Bản tin 20H: IS khẩn trương phòng thủ thành trì kiên cố nhất

IS cảm thấy bị đe dọa ở chính thành trì Raqqa.
IS cảm thấy bị đe dọa ở chính thành trì Raqqa.
TPO - Lực lượng tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đang chuẩn bị cho việc Raqqa, thành trì kiên cố nhất của tổ chức này, bị vây hãm bởi các lực lượng chống khủng bố. 

Chiều nay (14/5), tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc trả lời báo chí về hiện tượng cá chết hàng loạt ở miền Trung thời gian qua. Các kết quả phân tích cho thấy đã có đủ căn cứ khoa học để loại trừ hầu hết các nhóm nguyên nhân tự nhiên từ địa chấn, sốc nhiệt, dịch bệnh và khu trú tập trung vào hai nhóm nguyên nhân chính là độc tố học và tảo độc. Bộ KH&CN đang nỗ lực cùng với Hội đồng chuyên gia KHCN và các bộ, ngành liên quan để đưa ra kết luận cuối cùng sớm nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ và nhân dân. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 14/5, Chi cục Thú y TPHCM phối hợp với  Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (PC49), Công an TPHCM kiểm tra nhiều xe tải chở heo từ các tỉnh về cơ sở giết mổ Nam Phong, quận Bình Thạnh, TPHCM. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện các xe vận chuyển heo khi đến đây đều đã phá niêm phong, heo có vết dây cột trên miệng, ói ra nước vàng, bụng phình to… tổng cộng có  623 con heo có dấu hiệu bơm nước chuẩn bị giết mổ rồi bán ra thị các chợ tiêu thụ. Theo cán bộ Thú y TPHCM, heo bơm nước có nguy cơ làm heo nhiễm khuẩn từ các nguồn nước bẩn được bơm vào. Người dân ăn phải những loại thịt heo này có nguy cơ ngộ độc, nguy hiểm tới tính mạng. (Xem chi tiết)


Trưa 14/5, một nam thanh niên “ngáo đá” đã châm lửa đốt một cửa hàng gas tại Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh khiến nhiều người trong khu vực hốt hoảng tháo chạy. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã đến hiện trường dập lửa và di chuyển nhiều bình gas bị cháy xém ra khu vực an toàn. Sau 30 phút, đám cháy được dập tắt, nam thanh niên nói trên được xác định đã thiệt mạng.


Khoảng 11 giờ 30 phút, ngày 14/5, Nguyễn Ngọc Cẩm Tiên, 20 tuổi, là sinh viên năm thứ 2 Trường Cao Đẳng Y tế Phú Yên, điều khiển xe máy biển kiểm soát 78H1-8076, theo hướng Đông-Tây lên quốc lộ 1A thì bị xe tải biển kiểm soát 78C-042.80 do tài xế Huỳnh Đứng (46 tuổi, ở khu phố 3, phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên) điều khiển, chạy cùng chiều phía sau gây tai nạn. Nguyễn Ngọc Cẩm Tiên bị cuốn vào gầm xe tải, chấn thương sọ não và tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Vào lúc 15 giờ ngày 14/5 tại ngã tư đường Trần Hưng Đạo giao đường Nguyễn Tất Thành (thành phố Buôn Ma Thuột), xe máy mang biển số 38D1- 049.09 do Vũ Quốc Vương điều khiển, chở theo Hoàng Đức Cần, bất ngờ tông vào xe ô tô tải mang biển số 81K-7434 do tài xế Đỗ Xuân Huy điều khiển. Cú va chạm mạnh, khiến Vương bị gãy xương đùi, chấn thương nặng vùng mặt. Cần bị chấn thương vùng mặt và tay. Tại hiện trường chiếc xe máy vỡ nát phần đầu và có một chai rượu văng giữa đường của hai thanh niên sử dụng gần hết. (Xem chi tiết)


Chiều 14/5, xe ô tô BKS 37N- 0990 của Ngân hàng Thọ Yên (đóng ở xã Thọ Thành - Yên Thành) đang lưu thông trên đường theo hướng xã Đô Thành - Thọ Thành, Nghệ An. Đến vị trí trên do không làm chủ được tay lái nên chiếc xe đã lao xuống ruộng lúa bên đường. Khi xảy ra tai nạn, trên xe chỉ có mỗi tài xế (chưa rõ danh tính). Hiện lực lượng cứu hộ đã cẩu chiếc xe lên. (Xem chi tiết)


Ngày 14/5, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra gần một trung tâm huấn luyện cảnh sát ở tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan, làm ít nhất 11 người thương vong. Theo giới chức Afghanistan, kẻ khủng bố đã cho nổ tung chiếc xe chở đầy thuốc nổ ngay cạnh trung tâm huấn luyện cảnh sát ở huyện Nad Ali vào lúc 9 giờ (giờ địa phương) ngày 14/5, làm 3 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương. Trong khi đó, nguồn tin từ bệnh viện ở Lashkar Gah cũng xác nhận 8 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện này điều trị.


Lực lượng tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đang chuẩn bị cho việc Raqqa, thành trì kiên cố nhất của tổ chức này, bị vây hãm bởi các lực lượng chống khủng bố. IS đang chuyển quân xung quanh Raqqa và cố gắng kiểm soát những khu vực nhất định nhằm bảo vệ mục tiêu quan trọng trước các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu. Lực lượng này cũng đang tiến hành các cuộc diễn tập nhằm ứng phó với những cuộc tấn công.


Ngày 14/5, tạp chí "Der Spiegel" của Đức cho biết từ nay cho đến cuối năm 2020, chính phủ nước này dự kiến phải chi khoảng 93,6 tỷ euro cho các chi phí liên quan đến cuộc khủng hoảng người tỵ nạn. Con số trên bao gồm chi phí cho việc cung cấp nơi ở và giúp hòa nhập những người tỵ nạn cũng như giải quyết tận gốc nguyên nhân khiến người dân di cư khỏi các khu vực bất ổn. Nhà chức trách đưa ra con số ước lượng này dựa trên 600.000 người di cư tới Đức trong năm 2016, 400.000 người vào năm 2017 và 300.000 người mỗi năm sau đó, đồng thời dự đoán khoảng 55% trong số những người tị nạn hợp pháp sẽ có việc làm sau 5 năm.


Một vụ nổ lớn vừa xảy ra tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở Southampton, Anh đã làm sáng lòa cả khu vực không gian bao quanh hiện trường vụ nổ. Các đoạn video quay từ hiện trường vụ nổ ngày 13-5 cho thấy hàng chục tiếng nổ của pháo hoa lưu trong kho nhà máy. Người và tài sản trong phạm vi bán kính 100 mét của nhà máy pháo hoa đã phải sơ tán khẩn cấp.

MỚI - NÓNG