Bản tin 20H: IS thảm sát 175 công nhân ở Syria

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Nguồn: independent.
Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Nguồn: independent.
TPO - Quân đội Syria ngày 8/4 cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã sát hại 175 người trong số 344 công nhân một nhà máy ximăng gần thủ đô Damascus mà chúng bắt cóc trước đó 4 ngày.

Chiều 8/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình danh sách đề nghị Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng và 18 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thay thế cho những thành viên Chính phủ vừa được Quốc hội miễn nhiệm. Đại tướng Ngô Xuân Lịch được đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng thay ông Phùng Quang Thanh; Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm được đề cử làm Bộ trưởng Bộ Công an. (Xem chi tiết)


Thượng tá Cao Văn Lộc – Phó trưởng Công an quận Đống, Đa, TP Hà Nội - cho biết đã tạm đình chỉ công tác trung úy Nguyễn Văn Bắc - cán bộ công an phường Trung Liệt về hành vi không đúng chuẩn mực khi thi hành công vụ. Đồng thời yêu cầu ông Bắc viết giải trình. Thượng tá Cao Văn Lộc cho biết, Công an quận Đống Đa chưa xác định được video clip là thật hay cắt ghép, tuy nhiên người xuất hiện trong clip truyền tải trên mạng internet chính là trung úy Nguyễn Văn Bắc. Sau khi xác định nội dung giải trình cùng với việc xác minh nội dung video clip, Công an quận sẽ có hình thức xử lý đúng theo quy định của pháp luật. (Xem chi tiết)


Khoảng 7h ngày 8/4, trên QL1A đoạn qua địa bàn xã Diễn Hồng (huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã xảy ra vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô. Hậu quả làm 2 người bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nạn nhân được xác định là ông Ngô Trí Khang (SN 1973, trú tại Mai Hùng, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) và con trai Ngô Trí Vân (SN 1994). Thông tin ban đầu cho biết, ông Khang và con trai ngồi trên xe tải chở nước BKS 37S-0984, di chuyển hướng vào Nam. Khi đến địa điểm trên, bất ngờ bị xe tải chở két đựng bia BKS 73C-045.62 di chuyển hướng cùng chiều, tông sau đuôi xe. Cú va chạm làm cả 2 xe tải lao sang bên phải đường, lật xuống ruộng, đầu 2 xe biến dạng và mắc kẹt dưới bùn lầy. (Xem chi tiết)


Ngày 8/4, Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) tổ chức kiểm tra và phát hiện hơn 10 tấn măng ngâm ủ chưa rõ nguồn gốc tại một kho chứa trên đường Hàn Thuyên (phường 5, thành phố Đà Lạt). Tại thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, kho chứa măng nằm ngoài trời và được quây tạm bợ bằng tôn mỏng. Măng tươi được đóng thành từng bao nilon có khối lượng khoảng 60kg/bao, để dưới nền đất và phủ bên trên bằng nhiều tấm bạt rách nát. Theo quan sát, măng tươi chứa bên trong các bao nilon có hiện tượng chuyển sang màu đỏ, một số cây măng bị mốc trắng và có mùi khó chịu.


Quân đội Syria ngày 8/4 cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã sát hại 175 người trong số 344 công nhân một nhà máy xi măng gần thủ đô Damascus mà chúng bắt cóc trước đó 4 ngày. Hiện chưa có thông tin thêm về vụ tàn sát này.Trước đó, ngày 4/4, IS đã tấn công nhà máy ximăng nói trên, ở thị trấn Dumair, Đông Bắc thủ đô Damascus, bắt cóc công nhân và đưa đến một địa điểm chưa xác định. Toàn bộ con tin là dân thường. 


Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua 7/4 nói rằng, Nga đã hoàn tất nhiệm vụ chính của chiến dịch can thiệp quân sự vào Syria đó là củng cố sức mạnh quốc gia của nước Trung Đông này. Phát biểu tại Diễn đàn truyền thông ở St. Petersburg, Tổng thống Nga Putin nói rằng: “Hiện còn quá sớm để nói rằng một vài thay đổi căn bản đã diễn ra ở Syria. Những rõ ràng chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ ở đó. Nhiệm vụ trước tiên và trên hết của chúng tôi đó là củng cố sức mạnh quốc gia và các định chế nhà nước của Syria”. Ông nhấn mạnh: “Sức mạnh quốc gia cũng như cấu trúc chính phủ và lực lượng vũ trang của Syria đã được củng cố”. (Xem chi tiết)

Một giáo sư đại học tại Nga có cảm tình với chủ nghĩa Hồi giáo đã từ bỏ việc giảng dạy để tới Syria tham gia chiến đấu cho Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Không chỉ đi một mình, người này còn mang theo cả gia đình. Tờ Express của Anh ngày 7/4 đưa tin, Andrey Karasik bị cáo buộc rời Nga cùng với vợ và ba người con là: Jasmina, Amira và Amina để tới Syria chiến đấu cho tổ chức khủng bố IS. Karasik là giáo sư tại trường Đại học Kỹ thuật Volgograd. (Xem chi tiết)


Ngày 8/4, các nhà điều tra Nga cho biết nguyên nhân vụ tai nạn máy bay mang số hiệu FZ981 của hãng hàng không FlyDubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) bị rơi ngày 19/3 tại sân bay thành phố Rostov-on-Don, miền Nam Nga, có thể là do lỗi của phi công. Vụ tai nạn đã làm toàn bộ 55 hành khách và 7 nhân viên phi hành đoàn thiệt mạng. Chiếc Boeing 737-800 nói trên đã không thành công trong nỗ lực hạ cánh lần thứ nhất. Trong lần hạ cánh thứ hai, máy bay đã đâm thẳng xuống khu vực đầu đường băng 250m và nổ tung.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 8/4 đã tới Baghdad trong một chuyến thăm không báo trước nhằm thảo luận với giới chức Iraq về cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ông Kerry sẽ gặp Thủ tướng Haider al-Abadi, Ngoại trưởng Ibrahim al-Jaafari và người đứng đầu khu vực tự trị người Kurd ở Iraq. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết tại Iraq, ông Kerry sẽ nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ dành cho Chính phủ Iraq trước những thách thức về an ninh, kinh tế và chính trị. Ông Kerry cũng sẽ thảo luận về sự hỗ trợ của liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu dành cho Iraq.

Quân đội Philippines xác nhận một lính dù của họ thiệt mạng sau khi nhảy dù từ máy bay của không quân Mỹ xuống vịnh Subic. Lính dù thiệt mạng nằm trong số 20 binh sĩ Philippines nhảy dù từ máy bay vận tải C-130 của không quân Mỹ hôm 7/4 trong khuôn khổ cuộc tập trận Balikatan (Vai kề vai) thường niên, theo Philstar. Người này bị rơi xuống biển sau khi không đáp xuống được địa điểm quy định do bị gió thổi bay lệch hướng. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.