Bản tin 20H: Hành khách đột ngột lột đồ khỏa thân trên máy bay

Máy bay của hãng Alaska Airlines. Ảnh minh họa: Flickr.
Máy bay của hãng Alaska Airlines. Ảnh minh họa: Flickr.
TPO - Một máy bay của hãng hàng không Mỹ đã buộc phải quay đầu trở lại vạch xuất phát khi đã đi được nửa đường sau khi một nam hành khách đột nhiên tự khóa mình trong phòng vệ sinh trên máy bay và lột đồ khỏa thân.

Chiều 9/2, nhằm 24 Tết, hàng nghìn người dân từ TPHCM đổ về quê nghỉ Tết Nguyên đán thông qua các tuyến đường cửa ngõ khiến giao thông trở nên hỗn loạn từ trong bến xe ra đường, lực lượng CSGT phải vất vả điều tiết cả ngày. (Xem chi tiết)


Ngày 9/2, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hoá Lê Văn Trung thừa uỷ quyền của Trung ương Đoàn sẽ truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho nam sinh Hoàng Đức Hải (quê ở xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia), vì Hải đã có hành động quả cảm khi quên mình cứu sống ba mẹ con bị đuối nước. Trước đó, khoảng 12h30 ngày 8/2, chị Lê Thị Loan (giáo viên trường THCS xã Hải Châu, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) cùng hai con gái ra sông Ghép thả cá. Do trượt chân, cả ba mẹ con bị đuối nước. Thấy có người kêu cứu, nam sinh Hoàng Đức Hải lúc đó cũng đi thả cá gần đó đã lao ra cứu được mẹ con chị Loan vào bờ an toàn. Em sau đó kiệt sức do lạnh cóng nên bị nước cuốn đi và tử vong.


Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương dự báo, chiều và đêm mai (10/2), bộ phận không khí lạnh đã báo sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ chiều tối và đêm mai có mưa nhỏ rải rác; từ ngày 11/02, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Từ chiều tối và đêm mai gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ ngày 11/02, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá.

Khoảng 2h ngày 9/2, ba thanh niên chở nhau trên xe máy Yamaha Exciter lưu thông trên quốc lộ 2, chiều Hà Giang đi Hà Nội. Khi chiếc xe máy đi đến km82+800, thuộc địa phận huyện Bắc Quang đã tông trực diện vào ôtô khách giường nằm, biển số 99B – 013.15. Vụ tai nạn khiến cả ba thanh niên đi trên xe máy tử vong tại chỗ. Danh tính các nạn nhân gồm: Hà Văn Miu (24 tuổi, Hà Đức Toàn (23 tuổi) và Lý Văn Kiên (17 tuổi), cùng trú tại xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Khoảng 10h30 ngày 9/2, nhà anh Trương Văn Phùng (trú tại xã Minh Hợp, huyện Qùy Hợp, Nghệ An) không may bị hà hỏa ghé thăm. Vào thời điểm trên anh Phùng đang đi làm, ở nhà chỉ có vợ và con nhỏ. Lúc này chị Trương Thị Nhàn vợ anh Phùng vào nhà cắm cơm rồi ra giếng rửa rau khoảng 10 phút sau đó, khi vào nhà chị Nhàn phát hiện đám cháy bắt nguồn từ ổ cắm điện. Ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh sang các vật dụng xung quanh. Chị Nhàn chỉ kịp ôm con thoát thân và gọi người dân xung quanh dập lửa. Tuy nhiên thời điểm này mọi người đều đi vắng, ở nhà chỉ có những người già nên đành bất lực trước ngọn lửa lớn. Ngôi nhà của gia đình anh Phùng đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Xảy ra mâu thuẫn sau khi va chạm giữa xe máy và ô tô tại phường Đại Phúc (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), anh Ngô Trọng Sĩ (SN 1986, trú thôn Viềm Xá, xã Hòa Long, TP Bắc Ninh) bị một người đàn ông rút dao đâm đứt cuống tim, tử vong. Công an tỉnh Bắc Ninh (PC45) đang tạm giữ nghi can để điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Yonhap/AFP đưa tin ngày 9/2, tại buổi lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông tại PyeongChang (Hàn Quốc), Tổng thống nước chủ nhà Moon Jae-in đã có cuộc gặp chóng vánh với bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Bà Kim Yo Jong là thành viên đầu tiên và cũng là duy nhất trong gia tộc họ Kim tới thăm Hàn Quốc kể từ khi kết thúc Chiến tranh Triều Tiên năm 1953. Bà đã bắt tay Tổng thống Moon khi ông tới tham dự buổi lễ khai mạc Thế vận hội diễn ra tại sân vận động hình ngũ giác ở PyeongChang. Dự kiến, phái đoàn Triều Tiên sẽ tham dự bữa ăn trưa do Tổng thống Moon chủ trì trong ngày 10/2.


Theo Sputnik, máy bay của hãng Alaska Airlines khởi hành từ Anchorage, Alaska, tới Seattle, Washington đã phải quay ngược lại sân bay Ted Stevens Anchorage khi đã đi được nửa đường sau khi một nam hành khách tỏ ra thiếu hợp tác với đội bay và lột đồ khỏa thân. Theo các quan chức, vị khách này không làm theo hướng dẫn của các tiếp viên hàng không và chạy vào nhà vệ sinh trên máy bay lột đồ. Cán bộ an ninh sân bay Darcy Perry đã xác nhận với đài địa phương KTVA về trường hợp này.


Lầu Năm Góc ngày 7/2 thừa nhận nhiều khí tài quân sự do Mỹ sản xuất, bao gồm 9 xe tăng chủ lực Abrams, đã lọt vào tay lực lượng Động viên Nhân dân (PMF) do Iran hậu thuẫn ở Iraq, theo Army Times. "Chúng tôi phát hiện vụ thất lạc khi thấy các đơn vị dân quân PMF sở hữu xe tăng Abrams. Lực lượng này sau đó sử dụng số xe tăng trên để chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tuy nhiên, toàn bộ số vũ khí này đã được đưa trở lại cho lực lượng vũ trang Iraq", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Eric Pahon cho biết.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.