Bản tin 20H: IS có thể dùng Ebola để khủng bố châu Âu

Phiến quân IS diễu hành trên phố. (Nguồn: DM)
Phiến quân IS diễu hành trên phố. (Nguồn: DM)
TPO - Một chính trị gia cao cấp Tây Ban Nha cho biết IS đang kêu gọi người ủng hộ ở các nước phương Tây sát hại dân thường bằng mọi cách, bao gồm việc sử dụng Ebola như một thứ vũ khí sinh-hóa và dùng kim tiêm nhiễm bệnh đâm vào người khác.

Thống kê từ Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho thấy, tính đến hết tháng 10/2014, con số xuất siêu đã đạt mức 1,87 tỷ USD. kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng 10 đạt 13,2 tỷ USD, tăng 4,5% so với tháng trước. Bà Phan Thị Diệu Hà, Cục Phó Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương) nhận định rằng con số xuất siêu này đã góp phần tích cực trong việc bảo đảm dự trữ ngoại hối, ổn định tỷ giá và ổn định kinh tế vĩ mô đồng thời là tín hiệu chứng tỏ nền sản xuất trong nước tiếp tục có dấu hiệu phục hồi.


Trưa 1/11, chuyến bay mang số hiệu UN 9563 bằng máy bay Boeing 767 của hãng hàng không Transaero Airlines (Nga) đã đưa 220 du khách Nga hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, mở đầu cho tuyến bay thẳng từ sân bay quốc tế Domodedovo thuộc Moskva đến Nha Trang, Khánh Hòa và ngược lại. Đường bay Domodedovo - Cam Ranh được khai thác với tần suất 10 ngày/chuyến, với thời gian bay mỗi lượt 10 giờ 30 phút.


Ngày 1/11, tại Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận Vườn quốc gia Côn Đảo là vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, do tổ chức công ước Ramsar trao tặng. Vườn quốc gia Côn Đảo nằm trên địa bàn huyện Côn Đảo có diện tích gần 20.000ha, trong đó diện tích hợp phần bảo tồn rừng gần 6.000ha, diện tích hợp phần bảo tồn biển gần 14.000ha.


Lực lượng ky khai Donetsk cho biết, vừa đẩy lùi cuộc tấn công bằng xe bọc thép của quân chính phủ Ukraine vào miền đông nước này. Cuộc tấn công Gorlovka bất thành được quân đội Ukraine thực hiện từ hướng thành phố Dzerzhinsk, khiết ít nhất hai binh sĩ Ukraine thiệt mạng, 10 binh sĩ khác bị thương. Ngoài ra, 1 chiếc xe bọc thép, hai xe quân sự của Ukraine bị hư hỏng nặng. (Xem chi tiết)


Theo thông báo mới nhất của Bộ Quốc phóng Nga, họ vừa tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa "Topol-M" từ ​​sân bay vũ trụ Plesetsk vào hôm nay. Mục đích của cuộc thử nghiệm là xác nhận thông số kỹ thuật khi hoạt động của loại tên lửa đạn đạo liên lục địa. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cũng tiết lộ tên lửa vừa phóng được triển khai cho đơn vị tên lửa Tatishchev. (Xem chi tiết)


Một chính trị gia cao cấp Tây Ban Nha cho biết IS đang kêu gọi người ủng hộ ở các nước phương Tây sát hại dân thường bằng mọi cách, bao gồm việc sử dụng Ebola như một thứ vũ khí sinh-hóa và dùng kim tiêm nhiễm bệnh đâm vào người khác. Ông Francisco Martinez, Bộ trưởng An ninh Tây Ban Nha coi đây là một mối đe dọa nghiêm trọng.


Ngày 1/11, tân Tư lệnh Không quân Mỹ ở Thái Bình Dương, Đại tướng Lori Robinson đã bày tỏ hy vọng tiếp tục các cuộc đàm phán với Trung Quốc về việc tránh các vụ va chạm nguy hiểm trên không, vốn làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Những quan ngại về nguy cơ va chạm trên không gia tăng sau khi một máy bay chiến đấu Trung Quốc chỉ bay cách máy bay P-8 Poseidon của Hải quân Mỹ 9 mét trên không phận Biển Đông hồi tháng Tám.


Ngày 1/11, Trung Quốc đã thông qua báo cáo khả thi về dự án xây dựng một tuyến đường sắt mới mang tầm quan trọng chiến lược tại Tây Tạng, gần khu vực biên giới Ấn Độ thuộc bang Arunachal Pradesh. Tuyến đường sắt này sẽ nối Lhasa, thủ phủ Tây Tạng, với Nyingchi, Đông Nam Tây Tạng. Đường sắt nằm ở độ cao chiến lược này sẽ là tuyến đường sắt thứ 2 được xây dựng tại Tây Tạng sau tuyến đường sắt Thanh Hải-Tây Tạng nối Tây Ninh với Lhasa, được đưa vào hoạt động từ năm 2006.

MỚI - NÓNG