Bản tin 20H: Hoảng hốt phát hiện người đàn ông treo cổ trên cột điện

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
TPO - Người đàn ông ngoài 40 tuổi ở Hà Nội được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ trên cột điện bằng một sợi dây dù cuối con ngõ nhỏ.

Chiều 25/10, sau khi QH biểu quyết, thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu, Thủ tướng đã có Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn nhân sự thay thế. Theo đó, Thủ tướng đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ GTVT đối với ông Nguyễn Văn Thể, hiện đang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Lê Minh Khái, hiện là Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu. Theo chương trình, ngày mai (26/10), Quốc hội sẽ bỏ phiếu, công bố kết quả và thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn nhân sự ở hai vị trí trên. (Xem chi tiết)


Ngày 25/10, Sở GTVT Đồng Nai thông tin, Trạm thu phí Quốc lộ 1 đoạn tránh TP Biên Hòa (tại xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) sẽ được thu phí trở lại vào lúc 0 giờ ngày 26/10. Như vậy, sau 20 ngày phải ngưng thu phí vì bị một số tài xế dùng tiền lẻ mua vé qua trạm, đỗ xe chắn trạm gây ách tắc giao thông tuyến Quốc lộ 1, trạm thu phí hoạt động trở lại sau khi giảm giá 20%, miễn phí cho hơn 600 ô tô của người dân 4 xã gần khu vực đặt trạm và cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp tuyên truyền, ổn định tình hình an ninh trật tự xã hội. (Xem chi tiết)

Liên quan đến việc phía nam hầm Hải Vân 1 (giữa Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng) gần đây xuất hiện nhiều vết nứt đan xen nhau. Ngày 25/10, ông Lê Quỳnh Mai, Phó tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Đèo Cả (đơn vị quản lý hầm Hải Vân 1) cho biết, qua khảo sát bằng thiết bị tự động, hiện đại của Đức cũng như đánh giá của chuyên gia Nhật Bản và Đức, các vết nứt đều nhỏ dưới 0,3 mm, không ảnh hưởng đến sự an toàn của vỏ hầm và giao thông, chỉ làm mất mỹ quan và tạo tâm lý lo ngại cho người qua hầm. Theo ông Mai, đặc tính của phần vỏ hầm là không chịu lực và là phần lắp đặt thiết bị, tạo thẩm mỹ. Kết cấu vỏ hầm làm bằng bê tông thường nên không có khả năng chống nứt. Do đó theo thời gian và tác động của nhiệt độ, độ ẩm, gây co ngót bê tông hình thành các vết nứt. 
Ngày 25/10, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, kỳ quay số mở thưởng thứ 37, sản phẩm Power 6/55 số 37 đã xác định được 1 vé trúng thưởng giải Jackpot 2 trị giá gần 3,2 tỷ đồng với bộ số may mắn là: 01 – 02 – 09 – 13 – 32 – 35 và số đặc biệt 52. Chiếc vé trúng thưởng được phát hành tại huyện Nhà Bè, TP.HCM. Đây là lần đầu tiên xổ số tự chọn số Power 6/55 xác định 2 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp có khách hàng trúng Jackpot 2. (Xem chi tiết)

Khoảng 14h chiều nay, 25/10, người dân trong ngõ 261 phố Vũ Hữu (tổ dân phố số 35 phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội) hoảng hốt phát hiện người đàn ông khoảng ngoài 40 tuổi tử vong trong tư thế treo cổ trên cột điện bằng một dây dù, lơ lửng cách mặt đất khoảng 70 cm. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tên Dũng, cũng là người sống trong ngõ 261. Trưa cùng ngày, mọi người vẫn thấy nạn nhân ngồi quán uống nước. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.


Bẻ lái để tránh đâm con bò đang đi trên quốc lộ, hai thanh niên ở Hà Tĩnh bị xe đầu kéo chạy từ phía sau tông trúng. Theo đó, vào khoảng 16h ngày 25/10, anh Lê Bá Tráng (30 tuổi) đi xe máy chở anh Nguyễn Quốc Tuấn (26 tuổi) chạy trên quốc lộ 1A hướng Bắc Nam. Khi đến đoạn qua thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), do thấy một con bò đi phía trước, anh Tráng bẻ lái sang trái để xe máy không đâm con vật thì bị xe đầu kéo biển Hà Nam đang chạy cùng chiều từ phía sau tông trúng. Cú tông mạnh khiến anh Tráng và Tuấn ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.
Vào lúc 12h trưa 25/12, bị can Hoàng Xuân Hải (26 tuổi, trú tại xóm 7, xã Hương Long, Hương Khê, Hà Tĩnh) - đối tượng chém chị Trần Thị Thanh Hải, Phó trưởng trạm y tế xã Hương Long bị thương, phải nhập viện cấp cứu vào ngày 20/10 đã bị bắt giữ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hương Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án này, bị can Hoàng Xuân Hải bị truy cứu về tội Cố ý gây thương tích. Được biết, vào khoảng 21h ngày 20/10, khi chị Hải đang trực tại Trạm y tế xã Hương Long thì Hoàng Xuân Hải đến nhờ truyền nước. Tuy nhiên, do Hải có mùi rượu nồng nặc nên chị Hải đã từ chối. Bực tức, Hoàng Xuân Hải bỏ về nhà cầm dao quay trở lại Trạm y tế xã chém nhiều nhát vào người chị rồi bỏ đi. (Xem chi tiết)

Công an TP Tây Ninh (Tây Ninh) đã bắt giữ Lâm Văn Sang (29 tuổi, cùng ngụ xã Tân Phong, huyện Tân Biên, Tây Ninh) về hành vi Cướp tài sản. Đối tượng này bị cáo buộc "thoát y" liên tiếp đột nhập vào phòng của 3 phụ nữ trong một đêm, dùng dao uy hiếp để lấy tiền và tài sản. (Xem chi tiết)

Cánh tay phải của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Vương Kỳ Sơn đã chính thức hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Cuộc chiến chống tham nhũng sẽ được đặt lên vai một nhân vật khác đó là tân Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương khóa 19 Triệu Lạc Tế. Vậy, cuộc chiến chống tham nhũng của Trung Quốc thời gian tới sẽ ra sao. Đó là câu hỏi mà dư luận đang hết sức quan tâm. (Xem chi tiết)

Các nhà khoa học Triều Tiên đã thực hiện thử tĩnh đối với một loại động cơ mới sử dụng nhiên liệu rắn tại thành phố duyên hải Hamhung, miền Đông nước này. Thông tin trên được đăng trên trang tạp chí trực tuyến chuyên về khu vực châu Á-Thái Bình Dương The Diplomat, có trụ sở tại Tokyo (Nhật Bản). Trang này ngày 25/10 dẫn một nguồn thạo tin từ chính phủ Mỹ cho biết hồi tuần trước rằng đây là vụ thử tĩnh đầu tiên đối với nhiên liệu rắn kể từ tháng 3/2016. Khi đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát vụ thử động cơ mà truyền thông nhà nước Triều Tiên miêu tả là "một động cơ tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn công suất cao và tách tầng". 

MỚI - NÓNG