Bản tin 20H: Iran sẵn sàng hỗ trợ quân sự Iraq

Binh sỹ Iraq gác tại khu vực phía Tây thành phố Karbala, miền Trung Iraq. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Iraq gác tại khu vực phía Tây thành phố Karbala, miền Trung Iraq. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Phó Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran, cho biết nước này sẵn sàng giúp Iraq chống cuộc nổi dậy vũ trang thông qua các biện pháp như đã được triển khai chống các lực lượng đối lập ở Syria.

Cháy lớn xảy ra tại một kho chứa hàng ở quận 11, TP.HCM làm hàng trăm người dân sống xung quanh hoảng hốt tháo chạy ra ngoài. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 29/6, kho hàng (gần ngã tư đường Nguyễn Thị Nhỏ - Hồng Bàng, phường 16, quận 11, TP.HCM) bốc cháy. Lo sợ ngọn lửa cháy lan nên nhiều người hoảng hốt di chuyển đồ đạc ra ngoài gây nên cảnh hoảng loạn. Khoảng 13 giờ cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt. (Xem chi tiết)


Bị cảnh sát bắt khi đang dùng gần 100.000 USD mua 10 bánh heroin trong căn nhà 4 tầng, bà lão 80 tuổi khai phải nuôi cháu nội nên kiếm tiền trang trải và tiêu vặt. Ngày 29/6, phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (PC47, Công an TP HCM) tiếp tục tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị Miết (80 tuổi), Ngô Văn Thanh (51 tuổi) để mở rộng điều tra. Bà Miết từng có tên trong danh sách theo dõi của cảnh sát vì hoạt động mua bán ma túy từ trước. (Xem chi tiết)


Khoảng 23h30 ngày 28/6, tàu câu mực của ông Phạm Cương (43 tuổi trú thôn Đồng Xuân, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đang đậu trên sông Trường Giang bất ngờ bùng cháy dữ dội. Lúc này trên tàu không có người. Ông Cương đang xem bóng đá cùng gia đình ở gần vội tri hô hàng xóm đến giúp chữa cháy. Ngọn lửa nhanh chóng lan, cao hàng chục mét nên không thể tiếp cận được con tàu, thiệt hại ước tính 3,5 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Bị nhóm tàu Trung Quốc quanh khu vực giàn khoan Hải Dương 981 vây ép, tấn công, tàu kiểm ngư Việt Nam 951 cơ động vòng tránh nhưng vẫn bị đâm nát hai bên mạn. Đêm 28/6, tàu kiểm ngư 951 về Đà Nẵng để sửa chữa những hư hại do phía tàu Trung Quốc đơn phương đâm sáng 23/6. Con tàu chằng chịt vết thương vẫn trụ lại ở lại Hoàng Sa làm nhiệm vụ, tuy nhiên do nhiều thiết bị hư hỏng, thân tàu vỡ nát nên nhận lệnh về bờ. (Xem chi tiết)


Ngày 29/6, kênh truyền hình al-Alam của Iran dẫn lời Chuẩn tướng Massoud Jazayeri, Phó Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran, cho biết nước này sẵn sàng giúp Iraq chống cuộc nổi dậy vũ trang thông qua các biện pháp như đã được triển khai chống các lực lượng đối lập ở Syria. Tướng Jazayeri nhấn mạnh rằng phản ứng của Iran đối với các nhóm chiến binh sẽ "khó lường và đáng sợ," song không cho biết chi tiết về sự trợ giúp mà Iran có thể dành cho Baghdad.


Iraq đã nhận được lô máy bay chiến đấu Sukhoi đầu tiên từ Nga trong bối cảnh chính quyền Baghdad đang dồn dập ra đòn tấn công chống lại các phần tử Hồi giáo dòng Sunni. Việc tăng cường số máy bay chiến đấu này được cho là sẽ giúp lực lượng Chính phủ Iraq đẩy mạnh phản kích, giành lại quyền kiểm soát thành phố Tikrit từ tay phiến quân. (Xem chi tiết)


Hàng loạt tàu quân sự từ 23 quốc gia tập trung về Hawaii, tham gia cuộc tập trận hải quân chung lớn nhất thế giới do Mỹ tổ chức. Cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới có sự tham gia của 47 tàu, 6 tàu ngầm, hơn 200 máy bay và 25.000 binh sĩ từ 23 quốc gia, trong đó có Mỹ. Các nội dung diễn tập bao gồm đổ bộ, phòng không, chống ngầm, chống cướp biển, rà phá mìn, xử lý vật liệu nổ, lặn và cứu hộ. (Xem chi tiết)


Philippines tăng cường an ninh ở tất cả các nơi công cộng tại một số khu vực miền nam nước này vào ngày 29.6 vì một mối đe dọa tấn công khủng bố. Cảnh sát Philippines cho biết họ nhận được thông tin đáng tin cậy về một mối đe dọa tấn công khủng bố nhắm vào đảo Mindanao, Philippines. Cụ thể là Davao, thành phố lớn thứ ba của Philippines nằm trên đảo này, theo một tờ báo nổi tiếng châu Á.


Ngày 28/6, một tòa nhà 12 tầng bị sập trong lúc hàng chục công nhân đang làm việc tại ngoại ô thành phố Chennai, thủ phủ bang Tamil Nadu (Ấn Độ). Cảnh sát cho biết, họ đã kéo được 28 công nhân ra khỏi đống đổ nát và vẫn đang tiếp tục tìm kiếm hàng chục người khác. Trước đó, cùng ngày 28/6, một tòa nhà 4 tầng được xây dựng cách đây 50 năm bị sập tại thủ đô New Delhi khiến 11 người thiệt mạng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG