Bản tin 20H: Hai kẻ khủng bố bị bắt tại Italy

Lực lượng an ninh Italy. (Nguồn: Reuters)
Lực lượng an ninh Italy. (Nguồn: Reuters)
TPO - Hai tên khủng bố quốc tế đã bị bắt và ba phần tử bị tình nghi tham gia phong trào Hồi giáo thánh chiến khác đang bị truy lùng trong chiến dịch truy quét khủng bố sáng 10/5 ở Bari, miền Nam Italy.

Hiện tượng khô hạn làm sụp đất xảy ra liên tục tại các huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Tại các điểm sụp lở đất, hàng trăm tuyến đường có hiện tượng lở đất, bề mặt đường rạn nứt, gây cản trở giao thông. Những ngày gần đây, số vụ sụp đất làm hư hỏng đường giao thông, cụm dân cư ven sông, các công trình thủy lợi xảy thường xuyên, phạm vi sụp đất rộng. Qua khảo sát các huyện Đầm Dơi, Năm Căn và Ngọc Hiển bị sạt lở 7.063 m, ảnh hưởng đến 132 hộ dân sinh sống ven sông. Nguyên nhân sạt lở là do biên độ triều lớn, dòng nước chảy xiết, xoáy sâu vào đất liền và thường xảy ra vào đầu mùa mưa hàng năm. (Xem chi tiết)


Khoảng 12h15 ngày 10/5, một gara sơn sửa ô tô trên đường Phan Huy Ích, quận Tân Bình, TPHCM bất ngờ bốc cháy dữ dội kèm theo cột khói đen cao hàng chục mét khiến hai ô tô, một số nhà dân xung quanh bị cháy xém khiến cả khu phố náo loạn di tản đồ đạc. Gần 1h sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, toàn bộ khu nhà xưởng bị lửa thiêu rụi cùng 2 ô tô của khách đang sơn sửa, nhà dân bên cạnh cũng bị cháy xém. Nguyên nhân và thiệt hại chính thức đang được điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Khoảng 3 ngày qua, lợn tại Đồng Nai được thương lái mua với giá 52.000 đồng/kg-53.000 đồng/kg, đã giảm từ 1.000 đồng/kg-2.000 đồng/kg so với những ngày trước đó. Giá lợn giảm do lượng lợn xuất đi Trung Quốc không còn nhiều như trước. Nếu Trung Quốc cứ tiếp tục giảm hoặc ngừng nhập, giá lợn tại Đồng Nai sẽ còn giảm mạnh trong thời gian tới. Nhiều thương lái cho rằng, giá lợn giảm là do phía Trung Quốc có dấu hiệu “đóng biên”, giảm nhập lợn của Việt Nam , song đây là thông tin cần được kiểm chứng.


Nguồn tin quân sự cho biết, ít nhất 400 tay súng bị giết hoặc bị thương trong chiến dịch tấn công của quân đội Syria và lực lượng đồng minh vào phía Nam tỉnh Aleppo, Syria trong 2-3 ngày qua. Ít nhất ba xe tăng, một số phương tiện của các nhóm khủng bố bị phá hủy trong 2 – 3 ngày qua. Các cứ điểm của phiến quân  ở Khan Tuman, al-Zarbeh, quốc lộ nối Damascus-Aleppo, al-Eis và Rashedeen bị tổn thất nặng nề do những đợt không kích của chiến đấu cơ Nga và Syria. (Xem chi tiết)


Hai tên khủng bố quốc tế đã bị bắt và ba phần tử bị tình nghi tham gia phong trào Hồi giáo thánh chiến khác đang bị truy lùng trong chiến dịch truy quét khủng bố sáng 10/5 ở Bari, miền Nam Italy. Hai kẻ bị bắt đều mang quốc tịch Afghanistan là Hakim Nasiri, 23 tuổi, bị cáo buộc khủng bố quốc tế, và Gulistan Ahmadzai, 29 tuổi, bị tố cáo tổ chức các đường dây nhập cư trái phép. Ba tên khác, với những cáo buộc tương tự và cũng mang quốc tịch Afghanistan.


Hôm nay, 10/5, một thanh niên bất ngờ cầm dao đâm chém điên loạn vào các hành khách tại nhà ga Grafing, Bavarian, gần Munich, Đức khiến 4 người bị thương. Nhân chứng tại hiện trường cho biết, thanh niên hô vang khẩu hiệu “Allahu Akbar” (Chúa tuyệt vời) rồi tấn công các hành khách ở nhà ga. Theo cảnh sát, một nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Kẻ tấn công đã bị bắt giữ ngay lập tức và anh này không có tiền án tiền sự. (Xem chi tiết)


Một phóng viên hãng thông tấn BBC nằm trong số những phóng viên nước ngoài tới Triều Tiên để đưa tin về Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên đã bị nước này bắt giữ và trục xuất vì “tội” tác nghiệp trái phép. Ông Rupert bị tách khỏi nhóm khi đến sân bay hôm 6/5. Ông không được lên máy bay và bị đưa tới một khách sạn, thẩm vấn trong 8 giờ đồng hồ vì cáo buộc thực hiện một “bài phóng sự” sai sự thật.


Trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ tháng 4/2016, tướng Brooks khẳng định, mặc dù việc sở hữu máy bay, xe tăng… có thể không bằng các quốc gia khác nhưng Triều Tiên lại có đội ngũ tin tặc thuộc vào hàng tốt nhất thế giới, được tổ chức bài bản và đủ khả năng để chinh chiến nếu chiến tranh mạng xảy ra. Theo tướng Brooks, với tiềm lực tài chính yếu không đủ để họ mua nhiều vũ khí, huấn luyện tấn công mạng được xem là phương thức mà Bắc Triều Tiên áp dụng nhằm chống lại kẻ thù. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG