Bản tin 20H: IS chỉ cách Thổ Nhĩ Kỳ 6km

(Nguồn: indianexpress.com)
(Nguồn: indianexpress.com)
TPO - Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) thông báo ngày 27/5, các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) đã chiếm vùng lãnh thổ gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ từ tay phiến quân Syria. 

Sau trận mưa lớn khiến nhiều nơi tại Hà Nội chìm sâu vì úng ngập, ông Phạm Văn Cường - Giám đốc Ban Quản lý dự án Thoát nước Hà Nội cho rằng, dự án thoát nước giai đoạn II của Hà Nội (gọi là dự án II) có tổng vốn đầu 9.000 tỷ đồng đúng quy hoạch, không bị lỗi thời. Theo ông Cường, trước khi chưa thực hiện dự án II, lõi trung tâm Hà Nội liên tục một năm 3 lần, 4 lần ngập úng từ 2 đến 3 ngày là chuyện bình thường, ngập một tuần vẫn xảy ra. Đến bây giờ, trận mưa như vừa rồi khu vực lõi thuộc phạm vi dự án II cùng lắm chỉ nửa tiếng là nước rút hết. (Xem chi tiết)


Ngày 27/5, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành kiểm tra đột xuất, bắt quả tang cơ sở thu mua phế liệu và gia công hạt nhựa Hồng Kim ở ấp Cẩm Bình, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, Tây Ninh, xả nước thải trong quá trình tẩy rửa mủ nhựa phế thải trực tiếp ra sông Vàm Cỏ Đông. Trong quá trình sản xuất hạt nhựa, tẩy rửa phế liệu, hệ thống này không vận hành mà xả nước thải chưa xử lý xuống cống ximăng dẫn ra ao chứa trong khuôn viên của cơ sở. Sau đó, nước thải theo đường cống (ngang 40cm, dài 10m) chảy ra mương phía sau cơ sở dẫn vào con kênh tiêu, từ con kênh này toàn bộ nước thải đổ ra sông Vàm Cỏ Đông.


Khoảng 13 giờ 30 ngay 27/5, kho nệm thành phẩm của Công ty nệm Vạn Thành ở xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh rộng hàng nghìn mét vuông bất ngờ bốc cháy dữ dội, các công nhân làm việc tại đây nhanh chóng tháo chạy và hô hoán. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu hộ-Cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều xe chữa cháy có mặt tại hiện trường để dập lửa, hạn chế đám cháy lan rộng. Đến 16 giờ ngày 27/5, các lực lượng phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh vẫn nỗ lực dập tắt đám cháy.


Ngày 27/5, Đội kiểm soát liên hợp số 1 (gồm Đội kiểm soát Hải quan số 1 và Phòng Tham mưu-Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) đã phát hiện, bắt giữ 900kg măng chua, dưa muối không nguồn gốc được đựng trong các thùng nhựa, chuẩn bị xuất bán ra các chợ trên địa bàn. Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng tập kết hàng đã bỏ chạy, để lại tang vật là nhiều thùng nhựa chứa dưa chua, dọc mùng và măng muối chua có tổng trọng lượng là 900kg. Số hàng này được các đối tượng mua từ Trung Quốc, nhập lậu trái phép vào nội địa và chuẩn bị đem bán ở các chợ trên địa bàn thành phố Móng Cái.


Khoảng 21h ngày 25/5, chị Dương Thị Hằng và chị Trần Thị Thoan (cùng 26 tuổi, đều là công nhân Nhà máy Điện tử Samsung Thái Nguyên) trên đường đi làm về bằng xe máy, khi qua cầu tràn trên suối Hòa Bình 1, xã Quân Chu, huyện Đại Từ, Thái Nguyên đã bị lũ ống cuốn trôi cả người và xe. Chị Hằng bị trôi khoảng 100 m, may mắn thoát được lên bờ. Chị Trần Thị Thoan bị lũ cuốn trôi mất tích. Đến 16 giờ 15 phút ngày 26/5, lực lượng tìm kiếm mới phát hiện và trục vớt thi thể nạn nhân, khi đang trôi dạt về ngầm Tân Ấp (xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên), cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 8 km.


Khoảng 22h30 ngày 26/5, xe tải biển số TP HCM chạy trên đường số 10 (phường 9, quận Gò Vấp,TP HCM) theo hướng từ quận Gò Vấp đi quận 12. Khi đến hẻm 222, tài xế cho xe rẽ phải để vào hẻm thì bất ngờ mất lái lao thẳng vào quán phở gần đó. Cú tông mạnh khiến cánh cửa sắt, bức tường gạch đổ sập, đồ vật bị hất tung, hư hỏng. Lúc này, chủ quán phở cùng người phụ việc có mặt bên trong may mắn thoát chết.


Hôm 27/5, các lãnh đạo G7 đã đưa ra tuyên bố chung tình hình Biển Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình. G7 cho biết trong bản tuyên bố chung dài 32 trang: “Chúng tôi rất quan ngại về tình hình Biển Đông và Hoa Đông đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp bằng hoà bình”. Tuyên bố của G7 không đề cập cụ thể đến quốc gia nào. (Xem chi tiết)


Ngày 27/5, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã tới Khu tưởng niệm hòa bình Hiroshima ở thành phố cùng tên của Nhật Bản.  Đây là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ đương chức tới thăm thành phố này. Tiếp đón ông Obama là Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Với gương mặt u sầu, ông Obama đã đặt vòng hoa tại khu tưởng niệm, cúi đầu, nhắm mắt và im lặng mặc niệm trước khi lùi lại để chứng kiến ông Abe đặt vòng hoa. Ông cũng đã có bài phát biểu tại khu tưởng niệm.


Nga sẽ củng cố cơ sở hạ tầng quân sự và tái vũ trang cho binh lính ở khu vực Viễn Đông. Thượng tướng Sergey Surovikin, Tư lệnh Quân khu miền Đông của Nga, tuyên bố "Nhằm loại bỏ những mối đe dọa thậm chí là nhỏ nhất, Bộ Quốc phòng Nga sẽ áp dụng những biện pháp chưa từng có tiền lệ để phát triển cơ sở hạ tầng quân sự ở khu vực Viễn Đông". Ông tiết lộ Nga cũng có kế hoạch củng cố tất cả các đội hình, đơn vị quân đội và tăng cường bảo vệ về phương diện xã hội cho binh lính cũng như gia đình họ.


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) thông báo ngày 27/5, các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) đã chiếm vùng lãnh thổ gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ từ tay phiến quân Syria. Như vậy, IS gần như đã phong tỏa thị trấn Marea, từng do lực lượng nổi dậy chiếm đóng. Theo SOHR, IS đã chiếm một số làng quanh Marea, nằm ở phía Bắc Aleppo, và gần như phong tỏa thị trấn này. Bước tiến này của IS giúp chúng tiến gần tới Azaz, thị trấn nằm cách Thổ Nhĩ Kỳ 6km. Hiện các nhóm phiến quân đang giao tranh với IS ở khu vực này, vốn được Washington đánh giá là có tính chiến lược sống còn và từng nhận được các nguồn cung vũ khí qua Thổ Nhĩ Kỳ.

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.