Bản tin 20H: Iran đạt thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc

Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei. Nguồn: EPA
Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei. Nguồn: EPA
TPO - Ngày 21/10, Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei đã phê chuẩn thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và các cường quốc, đồng thời chỉ thị thực thi thỏa thuận này theo những điều kiện nhất định. 

Ngày 21/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng đã có văn bản giao Thanh tra thành phố thành lập đoàn thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng tại công trình 8B Lê Trực (quận Ba Đình). Văn bản cũng nêu rõ, Chánh Thanh tra thành phố được quyền trưng tập cán bộ của các đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao; báo cáo đề xuất thành phố xử lý theo quy định pháp luật. (Xem chi tiết)


Để đảm bảo an toàn giao thông, giảm tình trạng ùn xe tại ngã năm Đài Liệt Sỹ, quận Bình Thạnh (điểm đen về kẹt xe vào giờ cao điểm hoặc khi trời mưa to), Khu quản lý giao thông đô thị số 2 vừa đề xuất Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh việc điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực này. Cụ thể, Khu quản lý giao thông đô thị số 2 đề nghị phương án mở rộng vỉa hè đường Xô Viết Nghệ Tĩnh tại đoạn gần giao lộ Ung Văn Khiêm đồng thời điều chỉnh làn xe chờ tại tiểu đảo giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh-Ung Văn Khiêm từ 2 làn xe lên 3 làn xe.


Ông Hoàng Đình Kỳ, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Xây dựng lắp đặt công trình Toàn Mỹ 14, cho biết Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, đơn vị tư vấn thiết kế, chủ đầu tư và nhà thầu đã xem xét, đánh giá lại 2 vết nứt trên Quốc lộ 14 đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Nông tại Km1809+413 (xã Trúc Sơn, huyện Cư Jut) và km1806+500 (xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil). Nguyên nhân xảy ra vết nứt là do nền địa chất yếu dẫn đến sạt lún và nứt gãy đường. Tuy việc nhà thầu đã làm đúng theo thiết kế nhưng con đường đang trong thời gian bảo hành đã hư hỏng nên đơn vị thi công phải tự bỏ kinh phí sửa chữa những đoạn đường này.


Chiều 21/10, hàng trăm công nhân của Công ty giày Vĩnh Nghĩa - chuyên may giày da đóng tại phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, đã phải vào viện cấp cứu do bị ngộ độc thực phẩm. Các công nhân nhập viện trong tình trạng nôn ói dữ dội, đau bụng, tiêu chảy và nhức đầu, trong đó nhiều công nhân nữ gặp triệu chứng sùi bọt mép, co giật, ngất xỉu. Sau khi ăn trưa xong, đến khoảng 14 giờ cùng ngày, các công nhân bắt đầu nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, nhức đầu dữ dội… Sau đó, nhiều người ngất xỉu đồng loạt, chuyển vào các bệnh viện cấp cứu.


Phát hiện nam thanh niên ôm tảng đá lớn đứng trên cầu Nhật Tân có ý định tự tử, một chiến sĩ CSGT nhanh chóng áp sát khuyên nhủ rồi dùng biện pháp nghiệp vụ đưa người này vào trong an toàn. Sự việc xảy ra vào khoảng 7h15 sáng 21/10 tại cầu Nhật Tân (Hà Nội). Được biết, sau một hồi nói chuyện và được các chiến sĩ CSGT khuyên nhủ, nam thanh niên đã bỏ ý định tự tử. (Xem chi tiết)


Tối 20/10, thiếu tá Nguyễn Hữu Thọ - Phó đồn trưởng đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã bàn giao Nguyễn Thị Phi (56 tuổi, trú Bạch Mai, Hà Nội) cho phòng An ninh xã hội (PA 88, Công an Hà Tĩnh) điều tra, xử lý. Trước đó, vào ngày 17/10, trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phát hiện Phi nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam không có giấy tờ hợp lệ. Kiểm tra hành lý của Phi, lực lượng chức năng còn phát hiện trong máy vi tính và USB có chứa nhiều tài liệu liên quan đến mối quan hệ với các thành phần phản động ở trong và ngoài nước. (Xem chi tiết)


Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã bất ngờ có mặt ở thủ đô Moscow, Nga tối 20/10 và tiến hành một cuộc hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin, trong bối cảnh tình hình xung đột tại Syria diễn biến căng thẳng. Cuộc đàm phán giữa Tổng thống hai nước diễn ra trong khuôn khổ khép kín và một cuộc đàm phán mở rộng có sự tham gia của một số quan chức cao nhất của nhà nước Nga. (Xem chi tiết)


Theo nhận định của chuyên gia phân tích tài chính tại EXNESS, Sergey Kochergin cho rằng, trong tương lai gần đồng tiền các nước xuất khẩu dầu mỏ, trong đó có đồng ruble, có thể tăng giá đáng kể so với các đồng tiền dự trữ trên thế giới. Các nước OPEC, với nguồn thu từ USD nhờ xuất khẩu dầu, vốn đã giảm một nửa trong 1 năm qua, sớm hay muộn sẽ buộc phải giảm hạn ngạch khai thác dầu hay phá giá đồng nội tệ của mình, vốn đang gắn chặt với đồng USD. Nga về mặt này không phải lo lắng vì đồng ruble được thả nổi gần 1 năm nay, và thâm hụt ngân sách năm 2016 dự kiến ​sẽ không vượt quá 3% GDP (với giá dầu ở mức 50 USD/thùng).


Ngày 21/10, trang web chính thức của Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei thông báo ông Khamenei đã phê chuẩn thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và các cường quốc, đồng thời chỉ thị thực thi thỏa thuận này theo những điều kiện nhất định. Trong bức thư gửi Tổng thống Hassan Rouhani được đăng trên trang web của ông Khamenei, lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cần thông báo rõ ràng việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran, ngoài ra ông cảnh báo rằng thỏa thuận hạt nhân này vẫn còn một số điểm mơ hồ và không chặt chẽ.


Hai nhà ngoại giao Trung Quốc vừa bị bắn chết, còn người thứ ba bị thương trong vụ tấn công bằng súng xảy ra chiều nay, 21/10, tại nhà hàng ở trung tâm thành phố Cebu, Philippines. Phó lãnh sự và quan chức tài chính của lãnh sự quán Trung Quốc tại Cebu thiệt mạng, còn tổng lãnh sự bị thương. Hai người Trung Quốc, một nam một nữ, đã bị bắt. Người phụ nữ bị bắt là nhân viên của lãnh sự quán. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.