Bản tin 20H: IS tái chiếm thị trấn miền Bắc Syria

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 11/4, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các phần tử thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tái chiếm thị trấn al-Rai thuộc tỉnh Aleppo, miền Bắc Syria. Thị trấn này đang nằm dưới quyền kiểm soát một nhóm gồm đa số phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Chiều 11/4, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã tín nhiệm bầu Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh được bầu gồm bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội (98,18% tán thành); ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (97,98% tán thành); ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an (98,18% tán thành). (Xem chi tiết)


Chiều 11/4, ông Trần Đăng Tuấn, người tự ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cho biết, 100% cử tri nơi cư trú ủng hộ ông tham gia ứng cử ĐBQH. Được biết, Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với ông Trần Đăng Tuấn được tổ chức lúc 20h ngày 9/4 tại tổ dân phố 18 phường Trung Hòa, Cầu Giấy (Hà Nội). Như vậy, ông Trần Đăng Tuấn sẽ có tên tại vòng hiệp thương lần 3 dự kiến tổ chức ngày 15/4 tới để thống nhất danh sách chính thức các ứng viên ứng cử ĐBQH khóa XIV. (Xem chi tiết)


Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong quý 1, lực lượng liên ngành (Thanh tra giao thông và Cảnh sát giao thông) đã tiến hành kiểm tra 155.043 xe, trong đó 9.784 xe vi phạm về tải trọng. Ông Vũ Đỗ Anh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, lực lượng tại các trạm kiểm tra tải trọng xe và Thanh tra các Sở Giao thông Vận tải sử dụng cân xách tay đã tiến hành kiểm tra 155.043 xe, trong đó 9.784 xe vi phạm về tải trọng, 743 xe vi phạm về kích thước thùng hàng, tước 3.291 giấy phép lái xe, xử phạt nộp kho bạc Nhà nước 73 tỷ đồng.


Chiều 11/4, Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng cho biết, Công an quận đã ra quyết định tạm giữ đối với Hoàng Văn Công về hành vi chống người thi hành công vụ. Đối tượng này bị ảo giác sau khi sử dụng ma túy, bất chấp luật lệ, lái xe ôtô đâm thẳng vào xe môtô của cảnh sát giao thông đang thi hành nhiệm vụ vào ngày 9/4. Tổ công tác đã bắt giữ và đưa đối tượng Công cùng chiếc xe ôtô về Công an huyện Thủy Nguyên lập biên bản.


Vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 11/4, tại ngã 4 đường Võ Thị Sáu và Hà Huy Giáp (phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, Đồng Nai), do tránh một xe gắn máy chạy cùng chiều đang vượt lên trước, chị Tăng Phượng điều khiển xe gắn máy đã lách tay để nhường đường. Đúng lúc này, xe bồn do anh Bùi Hùng Cường điều khiển lưu thông cùng chiều do không kịp xử lý đã va vào xe máy của chị Phượng. Sau va chạm, xe máy bị bánh xe bồn cán bẹp đầu, đuôi xe chổng thẳng lên trời. May mắn chị Phượng cùng hai em nhỏ chị chở trên xe (con và cháu ruột chị Phượng, cùng 10 tuổi) bị văng sang bên phải nên thoát nạn. Tuy nhiên, cú ngã mạnh nên hai em bé được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu, còn chị Phượng bị xây xát nhẹ ở chân. (Xem chi tiết)


Ngày 11/4, các ngoại trưởng thuộc nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ra tuyên bố phản đối mạnh mẽ mọi hành động khiêu khích trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Đây là hai khu vực mà Trung Quốc đang vướng vào các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với một số nước, trong đó có Việt Nam, Philippines và Nhật Bản. Tuyên bố kết thúc hội nghị ngoại trưởng nhóm G7 tại thành phố Hiroshima (Nhật Bản) có đoạn viết: "Chúng tôi phản đối mạnh mẽ bất kỳ sự ép buộc mang tính hăm dọa hay các hành động khiêu khích đơn phương nào có nguy cơ thay đổi hiện trạng và làm leo thang căng thẳng (ở các khu vực này)".


Ngày 11/4, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các phần tử thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tái chiếm thị trấn al-Rai thuộc tỉnh Aleppo, miền Bắc Syria. Thị trấn này đang nằm dưới quyền kiểm soát một nhóm gồm đa số phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Các phe phái tham chiến "dưới trướng" của nhóm Quân đội Syria Tự do (FSA) đã chiếm được thị trấn al-Rai, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, từ tay của IS vào hôm 7/4 vừa qua.


40.000 binh sĩ và hơn 800 thiết bị quân sự sẽ được Bộ Quốc phòng Nga điều động để tham gia các buổi diễu hàng kỷ niệm 71 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 – 9/5/2016) tại 26 thành phố thuộc Liên bang. Cuộc diễu hành lớn nhất sẽ được tổ chức tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow với khoảng 10.000 binh sĩ, hơn 170 thiết bị quân sự, trong đó có hơn 70 máy bay và trực thăng. (Xem chi tiết)


Ba kẻ đánh bom liều chết đã tiến hành một vụ đánh bom nhằm vào một đồn cảnh sát ở khu vực Stavropol, miền nam nước Nga hôm nay 11/4. Tuy nhiên, vụ tấn công không gây bất cứ thương vong nào cho các giới chức cũng như dân thường tại đây. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu tên khủng bố tham gia vào vụ tấn công. Tuy nhiên, theo một viên sỹ quan cảnh sát, có khoảng 2 đến 5 tên, trong đó 3 tên đã cho nổ tung mình, một tên khác bị tiêu diệt khi đang cố vượt qua một trạm kiểm soát, trong khi tên còn lại vẫn đang cố kích hoạt kíp nổ, hai tên này sau đó cũng đã bị tiêu diệt. (Xem chi tiết)


Cảnh sát và nhân chứng Somalia cho biết ngày 11/4, một kẻ đánh bom liều chết đã lái một chiếc xe chất thuốc nổ đâm vào cổng vào của trụ sở chính quyền địa phương ở thủ đô Mogadishu của nước này. Giới chức thành phố đã xác nhận con số thương vong ban đầu là 3 dân thường thiệt mạng và 5 người bị thương. Chiếc xe gài bom trên đã đỗ ở một nhà hàng đằng sau trụ sở của chính quyền địa phương. Trong khi đó, một nhân chứng khẳng định vụ đánh bom xảy ra bên ngoài một nhà hàng, gần trụ sở chính quyền địa phương tại quận Hamarweyne đã làm ít nhất 5 người thiệt mạng. Phiến quân Al-Shabaab đã nhận đứng sau vụ tấn công trên.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.