Bản tin 20H: IS đánh bom hàng loạt tại Iraq, 20 người chết

Hiện trường một vụ đánh bom ở Iraq. Nguồn: THX/TTXVN.
Hiện trường một vụ đánh bom ở Iraq. Nguồn: THX/TTXVN.
TPO - Ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 60 người bị thương trong loạt vụ đánh bom liều chết nhằm vào lực lượng Iraq tại thủ đô Baghdad và khu vực phía Nam nước này ngày 4/4.

Ngày 4/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin, tham vấn với các chuyên gia và các bên liên quan nhằm xây dựng kế hoạch, chiến lược ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn đang diễn ra tại 13 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long. Tại hội nghị, bảy tổ chức phi chính phủ nước ngoài và doanh nghiệp đã có những cam kết hỗ trợ ban đầu cho các cộng đồng chịu ảnh hưởng trong đợt hạn hán và xâm nhập mặn này với tổng trị giá 1,1 triệu USD (24 tỷ đồng), cho các chương trình cung cấp nước sạch, lương thực và dinh dưỡng.


12 giờ 30 ngày 4/4, Công an tỉnh Thái Bình đã giải cứu thành công một nữ sinh trường Cao đẳng Y Thái Bình bị một nam thanh niên cầm dao và xăng khống chế từ khoảng 9h sáng cùng ngày. Theo đó, sáng ngày 4/4, một nam thanh niên mặc quân phục quân đội vào trường Cao đẳng Y Thái Bình. Anh ta đi thẳng vào phía phòng học dùng hai con dao và một can xăng khống chế một nữ sinh (nữ sinh này là bạn gái của nam thanh niên). Nam thanh niên dọa sẽ đổ xăng để chết cùng bạn gái. Sự việc khiến nhiều sinh viên hoảng loạn. (Xem chi tiết)


Khoảng 15h ngày 4/4, tại tuyến đường Xã Đàn, Hà Nội, CSGT phát hiện xe Toyota Innova BKS 30A-229.91 vi phạm luật giao thông nên ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, tài xế đã không chấp hành mà nhấn ga bỏ chạy và xảy ra va chạm với người đi đường nên một số người dân truy đuổi. Đến khu vực đường Lương Đình Của (Đống Đa, Hà Nội), lực lượng CSGT đã đuổi kịp chiếc xe. Bức xúc trước hành vi liều lĩnh của lái xe, người đi đường đã đập vỡ cửa kính ôtô và hành hung lái xe. (Xem chi tiết)


Khoảng 10h ngày 4/4, công trình Nhà văn hóa thôn Hà Hương (xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đang được xây dựng đã bất ngờ bị đổ sập phần mái khiến chín người bị thương. Ông Vũ Văn Điều, cán bộ văn hóa-xã hội, người phát ngôn của Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Long cho biết, thời điểm trên, khi công nhân đang thi công phần mái của công trình Nhà văn hóa thôn Hà Hương thì bất ngờ phần mái đang được thi công bị đổ sập, khiến chín công nhân bị thương, trong đó có hai công nhân bị thương nặng. Hiện, các lực lượng chức năng huyện Vĩnh Bảo đã tiến hành phong tỏa, bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động này.


Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cho biết, ông Huỳnh Văn Nén (ngụ huyện Hàm Tân, Bình Thuận) đã xuất viện chiều nay, 4/4. Theo bệnh viện, sau 2 tuần nhập viện điều trị vì chấn thương sọ não do té xe máy, được sự chăm sóc tận tình của đội ngũ nhân viên y tế bệnh viện, ông Nén đã hoàn toàn hồi phục. Bác sĩ Trần Quyết Tiến - Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy - đã đến tặng hoa chúc mừng ông Nén và gia đình khi ông được xuất viện. (Xem chi tiết)

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thừa nhận Kiev không thể khôi phục quyền kiểm soát đối với bán đảo Crimea bằng vũ lực. Theo người đứng đầu nhà nước Ukraine, Kiev đã có những nỗ lực đáng kể để có thể khôi phục quyền kiểm soát lãnh thổ Crimea thông qua các cuộc đàm phán. “Chúng tôi cần nhiều hơn nữa sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới cũng như cần nhiều hơn nữa những sự phối hợp hành động một cách hiệu quả trong vấn đề này. Ngoài ra, chúng tôi cũng cần sự nỗ lực của các nhà ngoại giao Ukraine”, ông Poroshenko nói. (Xem chi tiết)
Ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 60 người bị thương trong loạt vụ đánh bom liều chết nhằm vào lực lượng Iraq tại thủ đô Baghdad và khu vực phía Nam nước này ngày 4/4. Giới chức an ninh cho biết một kẻ đánh bom liều chết đã nhằm vào một trạm kiểm soát chung của quân đội và cảnh sát ở phía Bắc Baghdad, trong khi hai đối tượng khác tấn công vào lực lượng bán quân sự ủng hộ Chính phủ Iraq trên một đường phố tại khu vực Mishahada ở phía Bắc Baghdad, và một nhà hàng tại Nasiriyah thuộc miền Nam Iraq. Trong một tuyên bố, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhận đã thực hiện một số vụ tấn công trên. 
Giao tranh giữa Armenia và Azerbaijan ngày 4/4 vẫn tiếp tục diễn ra bất chấp cộng đồng quốc tế kêu gọi hai nước láng giềng này chấm dứt xung đột đổ máu tại khu vực tranh chấp Nagorny Karabakh. Người phát ngôn Bộ quốc phòng Azerbaijan Vagif Dargahly ngày 4/4 cho biết 3 quân nhân của họ bị đạn, pháo của Armenia sát hại. Ông này tuyên bố Azerbaijan sẽ mở rộng diện giao tranh trên toàn khu vực biên giới và sử dụng tất cả các loại vũ khí hiện có để đáp lại Armenia. 
Nhật báo Al Khabar ngày 4/4 đưa tin, các lực lượng an ninh Algeria đã kịp thời đập tan một kế hoạch tấn công khủng bố lớn nhằm vào nhiều địa điểm tại ba thành phố lớn của Algeria. Kế hoạch tấn công khủng bố được khởi xướng bởi những phần tử thánh chiến thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) thâm nhập vào Algeria. Chúng âm mưu gây nổ đồng thời tại các Đại Sứ quán nước ngoài và một số phái đoàn lãnh sự quán các nước châu Âu, trụ sở các bộ, công ty và khách sạn lớn tại thủ đô Algiers, cùng hai thành phố Oran, Constantine.

Công ty quốc phòng Otokar của Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẵn sàng bắt đầu sản xuất hàng loạt xe tăng Altay thế hệ đầu tiên của nước này. Mẫu xe tăng đầu tiên Altay được giới thiệu hồi tháng 5 năm 2011 tại triển lãm vũ khí IDEF-2011, tổ chức tại Istanbul. Dự kiến lô hàng đầu tiên sẽ gồm 250 chiếc xe tăng. Do Thổ Nhĩ Kỳ không có kinh nghiệm trong việc chế tạo xe tăng, công ty Otokar đã ký hợp đồng với công ty Hàn Quốc Hyundai Rotem về phát triển chung một mẫu thử nghiệm xe tăng mới.
MỚI - NÓNG