Bản tin 20H: Iraq đánh bại IS không cần chiến thuật của Mỹ

Lực lượng an ninh Iraq tại Ramadi. Ảnh: Reuters
Lực lượng an ninh Iraq tại Ramadi. Ảnh: Reuters
TPO - Quân đội Iraq được Mỹ huấn luyện để chống chiến tranh du kích, nhưng Washington và Baghdad nhận ra chiến thuật này không hiệu quả với IS và đã chuyển sang chiến tranh thông thường, mở đường cho chiến thắng ở Ramadi.

Sáng 29/12, Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 tiếp tục diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nhấn mạnh về các nhóm giải pháp để đạt được các mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2016 và 5 năm tới, Thủ tướng yêu cầu phải kiểm soát tốt lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, từng Bộ, từng địa phương phải tiếp tục đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, đó là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển nhanh nguồn nhân lực; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.


Ngày 29/12, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã chính thức ký kết bộ hợp đồng xây dựng-vận hành-chuyển giao (BOT) Dự án BOT Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 2 cùng Công ty TNHH Janakuasa (Malaysia). Bộ hợp đồng này bao gồm hợp đồng thuê đất, hợp đồng mua bán điện, hợp đồng BOT. Đồng thời Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cũng trao cam kết bảo lãnh của Chính phủ Việt Nam cho đại diện Công ty Janakuasa. Dự án BOT Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 2 có công suất 1.200 MW và tổng mức đầu tư hơn 2 tỷ USD.


Chiều 29/12, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho Dự án “Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện tử Samsung HCMC CE Complex” (SEHC) tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (SHTP). Theo đó, Tập đoàn Samsung sẽ đầu tư thêm 600 triệu USD vào dự án trên, nâng tổng số vốn đầu tư lên 2 tỷ USD. Trước đó, Samsung đã được Ban quản lý SHTP cấp giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 9/2014 với số vốn 1,4 tỷ USD.


Từ giữa tháng 12 đến nay, 800 hộ dân làng Kinh Triều, xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đã tổ chức dựng lều bạt, lán trại, vận chuyển lương thực ra khu vực đầm Chấu Kinh Triều (nằm trong Dự án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên) để phản đối, đòi hỏi quyền lợi khi bị Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng thu hồi diện tích 103ha đất, được cho là đất dân làng khai hoang phục hóa từ những năm 1959.


Ngày 29/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Dương Văn Thắng ký quyết định xử phạt hành chính lái xe Trần Duy Phong, sinh năm 1990, và chủ xe Võ Văn Thắng, sinh 1973, cùng ngụ ấp Đông Thành, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, với số tiền phạt 45 triệu đồng/người, về hành vi cố ý vận chuyển gỗ trắc nhập lậu. Toàn bộ tang vật nhập lậu và phương tiện vận chuyển gồm 270 khúc (1,336m3) gỗ trắc trị giá gần 300 triệu đồng và chiếc xe ôtô tải trị giá gần 180 triệu đồng bị tịch thu, xung vào công quỹ.


Quân đội Iraq được Mỹ huấn luyện để chống chiến tranh du kích, nhưng Washington và Baghdad nhận ra chiến thuật này không hiệu quả với IS và đã chuyển sang chiến tranh thông thường, mở đường cho chiến thắng ở Ramadi. Đại tá Steve Warren, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ tại Baghdad, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng thành công của Lực lượng an ninh Iraq (ISF) phần lớn do chiến thuật chiến tranh thông thường, chứ không phải là chiến thuật chống chiến tranh du kích mà Mỹ đã huấn luyện cho Iraq trong nhiều năm qua. Với chiến thắng ở Ramadi, quân đội Iraq sẽ gia tăng nhuệ khí để tiến công các mục tiêu tiếp theo, trong đó có Mosul, thành phố được coi là thành trì của IS. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi thề sẽ đánh bại IS vào năm 2016.


Quân đội Nga ngày 29/12 khẳng định đã yểm trợ trên không cho phe đối lập tại Syria giải phóng 20 khu dân cư quanh thành trì Raqqa của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Các binh sỹ của FSA, dưới sự chỉ huy của Ayman Flyat el-Ganim, được sự hỗ trợ của Không quân Nga đã thực hiện một cuộc tấn công về thủ phủ Raqqa của IS. Kết quả của chiến dịch tấn công này đó là gần 20 khu dân cư đã được giải phóng khỏi các phần tử cực đoan. Quyền kiểm soát chiến lược một con đập quan trọng trên sông Euphrates làng al-Ahmar đã được giành lại. (Xem chi tiết)


Truyền thông nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29/12 đưa tin nhà chức trách nước này đã bắt giữ 3 đối tượng bị tình nghi là thành viên của nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong đó có 2 người Pakistan và 1 người Anh. 2 nghi can người Pakistan đã bị bắt giữ hồi tuần trước trong một cuộc vây bắt tại nhà những đối tượng này ở quận Mecidiyekoy ở trung tâm thành phố Istanbul. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ sau đó đã mở rộng hoạt động truy quét dựa trên thông tin tình báo mà 2 nghi can trên cung cấp và bắt giữ một nghi can người Anh, được xác định là "Hasan H" tại một bến xe buýt ở quận Fatih của Istanbul.


Ngày 29/12, cảnh sát Bỉ đã bắt giữ 2 nghi phạm bị tình nghi lên kế hoạch tấn công thủ đô Brussels trong đêm Giao thừa. 2 nghi phạm bị bắt giữ trong các cuộc bố ráp do cảnh sát Bỉ tiến hành vào các ngày Chủ nhật và thứ Hai vừa qua ở thủ đô Brussels và các quận Flemish, Brabant, Liege. Công tố viên Brussels cho biết cảnh sát đã thu giữ trang phục quân sự, tài liệu tuyên truyền nhưng chưa tìm thấy vũ khí, chất nổ. Các nghi phạm bị nghi ngờ đang lên kế hoạch tấn công vào các mục tiêu mang tính "biểu tượng" ở Brussels cũng như trụ sở cảnh sát. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG