Bản tin 20H: Hamas hành quyết 11 người nghi chỉ điểm cho Israel

Một tòa nhà bị phá hủy trong các vụ không kích ở Gaza. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Một tòa nhà bị phá hủy trong các vụ không kích ở Gaza. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 22/8, một quan chức an ninh giấu tên ở Dải Gaza cho biết phong trào Hồi giáo Hamas đã hành quyết 11 người tình nghi làm chỉ điểm cho Israel. Vụ việc này diễn ra một ngày sau khi Tel Aviv không kích một ngôi nhà ở phía Nam Dải Gaza làm ba thủ lĩnh quân sự hàng đầu của Hamas thiệt mạng.

Chiều 22/8, anh Hoàng Quốc Biên (39 tuổi, Quảng Bình), người đầu tiên ở Việt Nam được ghép tim nhân tạo, đã xuất viện sau hơn 2 tháng điều trị. Trước đó, ngày 6/6, êkip y bác sĩ Bệnh viện trung ương Huế với sự hỗ trợ của chuyên gia Bệnh viện Saint Vincent (Australia) đã thực hiện ca ghép tim nhân tạo bán phần (heartware) đầu tiên cho ngư dân Hoàng Quốc Biên bị bệnh cơ tim giãn giai đoạn cuối. (Xem chi tiết)


Ngày 22/8, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an Hà Nội cho biết, đang tạm giữ Tạ Đình Tiệp, SN 1985, hộ khẩu tại tổ 2 phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là anh Vũ Huy Cường (sinh năm 1981, ở phường Láng Hạ). Trước đó ngày 21/8, Tiệp hẹn Cường tại ngõ 22 Trần Duy Hưng sau đó dùng dao chọc tiết lợn đâm 3 nhát khiến Cường tử vong. (Xem chi tiết)


Bất chấp những ý kiến phản đối, chính quyền Kiev khẳng định một cuộc duyệt binh quy mô lớn kỷ niệm 23 năm Ngày Độc lập (24/8/1991 – 24/8/2014) sẽ diễn ra ở Thủ đô Kiev, Ukraine vào đầu tuần sau. Cuộc duyệt binh có sự tham gia của hàng ngàn binh sĩ cùng nhiều khí tài quân sự hiện đại của quân đội nước này. (Xem chi tiết)


Ngày 22/8, Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) cho biết, các đại diện của họ đã không hộ tống đoàn xe cứu trợ của Nga tiến vào miền Đông Ukraine vì không nhận được "đảm bảo an ninh đầy đủ". ICRC không nhận được "những đảm bảo về an ninh đầy đủ từ các bên tham chiến" sau khi một nhóm nhỏ các nhân viên ICRC thông báo đã xảy ra bắn phá ác liệt đêm qua ở Lugansk, thành trì của phiến quân và là điểm đến của đoàn xe cứu trợ Nga.


Hệ thống địa đạo phức tạp, tinh vi do Hamas xây dựng đã khiến các quan chức tình báo, quân đội Israel vừa kinh ngạc vừa đau đầu. Trong suốt nhiều năm qua chiến binh Hamas đã xâm nhập vào Israel từ Dải Gaza thông qua hệ thống đường hầm. Hồi tháng 7, một quan chức phát ngôn của quân đội Israel cho biết: chỉ trong vòng 18 tháng, quân đội Israel đã phát hiện ra 4 đường hầm, trước khi cuộc tấn công trên mặt đất được khai hỏa. (Xem chi tiết)


Ngày 22/8, một quan chức an ninh giấu tên ở Dải Gaza cho biết phong trào Hồi giáo Hamas đã hành quyết 11 người tình nghi làm chỉ điểm cho Israel. Vụ việc này diễn ra một ngày sau khi Tel Aviv không kích một ngôi nhà ở phía Nam Dải Gaza làm ba thủ lĩnh quân sự hàng đầu của Hamas thiệt mạng. 11 đối tượng tình nghi làm chỉ điểm đã bị hành quyết tại trụ sở cảnh sát thành phố Gaza vào sáng 22/8 sau khi bị tòa tuyên án.


Một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại một nhà ga đường sắt đang xây dựng ở khu tự trị Tân Cương, phía tây Bắc Trung Quốc vào chiều tối qua giờ địa phương. Đám cháy bắt đầu bùng phát vào khoảng 5 giờ chiều ngày 21/8. Ngọn lửa đã nhanh chóng lan ra 600 m2 của tòa nhà trước khi các nhân viên cứu hỏa dập tắt nó. Lực lượng cứu hỏa phải mất 1,5 giờ mới khống chế được đám cháy. Theo giới chức địa phương, không xảy ra thương vong vụ hỏa hoạn. (Xem chi tiết)


Kể từ khi chính phủ Mexico bắt đầu cuộc chiến với các băng đảng ma túy vào năm 2006 tới nay, đã có tổng cộng 22.322 người dân nước này bị mất tích. Công tố viên cấp cao Mariana Benitez cho biết: dưới thời cựu Tổng thống Felipe Calderon-người đầu tiên tuyên chiến với các băng đảng ma túy vào năm 2006, số người mất tích là 12.532 người. Sau khi ông Enrique Pena Nieto nhậm chức Tổng thống Mexico vào năm 2012 đến nay, có thêm 9.790 người bị mất tích. (Xem chi tiết)


Hôm nay, Malaysia đã tổ chức quốc tang khi đón 20 thi thể nạn nhân thiệt mạng trong vụ máy bay MH17 bị rơi ở Ukraine. Chuyên cơ chở thi thể nạn nhân đã đáp xuống thủ đô Malaysia lúc 10h hôm nay (22/8 giờ địa phương).  Thi thể các nạn nhân được chở bằng xe chuyên dụng về nơi cử hành tang lễ. (Xem chi tiết)


Hãng tin MENA của Ai Cập dẫn các nguồn tin y tế cho biết vụ tai nạn ôtô nghiêm trọng xảy ra trên bán đảo Sinai vào sáng 22/8 đã làm ít nhất 33 người thiệt mạng, chủ yếu là du khách đến từ Nga, Yemen và Saudi Arabia, đồng thời làm bị thương hơn 40 người. Con số thương vong có thể tiếp tục tăng do nhiều nạn nhân vẫn chưa được đưa ra khỏi hiện trường.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.