Bản tin 20H: Iraq chiếm lại trung tâm thành phố Fallujah từ tay IS

Lực lượng Chính phủ Iraq làm nhiệm vụ tại khu vực Shuhada, Fallujah ngày 15/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Lực lượng Chính phủ Iraq làm nhiệm vụ tại khu vực Shuhada, Fallujah ngày 15/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 17/6, các chỉ huy hàng đầu cho biết lực lượng Iraq đã giành lại trụ sở chính quyền ở trung tâm thành phố Fallujah, một thành trì của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở tỉnh miền Tây Anbar. 

Sáng 17/6, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Trung tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có mặt tại khu vực biển được xác định là nơi máy bay CASA 212 gặp nạn. Những mảnh vỡ của máy bay cũng được tiếp nhận và đang đưa về đất liền. Các lực lượng sẽ tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm ra phía Đông, phía Đông Bắc, lấy kinh tuyến 107 độ 30 phút làm trục; huy động các lực lượng hải quân, cảnh sát biển, các lực lượng cứu hộ quốc gia. Huy động tàu quét sonar tìm kiếm mục tiêu chìm cơ động đến khu vực Bạch Long Vỹ tham gia nhiệm vụ. (Xem chi tiết)


Chiều 17/6, Văn phòng Cơ quan CSĐT – PC44 (Công an TP.Đà Nẵng) cho hay, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với Võ Quốc Hùng (trú 162 Trần Phú, quận Hải Châu), chủ tàu Thảo Vân 2 “đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn”. Ngoài ra, bị khởi tố và bắt cùng tội danh trên còn có Nguyễn Ngọc Quân (trú 126 Trần Phú, Hải Châu) là đối tượng trực tiếp bán vé, hướng dẫn và giới thiệu khách lên tàu Thảo Vân 2. Theo đó, cả hai cùng bị khởi tố theo khoản 3 điều 214 Bộ luật hình sự với mức hình phạt từ 7 – 15 năm tù. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chỉ sau một ngày trời râm mát, 2 ngày cuối tuần (18-19/6), các tỉnh Bắc Bộ đã quay trở lại tiết trời ngày nắng, trưa oi bức. Các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng nhưng cường độ và thời gian nắng trong ngày giảm nhiều so với những ngày trong tuần qua. Thủ đô Hà Nội đêm 17/6 nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; ngày 18/6 mây thay đổi, trời nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 33-36 độ C.


Liên quan đến tình trạng tôm hùm, cá mú ở thôn Phú Mỹ, xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu chết hàng loạt, Trung tâm Giống và Kỹ thuật thủy sản tỉnh Phú Yên vừa có thông báo kết luận nguyên nhân do nguồn nước bị ô nhiễm, phân tầng nhiệt rõ rệt. Hàm lượng ôxy hòa tan (DO) cực thấp, chỉ đạt 1mg O2/l, trong khi quy định là 5mg O2/l trở lên là nguyên nhân làm cho tôm hùm, cá mú chết vừa qua. Kết luận của Trung tâm Giống và Kỹ thuật thủy sản Phú Yên trùng hợp với nhận định của cơ quan chức năng thị xã Sông Cầu và người nuôi tôm xã Xuân Phương.


Ngày 17/6, các chỉ huy hàng đầu cho biết lực lượng Iraq đã giành lại trụ sở chính quyền ở trung tâm thành phố Fallujah, một thành trì của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở tỉnh miền Tây Anbar. Tổng Chỉ huy chiến dịch trên, Trung tướng Abdulwahab al-Saadi xác nhận: "Đơn vị chống khủng bố và lực lượng phản ứng nhanh đã giành lại tòa nhà chính quyền ở trung tâm Fallujah". Đây là động thái tượng trưng cho sự kiểm soát toàn bộ thành phố này của chính quyền Baghdad. Hiện, các lực lượng Iraq đang tiếp tục truy quét phiến quân thánh chiến cố thủ ở những khu vực khác.


Ngày 17/6, Điện Kremlin tuyên bố khó có thể phân biệt giữa các nhóm phiến quân ôn hòa và Hồi giáo cực đoan trên thực địa khi tiến hành chiến dịch không kích tại Syria, vì những nhóm này thường chiến đấu ở gần nhau. Người phát ngôn Điện Kremlin đưa ra tuyên bố trên khi được đề nghị bình luận về những cáo buộc của một quan chức quốc phòng cấp cao giấu tên của Mỹ cho rằng lực lượng Nga ở Syria dội bom các phiến quân do Washington hậu thuẫn.


Ngày 16/6, Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Brennan khẳng định tình báo nước này có dữ liệu cho thấy vụ nổ chiếc máy bay chở khách của Nga trên bầu trời Sinai (Ai Cập) có sự dính líu của nhóm Ansar Bayt al-Maqdis ở Ai Cập có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tai họa thảm khốc nhất trong lịch sử hàng không Nga xảy ra ngày 31/10/2015 khi chiếc Airbus A321 đang trên hành trình từ Sharm El Sheikh đến Saint-Peterburg bị rơi ở Sinai, khiến 224 người thiệt mạng.


Ngày 17/6, Ba Lan đã nhận lô khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) thương mại đầu tiên từ Trung Đông tại trạm khí đốt mới mang tên Swinoujscie của nước này ở Biển Baltic. Đây được cho là một bước đi quan trọng của Vácsava nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung của Nga và trở thành một nhà phân phối trong khu vực. Với chi phí xây dựng 720 triệu euro (809 triệu USD), cơ sở này là một phần quan trọng của dự án "Cửa ngõ phía Bắc" hoặc "Hành lang phía Bắc" của Ba Lan nhằm cung cấp LNG cho toàn bộ khu vực Trung Âu.


Lực lượng cứu hỏa Hàn Quốc cho biết chiều 17/6, một máy bay hạng nhẹ đã rơi tại Muan thuộc tỉnh Nam Jeolla, cách thủ đô Seoul 385km về phía Tây Nam, làm toàn bộ 3 người trên máy bay thiệt mạng. Theo các nguồn tin, máy bay trên đã rơi xuống một cánh đồng vào khoảng 15 giờ 10 phút (tức 13 giờ 10 phút giờ Việt Nam), cách sân bay quốc tế Muan khoảng 5km. Trên máy bay lúc đó có 2 thực tập sinh và 1 huấn luyện viên. Giới chức cho biết hai nạn nhân đã tử vong gần hiện trường và người còn lại tử vong bên trong máy bay xấu số. Chiếc máy bay đã bị phá hủy hoàn toàn.

MỚI - NÓNG