Bản tin 20H: Hàn Quốc và Triều Tiên đấu súng tại biên giới

Hàn Quốc và Triều Tiên đấu súng tại biên giới
Hàn Quốc và Triều Tiên đấu súng tại biên giới
TPO - Ngày 19/10, binh sỹ Hàn Quốc và Triều Tiên đã có cuộc đấu súng chớp nhoáng qua đường biên giới trên bộ được bố phòng nghiêm ngặt. Đây là vụ đấu súng thứ hai trong tháng này giữa hai bên.

Tính từ đầu năm, đã có bảy lần giá xăng dầu trong nước hạ nhiệt. Người tiêu dùng vẫn hy vọng, giá xăng dầu giảm sẽ khiến cước vận tải và giá cả tiêu dùng giảm theo. Tuy nhiên sau một tuần giảm giá xăng dầu, giá cả trên thị trường không vì thế mà giảm theo. Điều này trái ngược hẳn với tình trạng giá hàng hóa thường "tát nước theo mưa," tăng giá mỗi khi xăng dầu tăng giá.


Theo một số hộ kinh doanh bị “bà hỏa” ghé thăm tối 18/10 ở khu đô thị Nam Trung Yên (Hà Nội), hầu hết giấy tờ, sổ sách kinh doanh, tiền lưu động, và hàng hóa đều được cất giữ tại đây. Vụ hỏa hoạn khiến nhiều người trở về tay trắng. Lửa bốc lên ở phía xưởng gỗ, bên cạnh quán cơm. Trong chốc lát, ngọn lửa đã cháy lan hết quán cơm, đốt cháy cả biển quảng cáo ngoài lề đường. Sau đó, lửa lan đến gara ô tô, đốt cháy nhiều xe đắt tiền. (Xem chi tiết)


Sáng 19/10, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Ebola tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu các cơ sở y tế cần nâng cao mức độ cảnh giác và mức độ đáp ứng cao hơn nữa đối với dịch bệnh Ebola. Trong tuần tới Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tổ chức diễn tập quy mô tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và bệnh viện được giao nhiệm vụ ở miền Trung, miền Nam để phòng chống dịch Ebola.


Nguồn tin tình báo Đức ngày 19/10 cho biết, lực lượng ly khai miền Đông Ukraine đã gây nên thảm kịch của chuyến bay Boeing-777 mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia hôm 17/7. Đức cáo buộc lực lượng ly khai đã bắn hạ máy bay MH17 của Malaysia bằng hệ thống tên lửa Buk. Tên lửa được khai hỏa tại một trong những căn cứ quân sự Ukraine. (Xem chi tiết)


Tổng thống Nga Vladimir Putin không kịp tham dự cuộc hội đàm với thủ tướng Đức Angela Merkel và chỉ xuất hiện sau khi bữa tiệc của các nhà lãnh đạo dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM) đã bắt đầu. Cuộc hội đàm giữa ông Putin và bà Merkel được dự kiến diễn ra vào hôm 16/10, trước bữa tiệc tối của hơn 50 nhà lãnh đạo tham dự hội nghị ASEM. Tuy nhiên, tổng thống Nga đã tới muộn sau khi đến dự buổi lễ duyệt binh tại Belgrade, Serbia, khiến cuộc gặp mặt này bị hủy.


Quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí việc giải quyết các bất đồng và hợp tác chống lại các mối đe dọa toàn cầu bao gồm lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và dịch Ebola là cần thiết trong mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Phát biểu với báo giới trước ngày thảo luận thứ hai với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì tại Boston, Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định hai nhà lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc nhất trí ưu tiên cải thiện quan hệ giữa hai nước.


Ngày 18/10, Thủ tướng chính phủ Libya được quốc tế công nhận, ông Abdullah al-Thani cho biết các lực lượng vũ trang nước này đã phối hợp nhằm giành lại thủ đô Tripoli và thành phố Benghazi từ các tay súng Hồi giáo. Ông al-Thani còn chỉ rõ tình trạng thiếu sự hỗ trợ quốc tế trong cuộc chiến chống các tay súng Hồi giáo của Libya, đồng thời kêu gọi nước ngoài giúp đỡ về vũ khí và hậu cần.


Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đi kiểm tra một đơn vị huấn luyện phi công máy bay chiến đấu. Đây là lần xuất hiện đầu tiên liên quan đến quân sự của ông Kim sau thời gian vắng mặt nhiều ngày trước công chúng. Ông Kim đã tới thị sát và chỉ đạo việc huấn luyện cất cánh và hạ cánh của phi công lái máy bay chiến đấu thuộc các đơn vị không quân 1017 và 458 của Quân đội Nhân dân Triều Tiên.


Ngày 19/10, binh sỹ Hàn Quốc và Triều Tiên đã có cuộc đấu súng chớp nhoáng qua đường biên giới trên bộ được bố phòng nghiêm ngặt. Đây là vụ đấu súng thứ hai trong tháng này giữa hai bên. Một nhóm lính tuần tra biên giới của Hàn Quốc đã phát hiện thấy một toán lính tuần tra của Triều Tiên gần Đường ranh giới quân sự liên Triều (MDL). Phía Hàn Quốc ra cảnh cáo sau đó nổ súng và bên Triều Tiên đáp trả. Cuộc đấu súng kéo dài trong khoảng 10 phút. Hiện cả hai bên chưa đưa ra thông tin về tình trạng thương vong.

MỚI - NÓNG