Bản tin 20H: Hải quân Nga bổ sung hàng loạt tàu chiến

Tư lệnh Hải quân Nga Viktor Chirkov. (Nguồn: RIA Novosti)
Tư lệnh Hải quân Nga Viktor Chirkov. (Nguồn: RIA Novosti)
TPO - Tư lệnh Hải quân Nga Viktor Chirkov ngày 26/7 khẳng định trên Kênh truyền hình Rossiya 24 rằng trước cuối năm 2015, hải quân nước này sẽ tiếp nhận 10 tàu chiến và hơn 40 tàu hậu cần.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh, trận mưa lịch sử kéo dài suốt ngày 26/7 với lượng mưa đo được lên tới 50-100 mm có nơi lớn hơn đã khiến nhiều khu vực tại tỉnh Quảng Ninh bị ngập lụt và ngập úng cục bộ, hàng chục km thuộc quốc lộ 18 thuộc tỉnh Quảng Ninh ngập sâu trong biển nước, nguy cơ lũ lụt và sạt lở đang làm ảnh hưởng và đe doạ cuộc sống của hàng chục ngàn dân. 


Ngày 26/7, Đội quản lý thị trường số 8 huyện Bù Đốp (Chi cục quản lý thị trường tỉnh Bình Phước) đã bàn giao đối tượng Võ Vi Huy (SN 1982, ngụ xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) cho Công an huyện Bù Đốp (tỉnh Bình Phước) để điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển hàng lậu với số lượng lớn. Theo cơ quan chức năng, khoảng 22h ngày 25/7, Đội quản lý thị trường số 8 huyện Bù Đốp đã phát hiện Võ Vi Huy đang dừng đỗ xe mang biển kiểm soát 93H-9819 tại thôn 6, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, có dấu hiệu chuyên chở hàng lậu. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe của Huy đang vận chuyển 8 bao tải màu vàng loại 50 kg bên trong có chứa 3.000 bao thuốc lá Hero, 1.000 bao thuốc lá Jet và 2,5 tấn đường không có giấy tờ nhập khẩu, xuất xứ từ Campuchia và Thái Lan.


Ông Đào Ngọc Thắng- Phó chủ tịch UBND xã Hoằng Phượng, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) ngày 26/7 xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra sự việc một phụ nữ đang mang thai uống thuốc sâu tự vẫn. Thông tin ban đầu được biết: Người phụ nữ xấu số tên là N.T.Q (SN 1997) ở thôn 3, xã Hoằng Phượng. Q vừa đăng ký kết hôn tại UBND xã Hoằng Phượng và đang là công nhân của một công ty giày da trên địa bàn huyện Hoằng Hóa. (Xem chi tiết)


Chiều 26/7, Bộ GD-ĐT đã cung cấp thông tin chi tiết về dữ liệu thí sinh và phổ điểm được vẽ lại lần thứ 3. Đây là phiên bản thứ 3 về biểu đồ điểm thi của kỳ thi THPT quốc gia mà Bộ GD-ĐT công bố. Biểu đồ điểm thi là dữ liệu của các thí sinh thi tại các cụm thi do trường ĐH chủ trì để xét tuyển ĐH, CĐ trong kỳ thi năm nay.


Tư lệnh Hải quân Nga Viktor Chirkov ngày 26/7 khẳng định trên Kênh truyền hình Rossiya 24 rằng trước cuối năm 2015, hải quân nước này sẽ tiếp nhận 10 tàu chiến và hơn 40 tàu hậu cần. Bên cạnh đó, Tư lệnh Chirkov còn tiết lộ: "Sau năm 2015, chúng tôi cũng có kế hoạch đóng các tàu ngầm, gồm các tàu lớp Borei, lớp Yasen và lớp Lada".


Nga đã thành lập một nhóm chuyên gia để sang Pháp tháo dỡ dần những thiết bị do Nga sản xuất ở tàu đổ bộ trực thăng Mistral. Điện Kremlin quyết định những thiết bị trên tàu Mistral sau khi được lấy về sẽ được tái sử dụng trên những tàu hải quân khác của Nga. Được biết, sau khi Pháp hủy bỏ thỏa thuận bàn giao 2 tàu đổ bộ trực thăng lớp cho Nga Mistral, Nga cũng đã có kế hoạch xây dựng 2 tàu đổ bộ trực thăng riêng của mình để thay thế cho Mistral. 


Ngày 25/7, các tay súng người Kurd tuyên bố những điều kiện để duy trì một lệnh ngừng bắn với Thổ Nhĩ Kỳ đã không còn sau khi các máy bay chiến đấu của Ankara tiến hành đợt oanh kích ngày thứ ba liên tiếp vào thành trì của nhóm vũ trang người Kurd tại miền Bắc Iraq và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria. Đảng Công nhân người Kurd (PKK) đã khẳng định thông tin trên đồng thời lên án "cuộc chiến tranh xâm lược" của Thổ Nhĩ Kỳ và thề sẽ "kháng cự". Lực lượng này nhấn mạnh việc bảo vệ tự do và nền dân chủ là trách nhiệm của mỗi người. 


Người đứng đầu huyện Wardoj thuộc tỉnh Badakhshan, Đông Bắc Afghanistan, ông Dawlat Mohammad Khawar ngày 26/7 cho biết tổng cộng 125 nhân viên an ninh (trong đó có khoảng 100 sĩ quan cảnh sát và biên phòng) tối 25/7 đã bỏ nhiệm vụ chiến đấu và chạy sang hàng ngũ của phiến quân Taliban sau 3 ngày giao tranh ác liệt ở khu vực Tirgaran của huyện này.  Đây là con số đầu hàng lớn nhất kể từ khi Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kết thúc sứ mệnh chiến đấu ở quốc gia Nam Á này.


Các quan chức Philippines ngày 26/6 cho biết ngư dân nước này hôm 25/7 đã phát hiện nhiều phao quây tràn dầu tự nổi có ký hiệu của Trung Quốc ở gần Bãi đá ngầm Scarborough (Bắc Kinh gọi là Hoàng Nham) ở Biển Đông, và sau đó đã kéo những thiết bị này về bờ biển phía Tây Bắc thủ đô Manila. Bà Desiree Edora - người đứng đầu thị trấn Masinloc - cơ quan hành chính có quyền tài phán đối với Bãi đá ngầm Scarborough - đã xác nhận về sự xuất hiện của các phao quây dầu nói trên, đồng thời cho biết đã cử cảnh sát trưởng đi điều tra về vụ việc này.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.