Bản tin 20H: Hy Lạp đình công phản đối bán cảng biển

Ảnh minh họa. (Nguồn: tradewindsnews.com)
Ảnh minh họa. (Nguồn: tradewindsnews.com)
TPO - Ngày 22/10, các công nhân bến cảng ở Hy Lạp đã đình công để phản đối kế hoạch tư nhân hóa hai bến cảng lớn nhất đất nước mà chính phủ dự định tiến hành như một bước thực hiện cam kết với các chủ nợ quốc tế.

Khoảng 16h40 hôm nay đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại khu tập thể Trần Quốc Toản,quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Một số người dân sinh sống trong khu tập thể này cho biết, sau tiếng nổ lớn là lửa bốc cháy ra từ căn hộ vắng chủ. Ba xe chuyên dụng cùng hàng chục cảnh sát PCCC được điều đến hiện trường. Ngọn lửa bốc cháy mạnh đã lan sang 4 căn hộ liền kề. (Xem chi tiết)


Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 khối đại học, cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sáng nay, ngày 22/10, tại Hà Nội. Theo đó, với các trường gặp khó khăn trong công tác tuyển sinh những năm gần đây, Bộ sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để cơ cấu lại. Cụ thể, các cơ sở này có thể chuyển đổi ngành đào tạo, giải thể, sáp nhập, chuyển thành phân hiệu của các trường đại học có uy tín.


Liên quan tới vụ cháu bé 3 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm vắc xin "5 trong 1" tại trạm y tế xã, phía gia đình nạn nhân đã từ chối mổ tử thi và đưa cháu bé về mai táng. Cơ quan chức năng cho biết, việc không khám nghiệm tử thi gây khó khăn để kết luận nguyên nhân vụ việc. Được biết, số vắc xin 5 trong 1 đưa vào sử dụng tiêm mở rộng vào ngày 20/10 này được nhập về Trung tâm y tế dự phòng Nghệ An vào ngày 3/9/2015 thuộc lô số 1453322.03 với tổng số 36.000 liều và có hạn sử dụng đến ngày 1/7/2017. Số lô thuốc đảm bảo theo quy định. (Xem chi tiết)


Trong bức thư gửi báo chí để xin lỗi nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan, Phan Huyền Thư đã thừa nhận bài “Bạch lộ” của mình có sau bài “Buổi sáng” của nhà thơ đàn chị. Theo Phan Huyền Thư, dù nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan có chấp nhận lời xin lỗi của chị hay không thì chị vẫn cần thiết phải làm việc đó cho lương tâm mình được thanh thản. Nhà thơ Thường Đoan cho biết câu chuyện tới đây là chấm dứt. (Xem chi tiết)


Chiều 22/10, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng có hành vi đua xe trái phép quanh khu vực hồ Gươm vào rạng sáng 21/10. Sau khoảng một giờ lòng vòng qua các phố, các đối tượng bắt đầu rồ ga, chạy với tốc độ khoảng 70-80km/h, bấm còi inh ỏi, lạng lách đánh võng qua các tuyến phố Hàng Khay, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thài Tổ… Khi các đối tượng vòng về phố Hàng Khay đã bị lực lượng trinh sát Đội 8 Phòng CSHS phối hợp với tổ công tác Y11 – 141 tổ chức vây bắt. Cảnh sát đã bắt giữ được 4 đối tượng, số còn lại đã chạy thoát. (Xem chi tiết)


Ngày 22/10, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội cho biết vừa liên tiếp triệt phá các ổ nhóm trộm cắp xe máy, tiêu thụ tài sản phạm pháp, bắt giữ 15 đối tượng, thu hồi 23 xe máy các loại. Ổ nhóm thứ nhất do Nguyễn Đức Thọ (SN 1990, quê Vĩnh Phúc, có 1 tiền án về tội trộm cắp) và Hà Văn Phúc (SN 1993, quê Thanh Hóa) cầm đầu. Một ổ nhóm khác do Nguyễn Văn Thắng (SN 1990, ở huyện Mê Linh, Hà Nội)) cầm đầu. (Xem chi tiết)


Ngày 22/10, lãnh đạo Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Yên cho biết, hai bé gái song sinh Tô Khánh Duyên và Tô Khánh Ngân (30 tháng tuổi) bị ngộ độc phơi nhiễm thuốc dược chất đã được chuyển vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 (Thành phố Hồ Chí Minh) điều trị. Theo thông tin ban đầu, do m​âu thuẫn gia đình, mẹ của hai bé là chị Nguyễn Thị Thảo (21 tuổi, ở thôn Tân Phú, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) đã pha thuốc diệt cỏ vào bình sữa cho con uống, rồi mình tự uống thuốc diệt cỏ tự vẫn. Bệnh viện cấp tốc rửa ruột cho chị Thảo tại chỗ nên hiện đã qua cơn nguy kịch, còn hai cháu bé phải chuyển lên tuyến trên cấp cứu.


Tổng thống Nga Vladimir Putin đạt 89,9% phiếu tín nhiệm công việc trong cuộc thăm dò dư luận do Trung tâm Nghiên cứu dư luận toàn Nga (VTSIOM) công bố hôm nay, ngày 22/10. Trong một thông báo chính thức, VTSIOM cho biết: “Tỉ lệ tín nhiệm cao như vậy về công việc của Tổng thống Nga là có lý do, mà trước hết là nhờ các sự kiện ở Syria và các cuộc không kích vào những tổ chức khủng bố ở nước này”. (Xem chi tiết)


Ngày 22/10, 17 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã ký một thỏa thuận quốc tế nhằm ngăn chặn hành động tuyển mộ "các chiến binh khủng bố nước ngoài" vốn di chuyển từ châu Âu tới các khu vực đang xảy ra xung đột ở nước ngoài, đặc biệt là Syria. Hiện, thỏa thuận này còn cần được quốc hội các nước thành viên thông qua. Được Hội đồng châu Âu phác thảo, thỏa thuận mới sẽ sửa đổi những điều khoản hiện hành nhằm áp đặt lệnh cấm một số hoạt động dính líu tới khủng bố.


Ngày 22/10, các công nhân bến cảng ở Hy Lạp đã đình công để phản đối kế hoạch tư nhân hóa hai bến cảng lớn nhất đất nước mà chính phủ dự định tiến hành như một bước thực hiện cam kết với các chủ nợ quốc tế. Trong một tuyên bố, công đoàn công nhân bến cảng khẳng định sẽ ngăn cản kế hoạch tư nhân hóa hai bến cảng Piraeus (OLP) và Thessaloniki, đồng thời kêu gọi chính phủ sử dụng vốn vay từ các tổ chức tín dụng và quỹ của Liên minh châu Âu (EU) để tiếp tục quản lý hai bến cảng này thay vì giao vào tay các tập đoàn độc quyền nước ngoài.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.