Bản tin 20H: Iran điều 5 máy bay chở 450 tấn rau củ cứu trợ Qatar

Iran điều 5 máy bay chở thực phẩm tới Qatar. Ảnh: Iran Air.
Iran điều 5 máy bay chở thực phẩm tới Qatar. Ảnh: Iran Air.
TPO - Iran trợ giúp Qatar bằng cách điều 5 máy bay chở rau củ đến quốc gia Vùng Vịnh trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ngoại giao không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Bão số 1 giật cấp 10 trên Biển Đông. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư , chiều nay (11/6), áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão số 1 năm 2017. Hồi 16h chiều nay, vị trí tâm bão số 1 (có tên quốc tế là Merbok) ở vào khoảng 17,5 độ vĩ Bắc; 116,5 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 440km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10. 


Hiệp hội bệnh viện tư nhân phản ứng ý kiến của đại biểu quốc hội. Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam vừa có công văn phản ứng về phát biểu của ĐBQH Lê Thị Yến (đoàn Phú Thọ) tại phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình Kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước sáng 9/6/2017 là phân biệt đối xử bệnh viện công với bệnh viện tư. Theo đó, trước nội dung phát biểu của đại biểu Lê Thị Yến có đoạn: “Vẫn còn tình trạng trục lợi bảo hiểm y tế (BHYT) đang xảy ra ở các địa phương, ở các cơ sở khám, chữa bệnh và đặc biệt là các cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập”. (Xem chi tiết)

Hàng triệu con cá nổi dày đặc trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Sáng 11/6, hàng triệu con cá nổi kín mặt nước kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè kéo dài cả cây số, cá ngoi lên đớp khí xen lẫn trong rác. Cá nổi lên đa số là rô phi, điêu hồng, ngoài ra một số con chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước bốc mùi hôi. Người dân cho biết, sau cơn mưa lớn vào chiều 10/6, từ tối đã thấy cá nổi lên đớp khí nhưng không nhiều như hôm nay. (Xem chi tiết)


Biển quảng cáo bốc cháy thiêu rụi nhà sách. Khoảng 14h53 ngày 11/6, đám cháy bùng phát tại khu vực biển quảng cáo phía ngoài nhà sách số 18 Phùng Hưng (quận Hà Đông, Hà Nội), sau đó lan vào quầy sách phía trong. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Hà Đông đã huy động 2 xe chữa cháy cùng các chiến sĩ PCCC đến hiện trường dập lửa. Khoảng 20 phút sau đám cháy được khống chế. Vụ việc khiến một số đồ đạc, sách của cửa hàng bị hư hỏng. (Xem chi tiết)

Người phụ nữ hai lần thuê xe chở tới cầu Cần Thơ tự vẫn. Sáng 11/6, chị Nguyễn Thị Cẩm T (34 tuổi, quê huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) đang sinh sống tại phường An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ) thuê xe ôm chở ra cầu Cần Thơ 'có việc' nhưng tài xế nghi chuyện chẳng lành nên tìm cách đưa về nhà. Sau đó, chị T tiếp tục gọi điện cho taxi chở tới cầu nhưng cũng bị tài xế chở qua khỏi cầu do thấy biểu hiện lạ. Tuy nhiên sau đó nạn nhân đi bộ lên cầu rồi gieo mình xuống sông mất tích. Lực lượng chức năng cùng người nhà đang tích cực tìm kiếm thi thể chị T. (Xem chi tiết)

Khoảng 14h ngày 11/6, chiếc xe buýt số 26 mang BKS 29B-127.75 đang đón trả khách tại bến trên phố Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa, TP Hà Nội) thì bất ngờ có một viên gạch văng vào làm vỡ kính, trúng một hành khách đang ngồi trên xe. Vụ việc khiến vị khách trung tuổi bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Theo một số người dân, trước khi chiếc xe buýt bị ném vỡ kính có một đôi nam nữ cãi vã tại bến xe. Đến khi cô gái lên xe thì nam thanh niên cầm viên gạch ném trúng cửa kính rồi văng vào bên trong. (Xem chi tiết)

Cấp trùng hơn 1.000 thẻ bảo hiểm y tế. UBND tỉnh An Giang vừa có quyết định phê duyệt kết quả cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ năm 2015. Theo đó, số thẻ BHYT cấp trùng là 1.065 thẻ, tương đương số tiền ngân sách đã hỗ trợ hơn 561 triệu đồng.  Ông Lê Cẩm Bình, Phó Giám đốc Sở Tài chính An Giang cho biết, toàn bộ số tiền chi do cấp trùng thẻ BHYT năm 2015 đã được thu hồi lại ngân sách nhà nước. (Xem chi tiết)

Hoảng hồn phát hiện xác chết trên hồ Xuân Hương. Sáng 11/6, đoàn du khách đến cầu chữ Y trên hồ Xuân Hương (thành phố Đà Lạt) để chụp ảnh. Một số người kinh hãi phát hiện thi thể nổi lềnh bềnh trên mặt hồ, đoạn gần Nhà văn hóa lao động tỉnh Lâm Đồng. Bước đầu xác định người chết là nam giới, cao khoảng 1,7m, trên dưới 30 tuổi. Người đàn ông này đã chết cách đây vài ngày, thi thể đang trong quá trình phân hủy. (Xem chi tiết)

Iran đã điều 5 máy bay chở các mặt hàng thực phẩm xuất khẩu đến Qatar nhiều ngày sau khi các nước vùng Vịnh cắt đứt các mối liên kết hàng không và vận tải đối với quốc gia này. Thông tin trên do người phát ngôn hãng hàng không quốc gia Iran (Iran Air) nói với hãng tin AFP ngày 11/6. Người phát ngôn Shahrokh Noushabadi cho biết: "Cho đến nay 5 máy bay chở các mặt hàng thực phẩm như hoa quả và rau đã được điều đến Qatar, mỗi chiếc chở khoảng 90 tấn hàng hóa, trong khi một chiếc máy bay khác sẽ được điều đến trong ngày hôm nay".
Quy chế miễn thị thực giữa Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine chính thức có hiệu lực từ ngày 11/6. Như vậy, từ nay, công dân Ukraine có hộ chiếu sinh trắc học có thể đi 30 nước châu Âu mà không cần thị thực với thời gian lưu trú không quá 90 ngày trong vòng 180 ngày bất kỳ. Quy chế miễn thị thực cho công dân Ukraine này được áp dụng tại tất cả các nước thành viên EU, ngoại trừ Anh, CH Ireland, Công quốc Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ. 

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 11/6 đã chỉ định 1 phó thủ tướng phụ trách các vấn đề xã hội và các bộ trưởng mới trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng. Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, ông Kim Sang-kon, nguyên là người đứng đầu ngành giáo dục tỉnh Gyeonggi, đã được chỉ định là Bộ trưởng Giáo dục, kiêm phó thủ tướng các vấn đề xã hội.  Ông Song Young-moo, một Đô đốc Hải quân nghỉ hưu, được chỉ định làm Bộ trưởng Quốc phòng. Như vậy, tính đến nay, tân Tổng thống Moon Jae-in đã bổ nhiệm 12 bộ trưởng. 
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.