Bản tin 20H: Hơn 70 người Đức có mặt trên máy bay rơi ở Pháp

Hiện trường chiếc Airbus A320 của Đức rơi ở Pháp. Ảnh: Dailymail
Hiện trường chiếc Airbus A320 của Đức rơi ở Pháp. Ảnh: Dailymail
TPO - Hãng hàng không giá rẻ Germanwings ngày 25/3 đã công bố thống kê về các hành khách trên chiếc Airbus A320 mang số hiệu 4U 9525 bị rơi ở dãy núi Alps, miền Nam nước Pháp. Theo đó, có ít nhất 72 hành khách người Đức đã có mặt trên chuyến bay này, 35 người Tây Ban Nha - hơn so với con số 49 người mà chính phủ Tây Ban Nha công bố trước đó.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Thành Phong thôi làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre để nhận nhiệm vụ mới - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2010-2015. Ông Nguyễn Thành Phong sinh năm 1962, quê quán Bến Tre, tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM, học vị tiến sĩ Kinh tế. Ông từng được bầu làm Chủ tịch đầu tiên của Hội sinh viên Việt Nam TP.HCM (1995), sau đó làm Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM. (Xem chi tiết)


Báo cáo bảng xếp hạng các điểm đến có dịch vụ gia công đứng đầu thế giới thông qua đánh giá các chỉ tiêu về chi phí, rủi ro và điều kiện hoạt động do Công ty tư vấn bất động sản toàn cầu Cushman & Wakefield vừa công bố cho thấy, lần đầu tiên Việt Nam đã vươn lên trở thành thị trường gia công đứng đầu của thế giới do chi phí nhân công đang tăng lên tại Trung Quốc. Việt Nam cũng thu lợi từ nguồn nhân công khá ổn định. Độ tuổi trung bình của Việt Nam dưới 30 tuổi và mỗi năm lại có thêm từ 1-1,5 triệu người gia nhập thị trường lao động, tạo nguồn cung dồi dào.


Trong 3 tháng đầu năm 2015, toàn quốc xảy ra gần 6.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.345 người, tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm ngoái. Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tính từ ngày 16.12.2014 đến 15.3.2015, toàn quốc xảy ra hơn 5.800 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.345 người (giảm 3,38% số người chết so với cùng kỳ năm trước). Riêng tháng 3.2015, toàn quốc xảy ra gần 1.800 vụ, làm chết 7.789 người.


Ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giam đối tượng Lê Anh Pháp (sinh năm 1990, trú tại xóm Xuân Tiến, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về hành vi vận chuyển 20,5kg pháo trái phép. Trước đó, ngày 23/3, tại Trạm Kiểm soát liên hợp Km15, Bến tàu Dân Tiến, khi kiểm tra xe ôtô biển kiểm soát 15B-01444, lực lượng chức năng đã phát hiện tại gầm ghế xe có 2 túi xách của Lê Anh Pháp (hành khách đi trên xe) bên trong có 20,5kg pháo nổ dạng trứng, có nguồn gốc do Trung Quốc sản xuất.


Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động chào mừng nhân kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4; 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5. Trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 129 năm ngày Quốc tế lao động 1/5, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm trên địa bàn thành phố. 


Hãng hàng không giá rẻ Germanwings ngày 25/3 đã công bố thống kê về các hành khách trên chiếc Airbus A320 mang số hiệu 4U 9525 bị rơi ở dãy núi Alps, miền Nam nước Pháp. Theo đó, có ít nhất 72 hành khách người Đức đã có mặt trên chuyến bay xấu số, còn số nạn nhân người Tây Ban Nha là 35 người, tức ít hơn so với con số 49 người mà chính phủ Tây Ban Nha công bố trước đó. Tính đến 17 giờ ngày 25/3 theo giờ Việt Nam, số hành khách được Germanwings xác định gồm có 2 người Australia, 2 người Argentina, 2 người Iran, 2 người Venezuela, 2 người Mỹ.


Những nhà điều tra chưa thể tìm ra nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn thảm khốc của máy bay Airbus A-320 bởi hộp đen của chiếc máy bay xấu số này có vấn đề, theo tiết lộ mới nhất của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp. Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Pháp, ông Bernard Cazeneuve cho biết, chiếc hộp đen được tìm thấy tại hiện trường vào hôm qua, 24/3, ghi âm giọng nói buồng lái đã bị hư hỏng nặng. (Xem chi tiết)


Cơ quan Hàng không Liên bang Nga ngày 25/3 cho biết, một máy bay Boeing 737 của hãng hàng không giá rẻ UTair (Nga), chở 78 hành khách và phi hành đoàn đã yêu cầu được hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Pulkovo ở thành phố St.Petersburg của Nga. Theo nguồn tin trên, một động cơ của máy bay đã gặp sự cố. Nhà chức trách đang khẩn trương điều tra nguyên nhân sự cố trên. Boeing 737 là máy bay chở khách tầm ngắn và trung phổ biến nhất thế giới.


Phó chủ tịch Ủy ban Công nghiệp quốc phòng Liên bang, ông Oleg Bochkarev cho biết, tất cả các vũ khí, công nghệ quân sự mới nhất được biên chế cho quân đội Nga sẽ có mặt trong lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng phát xít. Theo ông Oleg Bochkarev, tăng chiến đấu chủ lực Armata sẽ lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng. Pháo tự hành Koalitsiya- CB và hệ thống tên lửa chống tăng Cornet-D được cho là lần đầu xuất hiện trong một buổi lễ duyệt binh của quân đội Liên bang Nga. (Xem chi tiết)


Ngày 25/3, trong buổi họp báo trước thềm chuyến công du nước ngoài, người đứng đầu chính quyền quân sự Thái Lan, Thủ tướng Prayut Chan-O-Cha đã cảnh báo những người gièm pha rằng ông sẽ cầm quyền vô thời hạn nếu họ tiếp tục phản đối các kế hoạch của ông tại nước này. Sau khi lên án những người chỉ trích tình trạng thiếu tiến bộ dân chủ ở Thái Lan, ông Prayut nói: "Nếu tình trạng này không thay đổi, tôi có thể khẳng định với các bạn rằng tôi sẽ bám giữ quyền lực trong thời gian dài".

MỚI - NÓNG