Bản tin 20H: Hàng loạt trực thăng Nga 'cắm chốt' gần Thổ Nhĩ Kỳ

Trực thăng Mi-24. (Nguồn: wikipedia.org)
Trực thăng Mi-24. (Nguồn: wikipedia.org)
TPO - Tuyên bố của Quân đội Nga cho biết họ đã triển khai bổ sung 6 trực thăng tấn công và vận tải Mi-24 và Mi-8 tới căn cứ không quân của nước này tại Armenia, quốc gia có chung đường biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Chiều 21/12 , Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, sau 8 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu bế mạc Hội nghị. Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí Trung ương và toàn thể các đồng chí tham dự Hội nghị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thiết thực vào thành công của Đại hội.


Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có tờ trình gửi Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa chữa nhà ga hành khách T1-Cảng hàng không quốc tế Nội Bài với kinh phí gần 244 tỷ đồng từ nguồn vốn của ACV. Theo đó, các hạng mục của nhà ga T1 được sửa chữa, nâng cấp gồm diện tích đất sử dụng cho phần làm mới thang bộ ra máy bay khoảng 165m2, sửa chữa phần kiến trúc và dây chuyền công năng nhà ga như diện tích nhà ga, năng lực phục vụ hành khách, tổng số quầy làm thủ tục, cửa ra tàu bay, băng chuyền hành lý.


Ngày 20/12, tổ tiếp viên tàu SE8 (Đoàn tiếp viên đường sắt phương Nam) do Trưởng tàu khách Nguyễn Tấn Tài phụ trách đã được lãnh đạo ngành đường sắt tổ chức khen thưởng, tặng 5 triệu đồng vì giúp khách sinh con an toàn ngay trên tàu. Trước đó tàu SE8 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 6h ngày 13/12, hành khách Bùi Thị Thứ (28 tuổi, quê Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá) có dấu hiệu chuyển dạ. Trưởng tàu Nguyễn Tấn Tài đã cùng 2 nhân viên phụ trách An toàn vệ sinh đã giúp sản phụ sinh một bé gái kháu khỉnh. (Xem chi tiết)


Khoảng 15h30 ngày 21/12, trên tuyến cao tốc Nội Bài- Lào Cai đoạn qua xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách BKS 29B – 093.44 và một xe khách BKS 24B – 005.02 đi cùng chiều. Cú đâm mạnh cũng khiến 2 người chết, hơn 10 người bị thương. (Xem chi tiết)


Đang đi trên cầu Chương Dương (Hà Nội), một cô gái dừng máy trên cầu rồi bất ngờ nhảy xuống sông Hồng tự tử trước sự ngỡ ngàng của nhiều người đi đường. Sự việc xảy ra vào khoảng 15h chiều 21/12, trên cầu Chương Dương theo hướng sang đường Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên, TP Hà Nội). Tại hiện trường chiếc xe của cô gái để trên thành cầu, trên xe không có bất kỳ giấy tờ, đồ đạc gì liên quan. Hiện tại cơ quan chức năng đưa chiếc xe đi và xác minh tìm người thân của cô gái. (Xem chi tiết)


Máy bay quân đội Iraq hôm qua rải truyền đơn xuống Ramadi, kêu gọi người dân sơ tán khỏi thành phố đang bị Nhà nước Hồi giáo kiểm soát này trong vòng 72 giờ. Tình báo Iraq ước tính có khoảng 250 đến 300 phiến quân IS đang cố thủ ở trung tâm Ramadi. Iraq tuần trước thông báo họ đã tấn công hai khu vực ở Ramadi, tiêu diệt phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) trong một căn cứ chỉ huy quân sự và khu dân cư al-Taamin trải dài theo bờ phía tây thành phố. (Xem chi tiết)


Đông Âu đang là nơi hàng loạt vũ khí tối tân của Mỹ và các nước đồng minh đổ về trong các đợt tập trận diễn ra gần đây gần biên giới Nga. Trong năm 2015 Mỹ và các nước đồng minh trong khối quân sự NATO liên tục đổ vũ khí tối tân về các nước Đông Âu với lý do tham gia tập trận phòng thủ chung. Nhưng lý do chính sau đó lại là gây sức ép lên Nga. Trực thăng tấn công Apache AH-64D, xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams, xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A5, xe bọc thép hạng nhẹ LAV-25 là một phần “kho vũ khí” mà Mỹ và đồng minh đã triển khai trong một cuộc tập trận tại Romania gần đây. (Xem chi tiết)


Tuyên bố của Quân đội Nga cho biết họ đã triển khai bổ sung các trực thăng tấn công và vận tải tới căn cứ không quân của nước này tại Armenia, quốc gia có chung đường biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng cộng 6 trực thăng Mi-24 và Mi-8 đã được triển khai tới căn cứ gần Yerevan, thủ đô của Armenia. Hồi đầu tháng 12, Moskva từng triển khai 7 trực thăng tới Armenia. Nga cũng có một căn cứ quân sự ở Gyumri thành phố lớn thứ 2 của Armenia, nằm ở miền Tây Bắc nước này.


Truyền thông Nga ngày 21/12 đưa tin, Ấn Độ có thể sẽ ký các hợp đồng lớn nhằm nhập khẩu các trang thiết bị vũ khí của Nga trị giá tổng cộng lên đến 7 tỷ USD, trong chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ tới Moscow vào cuối tuần này. Nga và Ấn Độ hiện đang tiếp tục phát triển mối quan hệ chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng và quân sự vốn có từ thập niên 1960. Hiện Nga là một trong số nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ấn Độ. Hơn 2/3 vũ khí của các lực lượng hải, lục, không quân Ấn Độ được nhập khẩu từ Liên Xô trước đây và Nga hiện nay. (Xem chi tiết)


Hungary ngày 20/12 đã chỉ trích Áo về việc nhầm lẫn giữa "đoàn kết và ngớ ngẩn" sau khi Vienna tuyên bố rằng các quốc gia không chấp thuận hạn ngạch phân bổ người tị nạn của Liên minh châu Âu (EU) cần phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt. Ngoại trưởng nước này Peter Szijjarto nêu rõ: Thủ tướng Áo đã không phân biệt được giữa đoàn kết và ngớ ngẩn. Sự đoàn kết có nghĩa là hỗ trợ những người đang gặp nguy hiểm tại nơi sinh sống và giúp họ trở về quê hương khi cuộc xung đột tại nước họ kết thúc. Còn ngớ ngẩn là việc để hàng trăm nghìn thậm chí hàng triệu người di cư đổ vào châu Âu mà không kiểm soát.

MỚI - NÓNG