Bản tin 20H: Iran quyết không bàn với Mỹ về chuyện tên lửa

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Iran Javad Zarif. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 10/4, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố nước này sẽ không bao giờ đàm phán về chương trình tên lửa của mình vì đó là vấn đề quốc phòng.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, trưa 10/4, nắng nóng đã xảy ra ở khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, một số nơi trên 38 độ C như Đồng Hới (Quảng Bình) 38,4 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Bình) và Đông Hà (Quảng Trị) 38,5 độ C. Trung tâm cũng cảnh báo nắng nóng ở miền Đông Nam Bộ sẽ duy trì trong 2-3 ngày tới với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.


Các tay đua xe máy trên địa bàn TP Cần Thơ hẹn nhau tranh tài qua Facebook từ chiều tối 9/4. Phát hiện sự việc, lực lượng CSGT, hình sự, 113 của Công an TP Cần Thơ phối hợp đón lỏng trên đường dẫn và khắp cầu Cần Thơ. Đến hơn 23h, cảnh sát nghi nhận cả trăm thanh niên chạy xe "độ" tụ tập trên cầu Cần Thơ, tiến hành vây bắt. Các tay đua cùng những người tham gia cổ vũ bỏ chạy tán loạn. Đến rạng sáng nay, lực lượng chức năng bắt giữ gần 20 thanh niên không giấy phép lái xe, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng. Đồng thời lập biên bản tạm giữ hơn 10 môtô mà các tay đua bỏ lại hiện trường. (Xem chi tiết)


Vào 8h ngày 7/4, ngư dân Trần Minh Châu (ngụ xã Tân Phước, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) câu được cá nghi cá sủ vàng có trọng lượng 4,4 kg, dài 70 cm. Khu vực người này bắt được cá thuộc Cảng Cái Mép trên sông Thị Vải (huyện Tân Thành). Động vật vướng câu ngư dân có vảy màu vàng, vây đỏ, bụng trắng. Từ đặc điểm này, một cán bộ Chi cục Nuôi trồng thủy sản Bà Rịa - Vũng Tàu xác nhận, cá ngư dân Châu bắt được là cá sủ vàng, có thể bán được hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Hiện tại, xác cá 4,4 kg đang được ngư dân Trần Minh Châu lưu giữ. (Xem chi tiết)


UBND xã Thanh An, huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết, một học sinh lớp 3 ở địa phương vừa bị trâu kéo tử vong. Nạn nhân là cháu H.V.T (9 tuổi) trú tại xóm 2, xã Thanh An, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Trước đó, sáng ngày 9/4, T. đi chăn trâu, bé trai này quấn dây thừng vào tay, bụng để điều khiển trâu. Khi vừa lấy chiếc dây thừng quấn quanh bụng thì bất ngờ con trâu lồng lên và chạy rất nhanh kéo theo cháu T. từ trên đồi chè xuống hàng trăm mét. Vết thương quá nặng, nạn nhân được chuyển lên tuyến trên nhưng trên đường đi, T đã tử vong. (Xem chi tiết)


Khoảng 13g ngày 10/4, tại địa điểm xóm 5, xã Nam Thái, huyện Nam Đàn (Nghệ An), đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chiếc ô tô 4 chỗ BKS: 37A – 120.54 do tài xế Cao Tiến Sơn điều khiển chở ông Nguyễn Trọng Bảy, lao xuống hồ nước (khai thác làm gạch). Hai nạn nhân nam giới mắc kẹt lại trong xe. Nhận được tin báo, Ban chỉ huy quân sự huyện Nam Đàn đã điều hơn 30 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường cứu nạn. Lực lượng cứu hộ cùng đội thợ lặn, thuyền câu nhỏ của người dân dùng lưới nhỏ để tìm kiếm nạn nhân. Lúc 16h ngày 10/4, thi thể một nạn nhân đã được tìm thấy và đưa lên bờ, làm thủ tục mai táng. Chiếc ô tô 4 chỗ ngồi đã được trục vớt lên khỏi hồ nước, hư hỏng nhẹ. Đến 17g20 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Nam Đàn đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai.


Khoảng hơn 10h ngày 10/4, trên quốc lộ 45, tại khu vực trước số nhà 304, thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi điều khiển xe máy chở con gái khoảng 10 tuổi lưu thông theo hướng từ thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa về huyện Yên Định. Khi đi đến địa điểm trên, bất ngờ có một chiếc xe tải đi cùng chiều vượt lên trên và quẹt phải xe máy khiến xe đổ, người phụ nữ điều khiển xe và con gái ngã xuống, bị xe tải cán qua người khiến cả hai mẹ con tử vong tại chỗ. Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế không chịu dừng lại mà đã điều khiển xe rời khỏi hiện trường. (Xem chi tiết)


Mohamed Abrini, nghi phạm còn sống trong vụ đánh bom tại Brussels và bị bắt mới đây, thừa nhận rằng nhóm ban đầu lên kế hoạch một vụ tấn công mới tại Pháp. Tuy nhiên, thay vào đó, chúng đã quyết định tấn công Brussels sau khi nghi phạm Salah Abdeslam bị bắt. Abrini cũng được cho là đã thú nhận là kẻ đánh bom thứ 3 trong vụ tấn công ở sân bay Zaventem (Brussels), chạy trốn khỏi hiện trường mà không kích hoạt thiết bị nổ. (Xem chi tiết)


Ngày 10/4, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố nước này sẽ không bao giờ đàm phán về chương trình tên lửa của mình vì đó là vấn đề quốc phòng. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Estonia, Marina Kaljurand, ông Zarif nhấn mạnh cả Ngoại trưởng John Kerry lẫn Bộ Ngoại giao Mỹ đều biết rằng nước cộng hòa Hồi giáo không để ngỏ cánh cửa đàm phán trong vấn đề tên lửa và năng lực phòng thủ. Theo ông Zarif, nếu Mỹ nghiêm túc về vấn đề vũ khí thì nước này nên xem lại việc bán vũ khí cho một số nước để sử dụng nhằm vào người Yemen và Palestine.


Ít nhất 100 người thiệt mạng và hơn 350 người bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra sáng sớm 10/4 tại ngôi đền Puttingal, thị trấn Paravur, bang Kerala, miền Nam Ấn Độ. Cảnh sát địa phương cho biết vụ cháy xảy ra khoảng 3 giờ 30 phút sáng giờ địa phương (5 giờ sáng giờ Hà Nội). Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân hỏa hoạn là do pháo hoa phát nổ. Số người thiệt mạng dự kiến còn tăng và hiện chưa rõ có ai mất tích hay không.


Ngày 10/4, một trận động đất mạnh 6,6 độ richter đã xảy ra tại một số vùng ở Pakistan và biên giới Afghanistan-Tajikistan trong khu vực Hindukush. Trận động đất xảy ra lúc 15 giờ 58 và kéo dài trong vài phút. Tâm chấn của vụ động đất cách Ashkasham 39 km và 282 km về phía Đông Bắc thủ đô Kabul, Afghanistan. Trận động đất có tác động mạnh nhất trong vòng bán kính 200 km, theo số liệu từ Trung tâm địa chấn Địa Trung Hải của châu Âu.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.