Bản tin 20H: Hình ảnh ban đầu tên cướp Ngân hàng ở Đồng Nai

Hình ảnh đối tượng chuẩn bị thực hiện vụ cướp táo tợn. Ảnh: Công an cung cấp.
Hình ảnh đối tượng chuẩn bị thực hiện vụ cướp táo tợn. Ảnh: Công an cung cấp.
TPO - Chiều 1/9, Cơ quan điều tra cung cấp hình ảnh đầu tiên của nghi can thực hiện cướp tiền tại phòng giao dịch của chi nhánh một ngân hàng ở huyện Xuân Lộc (Đồng Nai).
Ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hàng vạn người dân thủ đô rời thành phố Hà Nội về quê khiến các cửa ngõ phía Tây, phía Bắc, phía Nam luôn trong tình trạng ùn ứ, phương tiện di chuyển khó khăn. Ghi nhận của phóng viên, các tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Xiển, Giải Phóng hướng ra cửa ngõ phía Nam về các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa... luôn trong tình trạng kẹt cứng. Trong khi đó, các tuyến Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu hướng ra cửa ngõ Phía Tây, phía Bắc đi các tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Lào Cai, Quảng Ninh... các phương tiện di chuyển khó khăn. (Xem chi tiết)

Trong niềm vui chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chào mừng 72 năm Quốc khánh 2/9, chiều 1/9, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với các cơ quan có liên quan đã tổ chức trọng thể Lễ thăng quân hàm cấp Thượng tướng, Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam. Chủ tịch nước đã ký các quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với hai đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với đồng chí Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng. (Xem chi tiết)


Ngày 1/9, ông Nguyễn Anh Vũ, Trưởng Ban Quan hệ cộng đồng Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVN HCMC) cho biết, EVNHCMC sẽ đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ người dân dân trong dịp lễ Quốc Khánh 2/9. Theo đó, EVN HCMC sẽ hoãn các công tác có cắt điện từ ngày 1/9 đến hết ngày 4/9/2017, trừ trường hợp cắt điện để xử lý sự cố hoặc có yêu cầu đặc biệt khác. (Xem chi tiết)


Lúc 15h ngày 1/9 tại km 18+730 QL 39, thôn An Xã, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa 2 xe máy và một xe ô tô, hậu quả làm 3 người trên xe máy tử vong tại chỗ, trong đó có 2 học sinh lớp 9. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, đồng chí Trương Hoà Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia gửi lời thăm hỏi, chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Phó Thủ tướng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các cơ quan chức năng và các đơn vị, địa phương có liên quan  trên địa bàn tỉnh thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. (Xem chi tiết)


Chiều 1/9, đại tá trần Văn Thăng, Trưởng Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết, để nhanh chóng truy bắt đối tượng thực hiện vụ cướp tại Phòng giao dịch ngân hàng HD Bank (thị trấn Gia Ray) trưa cùng ngày, lưc lượng hình sự công an tỉnh Đồng Nai đã được tăng cường tham gia phá án. Cơ quan điều tra cung cấp hình ảnh đầu tiên của kẻ thực hiện vụ cướp được camera an ninh nghi lại được. Bước đầu, cơ quan công an xác định nghi can là nam thanh niên khoảng 24 tuổi. Trước khi thực hiện vụ cướp, người này đã chuẩn bị sẵn như đeo khẩu trang kín mặt, đội mũ bảo hiểm, đeo kính đen. Hiện công an huyện Xuân Lộc đang tổ chức truy xét đối tượng.


Ngày 1/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can 5 đối tượng về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), theo Điều 165 - Bộ luật hình sự. Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã xác định: Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962), nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN; Ninh Văn Quỳnh (SN 1958), nguyên Kế toán trưởng PVN, hiện là Phó Tổng giám đốc PVN; Nguyễn Xuân Thắng (SN 1955), Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường (SN 1954), nguyên Thành viên Hội đồng thành viên PVN đã có hành vi Cố ý làm trái gây thiệt hại 800 tỷ đồng trong việc PVN góp vốn điều lệ vào OceanBank. (Xem chi tiết)

Tàu đổ bộ tấn công lớp Wasp (LHD-1) của Hải quân Mỹ đã rời căn cứ hải quân Norfolk ở bang Virginia (miền Đông nước Mỹ) và đang trên đường di chuyển tới cảng Sasebo, miền Nam Nhật Bản. Theo Đài KBS của Hàn Quốc, LHD-1 là một trong bảy tàu đổ bộ tấn công hiện đại nhất có trong biên chế của Hảu quân Mỹ. Tàu đổ bộ tấn công lớp Wasp (LHD-1) có thể mang theo máy bay chiến đấu thế hệ năm F-35B, một trong những vũ khí chiến lược có thể được Mỹ huy động trong trường hợp xảy ra xung đột với Triều Tiên. (Xem chi tiết)

Trong cuộc diễn tập phòng chống thảm họa toàn quốc thường niên vào năm nay, các trường học, tổ chức cộng đồng ở Nhật Bản không chỉ hướng dẫn cách đối phó với nguy cơ động đất, sóng thần như mọi năm,
 mà còn dạy phương pháp sống sót trước mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên. (Xem chit tiết)


Ngày 1/9, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết nước này phản đối tuyên bố hôm 29/8 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án việc Bình Nhưỡng mới đây phóng tên lửa đạn đạo, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục các vụ phóng thử tên lửa.

MỚI - NÓNG