôn của TransAsia cho biết, với số tiền bồi thường 470.000 USD cho mỗi nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn, hãng hy vọng sẽ giải quyết ổn thỏa với các gia đình nạn nhân.

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG