Bản tin 20H: Hàn Quốc phát hiện dấu hiệu Triều Tiên sắp phóng thử tên lửa

Tên lửa đạn đạo Triều Tiên trong một lần phóng thử. Ảnh: SCMP.
Tên lửa đạn đạo Triều Tiên trong một lần phóng thử. Ảnh: SCMP.
TPO - Tình báo Hàn Quốc phát hiện dấu hiệu tăng cường hoạt động tại các cơ sở nghiên cứu tên lửa của Triều Tiên.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 16h, vị trí tâm bão số 12 cách bờ biển Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 750km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km và mạnh lên. Đến 16 giờ ngày 3/11, bão cách bờ biển Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 14. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 14; biển động dữ dội.


Mưa lớn, lũ về bất ngờ khiến nhiều tuyến đường ở Bình Định ngập lụt, ngày 2/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ra văn bản yêu cầu hiệu trưởng các trường trên địa bàn đảm bảo an toàn cho học sinh. Theo đó, Trường Tiểu học số 2 Phước Thắng và Trường THPT Số 3 Tuy Phước, huyện Tuy Phước đã cho hàng nghìn học sinh nghỉ học vì lũ bất ngờ xuất hiện làm ngập lụt trên một số đoạn đường gần các trường này. (Xem chi tiết)


Trưa nay 2/11, ông Nguyễn Ngọc Luận, Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Lộc (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) cho biết, trưa cùng ngày, tình trạng ách tắc đã xảy ra tại trạm thu phí BOT Ninh An nằm trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn xã này. Ông Tạ Thanh Tình, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Đường bộ III.3 (thuộc Cục quản lý Đường bộ III, Tổng cục Đường bộ), cho biết, sự việc ùn tắc tại trạm thu phí Ninh An xảy ra vào khoảng 9h45 cùng ngày. Ngay sau khi nắm được sự việc, Chi cục Quản lý Đường bộ III.3 đã chỉ đạo cán bộ đến hiện trường để theo dõi, kiểm tra, nắm bắt sự việc này. Theo ông Tình, tình trạng ùn tắc là do một số tài xế ô tô mang biển số Khánh Hòa đi chậm và trả tiền lẻ. Việc ùn tắc tại trạm thu phí BOT Ninh An kéo dài khoảng 500m, đến trưa đã bình thường trở lại khi lực lượng CSGT thị xã Ninh Hòa có mặt. (Xem chi tiết)

Sau khi đồng ý ứng tiền không tính lãi để sửa hệ thống cống thoát nước bị hư và lắp lưới chắn rác, ông chủ ‘siêu máy bơm’ tiếp tục tự bỏ tiền túi ra lắp đặt trạm quan trắc khí tượng nhằm phục vụ việc chống ngập cho ‘rốn ngập’ ở Sài Gòn. Cụ thể, ngày 2/11, Công ty cổ phần tập đoàn Công nghiệp Quang Trung cho biết, đơn vị vừa lắp xong trạm quan trắc khí tượng tại vị trí đặt ‘siêu máy bơm’ nhằm đo lượng nước mưa trong khu vực.Trạm quan trắc khí tượng được công ty nhập khẩu từ Mỹ về lắp đặt ngoài việc đo vũ lượng nước mưa, trạm quan trắc còn đo được độ ẩm, tốc độ gió… phục vụ việc chống ngập cho khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh đồng thời đo đạc chính xác vũ lượng nước mưa trong khu vực. (Xem chi tiết)

Khoảng 14h ngày 2/11 tại ngã ba Xuân Đỉnh, đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) chiếc xe đầu kéo mang BKS 90C-047.21 do ông Trương Minh H. (39 tuổi, trú Kim Bảng, Hà Nam) điều khiển lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng về hướng cầu Thăng Long.
Khi chiếc xe đi đến địa điểm trên thì va chạm với xe máy mang BKS 36E1-127.98 do chị Hoàng Thị T. (30 tuổi, ở Thanh Hóa) điều khiển. Hậu quả tai nạn khiến chị T. tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ làm giả 2 triệu lít xăng A92, Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố them 2 đối tượng ở Nghệ An về tội Sản xuất và bán hàng giả, Lừa dối khách hàng. Được biết, từ tháng 8/2017 đến nay, các đối tượng đã mua 320.000 lít chất dung môi pha chế với xăng A92 (nguyên chất) theo tỷ lệ 50%-20% tạo thành xăng A92 kém chất lượng bán cho 10 đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (Xem chi tiết)


Đưa vợ vào viện cấp cứu trong tình trạng say rượu, N.V.T. (34 tuổi, tạm trú phường Tân Hòa) chửi bới, đe dọa bác sĩ và hành hung bảo vệ bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Công an phường Tân Thành (TP. Buôn Ma Thuột) đã lập biên bản để xử phạt hành chính anh T. về hành vi gây rối. (Xem chi tiết)


Với việc nhấn mạnh chủ nghĩa "Nước Mỹ trên hết" và từ bỏ kế thừa chính sách của chính quyền tiền nhiệm Barack Obama, chuyến thăm châu Á của Tổng thống Donald Trump được dự báo tiềm ẩn nhiều khó khăn. Cụ thể, từ ngày 3-14/11, Tổng thống Mỹ Donal Trump sẽ tiến hành thăm 5 nước châu Á gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc ,Việt Nam và Philippines với thời gian kèo dài 12 ngày. Đây là chuyến thăm nước ngoài dài nhất của một Tổng thống Mỹ trong vòng 25 năm qua. (Xem chi tiết)


Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) ngày 2/11 cho biết, Triều Tiên có khả năng sắp tiến hành một vụ phóng thử tên lửa mới sau lần phóng gần nhất vào giữa tháng 9, Reuters đưa tin. NIS khẳng định đã phát hiện hoạt động tăng cường của các phương tiện vận chuyển tại những cơ sở nghiên cứu tên lửa của Triều Tiên. Đây là dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng sắp tiến hành thêm một vụ phóng tên lửa trong thời gian tới.


Triều Tiên đang điều hành một bệnh viện ở tỉnh Bắc Hwanghae, gần Bình Nhưỡng, chuyên chữa trị cho các binh lính làm nhiệm vụ và bị phơi nhiễm phóng xạ tại bãi thử hạt nhân ở Punggye-ri cùng gia đình họ. Nhật báo Asahi ngày 1/11 dẫn một nguồn tin giấu tên từ Triều Tiên tiết lộ thông tin trên nhưng không cho biết số bệnh nhân Triều Tiên nhiễm phóng xạ tại bệnh viện này. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG