Bản tin 20H: Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên sẽ phải hối tiếc

Lính hải quân Hàn Quốc tập luyện tại căn cứ ở thành phố Changwon. Ảnh: AFP/TTXVN.
Lính hải quân Hàn Quốc tập luyện tại căn cứ ở thành phố Changwon. Ảnh: AFP/TTXVN.
TPO - Ngày 24/2, quân đội Hàn Quốc cảnh báo sẽ đáp trả một cách cứng rắn trước “những hành vi khiêu khích có thể” của CHDCND Triều Tiên, một ngày sau khi Bình Nhưỡng ra tuyên bố tấn công Phủ Tổng thống Hàn Quốc. 
Theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, sáng ngày 28/3 tới Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày tờ trình dự án Luật Biểu tình. Tiếp đó Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Biểu tình. Sau đó Quốc hội sẽ dành một buổi để thảo luận ở tổ về dự án Luật Biểu tình. (Xem chi tiết)

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội lựa chọn một số cán bộ quản lý đi học kỹ thuật cắt tỉa, trồng mới cây xanh tại các nước như Singapore, Trung Quốc. Đây là nội dung trong văn bản Thông báo số 32 kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố tại buổi làm việc về công tác cắt tỉa cây xanh và trồng mới thay thế trên các tuyến phố. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương ngày 24/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên hôm nay ở các tỉnh Bắc Bộ đã xảy ra rét đậm, vùng núi rét hại trên diện rộng. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục tăng cường nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm, rét hại trên diện rộng kéo dài đến ngày 27/2. 


Khoảng 9h ngày 24/2 xảy ra vụ tai nạn xe máy khiến một người tử vong trên địa bàn huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Nguyên nhân được cho là chiếc xe BKS 89A1 000.95 của Đội CSGT huyện Phù Cừ truy đuổi người vi phạm dẫn đến vụ tai nạn trên. Hiện Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên đang phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân sự việc. (Xem chi tiết)


Ngày 24/2, bác sĩ Lê Xuân Trung, Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, cho biết vừa cứu sống bệnh nhi Lê Thị Tuyết (36 ngày tuổi, ở phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) sau vụ ngộ độc khí nguy cấp. Theo người nhà bệnh nhi, do mấy ngày nay trời lạnh giá nên gia đình đã đốt than sưởi ấm cho hai mẹ con trong phòng kín, khiến bé bị ngạt khí CO dẫn tới ngừng thở. (Xem chi tiết)

Ngày 24/2, quân đội Hàn Quốc cảnh báo sẽ đáp trả một cách cứng rắn trước “những hành vi khiêu khích có thể” của CHDCND Triều Tiên, một ngày sau khi Bình Nhưỡng ra tuyên bố tấn công Phủ Tổng thống Hàn Quốc.
Đồng thời hối thúc Bình Nhưỡng lập tức chấm dứt các hành động khiêu chiến, cho rằng Triều Tiên sẽ phải hứng chịu mọi hậu quả do những hành vi liều lĩnh của mình.
Nguồn tin từ Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24/2 đã tiến hành điện đàm với người đồng cấp Syria Bashar al-Assad. Trong cuộc điện đàm, ông Assad khẳng định chính quyền Damascus sẵn sàng hỗ trợ việc thực thi một thỏa thuận ngừng bắn ở Syria. Trước đó, hôm 22/2, Mỹ và Nga đã công bố kế hoạch chấm dứt các hoạt động thù địch ở Syria, theo đó sẽ có hiệu lực từ ngày 27/2.
Ngày 23/2, một đoạn video đã ghi lại giây phút chiếc xe đánh bom liều chết của IS nổ tung khi chuẩn bị một cuộc tấn công vào các chiến binh người Kurd tại khu vực miền đông bắc Syria. Vụ nổ tạo thành một “quả cầu lửa” cực lớn, khói đen bốc lên nghi ngút sau đó. Đoạn video được cho quay tại thị trấn Al-Shadadi, tỉnh Hasakeh, đông bắc Syria. (Xem chi tiết)

Ngày 23/2, các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, họ đã xác định được kẻ thực hiện vụ tấn công đẫm máu tại thủ đô Ankara hồi tuần trước, làm 29 người tử vong. Theo đó, nghi phạm được xác định là Abdulbaki Somer, sinh năm 1989, mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Nhân thân của kẻ đánh bom được xác định thông qua kết quả xét nghiệm ADN. (Xem chi tiết)

Ngày 24/2, cảnh sát Nepal cho biết toàn bộ 23 hành khách đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay của Hãng hàng không Tara Airlines ở huyện Myagdi, cách thủ đô Kathmandu khoảng 300 km cùng ngày. Theo văn phòng cảnh sát huyện Myagdi, cảnh sát đã xác định được vị trí máy bay gặp nạn trên tại một khu rừng núi hiểm trở. Chiếc máy bay này đã bị thiêu rụi hoàn toàn sau khi đâm vào cây. 
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.