Bản tin 20H: IS tiếp tục hành quyết 50 người

Một tay súng IS đứng trên một chiếc xe tăng bị phá hủy sau khi tấn công trại quân đội ở tỉnh Anbar. (Nguồn: ibtimes.co.in)
Một tay súng IS đứng trên một chiếc xe tăng bị phá hủy sau khi tấn công trại quân đội ở tỉnh Anbar. (Nguồn: ibtimes.co.in)
TPO - Ngày 2/11, giới chức Iraq và các thủ lĩnh bộ lạc dòng Sunni cho biết các phần tử cực đoan thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã hành quyết 50 người bộ lạc Al Bu Nimr ở tỉnh Anbar, miền Tây Iraq. Đây là vụ thảm sát gần đây nhất của IS tại tỉnh này.

Đến 12 giờ, ngày 2/11, theo thông tin từ Cục y tế dự phòng (Bộ Y tế), hai lần xét nghiệm đặc hiệu sàng lọc virus Ebola đối với trường hợp người Việt Nam có biểu hiện sốt sau khi trở về từ khu vực có dịch Ebola của Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương đã có kết quả âm tính với virus Ebola. Đến chiều cùng ngày, Cục Y tế dự phòng cho biết Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tiến hành xét nghiệm cả hai loại bệnh phẩm huyết thanh và dịch ngoáy họng của bệnh nhân theo 3 phương pháp xét nghiệm PCR khác nhau. Kết quả cả 3 lần đều âm tính với virus Ebola.


Ngày 2/11, tại Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc, huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang phối hợp với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Công ty cổ phần Vinpearl tổ chức khai trương đường bay quốc tế Phú Quốc-Singapore. Đường bay quốc tế Phú Quốc-Singapore có tần suất 2 chuyến/tuần bằng máy bay A321 phục vụ du khách. Đây là đường bay quốc tế thứ 2 đến Phú Quốc sau đường bay Phú Quốc-Nga đưa vào khai thác trung tuần tháng 2/2014.


Vào khoảng 1h sáng 2/11, tại khu vực cầu Tam Canh, thuộc thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, một phụ nữ đã điều khiển xe máy, lao xuống sông Cà Lồ tự tử. Được biết, nạn nhân là Trần Thị Y (SN 1990, người Hà Tây cũ), lấy chồng ở thị trấn Hương Canh, thời điểm tự tử, người phụ nữ này đang mang thai, sau khi uống rượu say đã lao cả người và xe xuống sông Cà Lồ. Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn gia đình.


Sáng 2/11, nguồn tin từ công an tỉnh Bến Tre cho biết đang điều tra vụ tai nạn giao thông làm Đại tá Châu Minh Tâm, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bến Tre tử vong và một người khác bị thương nặng. Khoảng 6h40 sáng 2/11, ông Châu Minh Tâm ngồi sau xe gắn máy lưu thông từ hướng cầu Rạch Miễu về thành phố Bến Tre trên Quốc lộ 60 khi tới ngã tư Bến xe tỉnh Bến thì thấy đèn màu vàng nên dừng xe lại và bị xe tải biển lưu thông cùng chiều đâm trực diện. (Xem chi tiết)


Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) hôm nay, đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến cuộc bầu cử của phe ly khai tại miền Đông quốc gia này. SBU đã khởi tố vụ án hình sự liên quan tới "cuộc bầu cử bất hợp pháp" tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự phong. Vụ án kể trên được khởi tố theo điều 109 của Bộ luật hình sự Ukraine về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền". (Xem chi tiết)


Phương Tây nhận định các đợt bay gần không phận châu Âu với tần suất nhiều "bất thường" của Nga là hành động khiêu khích, dễ dẫn đến hậu quả khó lường, nhưng chuyên gia cho rằng không nên diễn giải điều này theo chiều hướng quá tiêu cực. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm 29/10 cho biết, chỉ trong hai ngày, họ phát hiện, giám sát và ngăn chặn một lượng lớn chiến đấu cơ, máy bay tiếp liệu và máy bay ném bom của Nga trong không phận quốc tế. (Xem chi tiết)


Ngày 2/11, giới chức Iraq và các thủ lĩnh bộ lạc dòng Sunni cho biết các phần tử cực đoan thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã hành quyết 50 người bộ lạc Al Bu Nimr ở tỉnh Anbar, miền Tây Iraq. Đây là vụ thảm sát gần đây nhất của IS tại tỉnh này. Ông Naeem al-Ga'oud, nhân vật cấp cao của bộ lạc trên, cho hay IS đã sát hại 40 đàn ông, 6 phụ nữ và 4 trẻ em tại làng Ras al-Maa, phía Bắc Ramadi. Theo ông Naeem, 17 người khác cũng đã bị IS bắt cóc.


Hàn Quốc hôm nay cho biết, Triều Tiên đã hạ thủy một loại tàu ngầm mới có khả năng phóng tên lửa đạn đạo, gia tăng lo ngại về những mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và phát triển tên lửa của Bình Nhưỡng. Triều Tiên "được cho là đã hoàn thành quá trình xây dựng kiểu tàu ngầm mới sau khi nhập khẩu một tàu ngầm diesel lớp Golf từ thời Xô Viết rồi cải tiến nó". Tàu ngầm lớp Golf của Nga sử dụng R-21 SLBM, loại tên lửa một tầng nhiên liệu lỏng mang đầu đạn nặng 1.180 kg và có tầm bắn tối đa 1.420 km. (Xem chi tiết)


Báo cáo của Viện Chính sách Thủy sản Hàn Quốc công bố ngày 2/11 cho biết hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp của các tàu thuyền Trung Quốc tại vùng biển của Hàn Quốc đã gây thiệt hại cho nước này hơn 1 tỷ USD mỗi năm. Theo báo cáo trên, trong năm 2012, sản lượng đánh bắt bất hợp pháp của các tàu thuyền Trung Quốc vào khoảng trên 675 nghìn tấn, chiếm 21,2% tổng sản lượng đánh bắt thủy sản của Hàn Quốc trong cùng năm.

MỚI - NÓNG