Bản tin 20H: Hai máy bay va nhau trên đường băng

Một chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Lion Air tại sân bay Juanda, Indonesia. Nguồn: CBC.
Một chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Lion Air tại sân bay Juanda, Indonesia. Nguồn: CBC.
TPO - Một tai nạn hi hữu đã xảy ra ngày 3/8 sau khi hai máy bay dân dụng va chạm trên đường băng tại thành phố Medan của Indonesia, làm hư hỏng cánh của 2 máy bay, nhưng may mắn không gây thương vong.

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay, nhiều phóng viên trong và ngoài nước đặt câu hỏi về bị can Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam - PVC, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc ngày 2/8, Bộ Ngoại giao Đức ra thông cáo cho biết tùy viên an ninh của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức bị yêu cầu rời khỏi Đức sau 48 giờ do bị cáo buộc liên quan đến việc bắt một cựu lãnh đạo thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tên Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ Đức, bà Hằng bày tỏ “lấy làm tiếc” về phát biểu này. (Xem chi tiết)


Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng tới Bộ Tài nguyên Môi trường và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc nhận chìm vật chất ở biển Bình Thuận. Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư về việc Bộ TN&MT cấp giấy phép nhận chìm ở biển Bình Thuận, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng Bộ TN&MT xem xét, xử lý vấn đề trên đúng quy định của pháp luật. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì, khẩn trương xem xét, đánh giá toàn diện tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường trong việc nhận chìm vật chất tại vùng biển tỉnh Bình Thuận theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 7732  ngày 24/7/2017 của Văn phòng Chính phủ. (Xem chi tiết)

Với lý do đã có kế hoạch từ trước và nội dung đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương nên đại diện Sở GTVT Hà Nội cho biết, liên ngành thành phố vừa họp, thống nhất vẫn triển khai xe buýt 2 tầng phục vụ phát triển du lịch Thủ đô. (Xem chi tiết)

Chiều 3/8, người dân phường Hòa Minh (Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã vây bắt được một con trăn dài khoảng 2m tại số nhà 80 đường Nguyễn Xí. Chủ số nhà 80 Nguyễn Xí cho biết, khoảng 16h cùng ngày, gia đình hoảng hồn vì phát hiện một con trăn "khủng" bò vào vườn rồi leo lên nằm trên cây trước hiên nhà. Chủ nhà lập tức gọi hàng xóm đến vây bắt. Vụ việc cũng khiến nhiều người hiếu kỳ kéo đến xem. Sau khoảng 15 phút, chủ nhà và hàng xóm đã bắt được con trăn. (Xem chi tiết)

Ngày 3/8, tại trụ sở Công an thị xã Điện Bàn, ông Michach David Towsend (quốc tịch Australia) nhận lại toàn bộ giấy tờ và tài sản đánh rơi khi đang đi du lịch ở địa phương này. Buổi trưa một ngày trước, anh Trần Quốc Sa (31 tuổi, trú xã Điện Phong) đi làm về trên đường 609 (phường Điện An) nhặt được túi xách. Bên trong có một laptop hiệu Apple, điện thoại di động, máy ghi âm, kindle, ổ cứng cùng tiền và nhiều giấy tờ, tư trang cá nhân. Tổng giá trị tài sản hơn 100 triệu đồng. Anh Sa đưa toàn bộ tài sản đến công an thị xã Điện Bàn nhờ tìm chủ nhân. Nhà chức trách thông báo rộng rãi và khi biết được thông tin, vị khách này đã đến nhận lại.

“Ngáo đá” nên cho rằng bà Nguyễn Thị Hạnh Phúc (51 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) bắt cóc con mình, Đỗ Minh Chiến (36 tuổi, ngụ ấp Sa Bình, xã Long Đức, TP Trà Vinh) lao vào tận nhà đâm nạn nhân nhiều nhát. Công an TP Trà Vinh đang tạm giữ Đỗ Minh Chiến để làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Ngày 3/8, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã chính thức công bố Nội các mới của mình, trong đó có 6 người mới toanh và 13 người hiện làm Bộ trưởng hoặc đã từng có kinh nghiệm làm Bộ trưởng. Đây là lần cải tổ nội các lần thứ 4 của Thủ tướng Abe kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2012. Cuộc bổ nhiệm mới này được cho là không nhiều bất ngờ và có sự chứng kiến của Nhật hoàng tại Hoàng cung. (Xem chi tiết)

Bắc Kinh luôn phản đối việc Hàn Quốc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ, nên khi kế hoạch này được tiếp tục sau thời gian gián đoạn, Trung Quốc có thể tìm cách trả đũa lại Seoul. Nhưng đối với Mỹ, quốc gia đông dân nhất thế giới lại tỏ ra hòa nhã và dè chừng hơn. (Xem chi tiết)


Một tai nạn hi hữu đã xảy ra ngày 3/8 sau khi hai máy bay dân dụng va chạm trên đường băng tại thành phố Medan của Indonesia. Vụ va chạm đã làm hư hỏng cánh của 2 máy bay, nhưng may mắn không gây thương vong. Theo đó, máy bay Boeing của Lion Air đang chạy dọc đường băng sau khi hạ cánh xuống sân bay Kualanamu trên đảo Sumatra đã va chạm với máy bay của hãng Wings Air đang đợi khởi hành. Cả 2 máy bay đều thuộc tập đoàn Lion. Các cơ quan chức năng đang điều tra xác định nguyên nhân gây va chạm. 
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.
Nhan sắc nổi bật của tân Hoa khôi Miss Gia Định
Nhan sắc nổi bật của tân Hoa khôi Miss Gia Định
TPO - Vượt qua 11 thí sinh khác và chinh phục khán giả bằng sự duyên dáng, tài năng và ứng xử tự tin, thông minh, thí sinh Nguyễn Thị Hằng – sinh viên năm 4 ngành Marketing đã đăng quang ngôi vị Hoa khôi cuộc thi Miss Gia Định và Học sinh tài năng 2024.