Bản tin 20H: Giao tranh lại bùng phát ác liệt tại Đông Ukraine

Giao tranh tại Đông Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Giao tranh tại Đông Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
TPO - Chỉ trong vòng 24 giờ qua, 6 binh sỹ và 3 cảnh sát Ukraine đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương tại miền Đông nước này, trong bối cảnh giao tranh bùng phát ác liệt.

Chiều nay, trả lời Đại biểu Nguyễn Thị Khá về công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết, đây là vấn đề nhức nhối. Các lực lượng chức năng đã nỗ lực nhưng kết quả còn hạn chế: “Công tác đấu tranh của chúng ta về phương tiện, công cụ vừa thiếu, vừa yếu, đặc biệt trang thiết bị kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng thiếu nên có nơi cán bộ quản lý thị trường phải thử bằng miệng để kiểm tra chất lượng phân bón, đây là hiện tượng có thật”. (Xem chi tiết)


Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến vừa ký quyết định kỷ luật ông Phạm Văn Phan - Giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Lương Tài - bằng hình thức giáng chức xuống làm Phó Giám đốc bệnh viện này.

Trước đó ngày 15/10, các phóng viên tác nghiệp vụ ngộ độc thử phẩm đã bị ông Phạm Văn Phan cản trở, đe dọa, hành hung, xúc phạm với thái độ, hành vi, phát ngôn hết sức phản cảm, thiếu văn hoá. (Xem chi tiết)


Chiều 17/11, Đại tá Phạm Văn Phong, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, Bộ đội Biên phòng đã tìm thấy 7 thuyền viên trên chiếc tàu cá mang số hiệu CM 99556 TS gặp nạn do bị hỏng động cơ, trôi dạt trên biển vào ngày 15/11. Bộ đội Biên phòng Đồn Biên phòng Hòn Khoai đưa 7 thuyền viên trở vào đất liền an toàn.


Vào lúc 12h 40 ngày 17/11, tại Km 915+00, đoạn giao nhau giữa đường sắt Bắc-Nam và đường liên xã Bình Hiệp - Tịnh Trà (Quảng Ngãi) xảy ra một tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng khiến một nam thanh niên tử vong.

Vào thời điểm trên, anh Lê Văn Cường điều khiển xe máy (kéo theo xe ba gác tự chế để chở 2 con bò phía sau) từ hướng Tịnh Bình về Bình Hiệp bị tàu sắt SE21 đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam lao đến đâm trực diện khiến xe máy bị mắc vào gầm tàu, riêng anh Cường bị kéo lê 500m, tử vong tại chỗ.


Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng đã chính thức lên tiếng sau những tranh cãi về việc xác định tuổi thật của thủ quân U19 Việt Nam Nguyễn Công Phượng. Theo người đứng đầu Tổng cục TDTT, những tranh cãi nên chấm dứt và chúng ta phải đợi các cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh mới có thể đưa ra kết luận về tuổi của Công Phượng.

Sắp tới sẽ có một đơn vị thuộc cơ quan quản lý nhà nước phụ trách về các vấn đề hộ tịch, pháp lý vào Nghệ An để làm rõ sự việc Công Phượng bao nhiêu tuổi. (Xem chi tiết)


Chỉ trong vòng 24 giờ qua, 6 binh sỹ và 3 cảnh sát Ukraine đã thiệt mạng tại miền Đông nước này, trong bối cảnh giao tranh bùng phát ác liệt, giới chức Kiev ngày 17/11 xác nhận. Ba cảnh sát nêu trên thiệt mạng khi bị pháo kích trong lúc tuần tra tại khu vực gần Makarove, thuộc vùng Lugansk.

Ngoài ra còn có 5 cảnh sát khác cũng bị thương trong vụ tấn công này. Trong khi đó, 6 binh sỹ quân đội thiệt mạng và 9 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ riêng lẻ với lực lượng ly khai. (Xem chi tiết)


Nga đã trục xuất một số nhà ngoại giao Ba Lan, cáo buộc họ có hành động không phù hợp với chức vụ, nhằm đáp trả việc Warsaw trục xuất các nhà ngoại giao của Mátxcơva. Trước đó, vài nhà ngoại giao Nga đã bị trục xuất khỏi Ba Lan trước đó, “vì các hành động được cho là không phù hợp với vị trí của họ”, một cụm từ ngoại giao thường được sử dụng để ám chỉ hành vi làm gián điệp. (Xem chi tiết)


Giám đốc công ty hạt nhân nhà nước Nga Sergey V. Kirienko đã thông báo với Thư ký Bộ trưởng năng lượng Mỹ rằng, trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây từ khi Nga sáp nhập Crimea hồi tháng 3, sẽ không có hợp đồng mới nào về an ninh hạt nhân được ký trong năm 2015.

Hiện các chương trình hợp tác trong lĩnh vực an ninh hạt nhân giữa hai bên, gồm tập trung các nguyên liệu hạt nhân tới ít địa điểm hơn, chuyển đổi các lò phản ứng sang hoạt động dựa trên uranium mức độ làm giàu từ cao sang thấp, và cài đặt các thiết bị phát hiện phóng xạ, ngăn chặn rò rỉ nguyên liệu hạt nhân. (Xem chi tiết)


Cuộc tập trận chung giữa Ấn Độ và Trung Quốc mang mật danh “Hand-in-Hand 2014” (Tay trong tay 2014) bắt đầu diễn ra từ hôm qua (16/11) tại Trại quân sự Aundh, tỉnh Pune, Ấn Độ. Mục tiêu của các cuộc tập trận là chia sẻ khả năng thực hành nhằm đối phó với các khủng hoảng và khủng bố, tăng cường quan hệ quân sự giữa quân đội hai nước và phát triển các chiến lược phát triển chung về chống khủng bố. (Xem chi tiết)


GDP Nhật Bản bất ngờ giảm quý thứ 2 liên tiếp. Theo lý thuyết, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới đã rơi vào suy thoái. Trong quý III, GDP Nhật Bản giảm 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, giới phân tích lại dự báo chỉ số này tăng 2,1%. So với quý trước, GDP giảm 0,4%. Hồi quý II, Nhật Bản cũng tăng trưởng âm 7,3%, mạnh nhất từ sau thảm họa kép động đất - sóng thần tháng 3/2011. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG