Bản tin 20H: Giao tranh lại leo thang tại miền Đông Ukraine

Xe quân sự của quân đội Ukraine trên đường tới Donetsk. (Nguồn: THX/TTXVN)
Xe quân sự của quân đội Ukraine trên đường tới Donetsk. (Nguồn: THX/TTXVN)
TPO - Ít nhất năm binh sỹ nước này đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh leo thang ở miền Đông Ukraine. Văn phòng báo chí về chiến dịch ở miền Đông thuộc Chính phủ Ukraine cho hay họ đã ghi nhận sự leo thang giao tranh tại một số mặt trận hôm 29/1, làm ít nhất năm binh sỹ thiệt mạng và chín quân nhân khác bị thương. 

Ngày 30/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và Đoàn công tác đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp Xuân mới Đinh Dậu 2017. Thủ tướng nhấn mạnh tỉnh Quảng Ngãi có nhiều lợi thế để phát triển, điển hình là sự hiện diện của Nhà máy lọc dầu Dung Quất; quần thể di tích, danh lam thắng cảnh phong phú; huyện đảo Lý Sơn đang được đầu tư mạnh mẽ thành “điểm sáng” của dải đất miền Trung cần phát huy hết khả năng vốn có đó.


Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết trong đêm 30 và ngày 31/1 (tức đêm mùng 3 và ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017) các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường về phía Đông Nam nên trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Trời lạnh về đêm và sáng. Các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng của rìa xa khối khí lạnh tăng cường lệch Đông nên trời nhiều mây, có mưa rải rác. Các tỉnh miền Nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa.


Vào lúc 10h, ngày 30/1 (mồng 3 tết) một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại phường Quang Trung, TP. Uông Bí (Quảng Ninh). Ce ô tô 29 chỗ mang BKS 17K-2869 sau khi vào lễ chùa Ba Vàng, đang lưu thông về phía thành phố thì bất ngờ nổ lốp và đâm vào vách núi khiến 2 người chết tại chỗ, toàn bộ hành khách trên xe bị thương. Được biết, trên xe chở 28 hành khách đa số là người quê Thái Bình. Sau cú đâm mạnh, chiếc xe bị nát phần đầu và khiến 2 người chết tại chỗ, những người còn lại được người dân và lực lượng chức năng đưa đến Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển cấp cứu. (Xem chi tiết)


Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu (từ ngày 26-30/01, tức ngày 29 đến mùng 3 Tết), toàn quốc xảy ra 192 vụ tai nạn giao thông, làm chết 118 người, bị thương 197 người. So với 5 ngày Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, số vụ tai nạn giao thông không thay đổi (0%), giảm 05 người chết (-4%), tăng 7 người bị thương (+4%).


Khoảng 14h ngày 30/1, ngọn lửa bùng phát từ lưng chừng núi Một (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), gió thổi mạnh nên đám cháy nhanh chóng lan rộng khiến cánh rừng bạch đàn, keo rộng nhiều ha bị thiêu rụi. Đến 15h chiều cùng ngày, các lực lượng phòng cháy chữa cháy, kiểm lâm, bộ đội cùng người dân địa phương đã lên dập lửa, cứu rừng. Tuy nhiên, lúc này “bà hỏa” đã lan đến đỉnh đồi. Khoảng 15 phút sau đó, ngọn lửa được khống chế, tuy nhiên 3 ha rừng đã bị thiêu cháy.


Công ty Truyền tải điện 3 dự kiến lượng điện truyền tải cho các tỉnh Nam miền Trung và Tây Nguyên qua lưới 220kV trong năm 2017 sẽ vào khoảng 8,7 tỷ kWh. Để thực hiện được chỉ tiêu này, theo ông Hoàng Xuân Phong, Giám đốc Công ty sẽ củng cố Tổ quản lý Hệ thống đo đếm điện năng tại các Đơn vị Truyền tải điện, bố trí cán bộ kỹ thuật quản lý hồ sơ hệ thống đo đếm, theo dõi, kiểm tra, kiểm định định kỳ, nghiệm thu hệ thống đo đếm mới và phối hợp với các trạm biến áp 220kV, 500kV chốt chỉ số côngtơ, tính toán tổn thất điện năng từng phần tử và lưới điện khu vực Đơn vị quản lý hàng tuần, hàng tháng và hàng năm.


Bộ trưởng Nhập cư Canada Ahmed Hussen ngày 29/1 cho biết Mỹ vẫn cho phép nhập cảnh đối với những công dân và người định cư dài hạn ở Canada có quốc tịch gốc từ 7 nước có tên trong sắc lệnh cấm nhập cảnh mà Tổng thống Donald Trump vừa ban hành. Ông cũng nêu rõ Canada sẽ cấp giấy tạm trú cho những người bị mắc kẹt do sắc lệnh này. Phát biểu trong cuộc họp báo bất thường chiều 29/1 ở thủ đô Ottawa, Bộ trưởng Hussen nêu rõ Nhà Trắng đã đưa ra cam kết cho phép các công dân và người định cư dài hạn ở Canada nhập cảnh Mỹ nếu có đầy đủ giấy tờ hợp lệ, gồm hộ chiếu Canada (đối với công dân) hoặc thẻ cư trú dài hạn (đối với người thường trú) và hộ chiếu gốc từ một trong 7 quốc gia có tên trong sắc lệnh.


Điện Kremlin ngày 30/1 cho biết còn quá sớm để nói về bất cứ thỏa thuận nào với Mỹ liên quan các lệnh trừng phạt Nga, nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin có khả năng sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi G20 tại Hamburg (Đức) vào tháng 7 tới.


Ít nhất năm binh sỹ nước này đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh leo thang ở miền Đông Ukraine. Văn phòng báo chí về chiến dịch ở miền Đông thuộc Chính phủ Ukraine cho hay họ đã ghi nhận sự leo thang giao tranh tại một số mặt trận hôm 29/1, làm ít nhất năm binh sỹ thiệt mạng và chín quân nhân khác bị thương. Ukraine đã cáo buộc lực lượng nổi dậy sử dụng các máy phóng lựu Grad. Theo giới chức Ukraine, tình hình giao tranh gia tăng tại toàn bộ dọc khu vực tiền tuyến bên ngoài thành trì Donetsk của phe ly khai, ở sườn Nam của phía Bắc tiền tuyến Mariupol và Tây Luhansk.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.