Bản tin 20H: Hệ thống phòng thủ Israel đánh chặn đạn cối từ Dải Gaza

Tên lửa đánh chặn được phóng từ hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Israel tại Ashdod ngày 18/11/2012. AFP/TTXVN
Tên lửa đánh chặn được phóng từ hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Israel tại Ashdod ngày 18/11/2012. AFP/TTXVN
TPO - Theo Reuters, ngày 29/5, hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Israel đã đánh chặn một loạt đạn cối được bắn từ Dải Gaza.

Đề nghị làm rõ 'lợi ích nhóm' ở dự án Thủ Thiêm. Chiều 29/5, trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp QH về dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, sau kỳ họp QH ông sẽ về gặp bà con Thủ Thiêm. "Cái này tôi đã hứa rồi và sẽ thực hiện", ông Nhân nói. Đối với việc thanh tra, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, hiện Chính phủ đang thanh tra và chưa công bố. “Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 15/7 phải thanh tra xong. Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ nói dự kiến 15/6 xong, xong nhanh như vậy thì càng tốt”, ông Nhân nói và khẳng định “sẽ có giải pháp xử lý thoả đáng cho bà con. Bản chất cái nào đúng thì khẳng định, cái nào sai thì sửa”. (XEM CHI TIẾT)


Bộ Lao động sẽ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết nguyên đán trong 9 ngày từ 2/2 đến 10/2/2019. Chiều 29/5, ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng An toàn lao động (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cho biết, hầu hết các bộ ngành và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam gửi ý kiến về Bộ Lao động đồng thuận với phương án một nghỉ Tết nguyên đán trong 9 ngày. Riêng Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam đồng tình với phương án hai. (XEM CHI TIẾT)


Đình chỉ hàng loạt cán bộ đường sắt sau 5 vụ tai nạn liên tiếp. Chiều 29/5, trả lời Tiền Phong, ông Đoàn Duy Hoạch, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, sau chỉ đạo của Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể chiều 28/5, VNR đã họp và quyết định đình chỉ những cán bộ liên quan tới 5 vụ tai nạn đường sắt xảy ra trong những ngày vừa qua. Theo ông Đoàn Duy Hoạch, những nhân viên của ngành đường sắt trực tiếp liên quan tới các vụ tai nạn đường sắt trong 5 ngày vừa qua đã bị đình chỉ công tác để giải trình, phục vụ điều tra ngay sau khi xảy ra tai nạn. (XEM CHI TIẾT)


Giữ cát khai thác lậu trong khuôn viên Ủy ban xã. Ngày 29/5, UBND huyện Ia Grai cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt 25 triệu đồng đối với ông Trần Văn Bình (53 tuổi, trú tại xã Ia Ka, huyện Chư Pah, Gia Lai) vì tổ chức khai thác cát làm vật liệu xây dựng không có giấy phép. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tạm giữ và vận chuyển số tang vật, phương tiện khai thác cát nêu trên về trụ sở UBND xã Ia Grăng. (XEM CHI TIẾT)


Tông xe liên hoàn khiến ít nhất 5 người nhập viện. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên xe khách mang BKS 69B – 003.42 của nhà xe Mỹ Hiền đang di chuyển từ hướng TP. HCM về Cà Mau khi xe qua địa bàn xã Thuận An, thị xã Bình Minh thì bất ngờ tông trúng vào đuôi xe container mang BKS 65C-110.75. Không dừng lại, chiếc xe khách tiếp tục lao về phía trước tông vào 5 xe máy đang di chuyển trên đường. Vụ tai nạn khiến cho 1 nam phụ xe khách bị dính trong cabin, 1 hành khách bị thương và 3 người điều khiển xe máy phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp. Trong đó, 1 người đàn ông trung niên đang trong tình trạng rất nguy kịch. (XEM CHI TIẾT)


Triều Tiên hôm nay, 29/5, tiếp tục yêu cầu Hàn Quốc trao trả 12 nữ nhân viên bồi bàn mà Bình Nhưỡng cho là “bị Seoul bắt cóc”. Trong một thông báo khẩn được đăng tải bởi hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA), chính quyền Bình Nhưỡng yêu cầu Seoul thể hiện sự “chân thành” trong nỗ lực hoà giải trên bán đảo Triều Tiên bằng cách trao trả những người đào tẩu. Bình Nhưỡng trước đó từng nhiều lần nhấn mạnh nhóm 12 công nhân nữ và nam quản lý người Triều Tiên đã “bị chính quyền Hàn Quốc bắt cóc” khi đang làm việc tại một nhà hàng ở Trung Quốc hồi tháng 4/2016, và bị đưa đến Hàn Quốc. Seoul liên tục bác bỏ cáo buộc này, khẳng định các công dân Triều Tiên đào tẩu một cách tự nguyện. (XEM CHI TIẾT)


Tờ BBC Thái Lan dẫn một nguồn tin thân cận với bà Yingluck cho biết nữ cựu Thủ tướng đã được cấp thị thực 10 năm bởi chính quyền Anh. Điều này đồng nghĩa với việc bà Yingluck có thể tự do nhập cảnh Anh và được phép ở lại đây 6 tháng/mỗi lần nhập cảnh. Hiện, bà Yingluck được cho là đang sử dụng hộ chiếu được cấp bởi một nước châu Âu và được cấp thị thực theo hộ chiếu này. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết chưa thể xác minh thông tin này. (XEM CHI TIẾT)


Hệ thống phòng thủ Israel đánh chặn đạn cối từ Dải Gaza. Theo Reuters, ngày 29/5, hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Israel đã đánh chặn một loạt đạn cối được bắn từ Dải Gaza sang sau khi còi báo động vang tại miền Nam Israel, cảnh báo người dân tìm nơi trú ẩn. Tuyên bố của quân đội Israel nêu rõ: "Loạt 25 quả đạn cối đã được bắn nhằm vào một số địa điểm trên lãnh thổ Israel. Phần lớn số đạn này đã bị hệ thống phòng không Vòm Sắt của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đánh chặn”.

MỚI - NÓNG