Bản tin 20H: Jackpot 105 tỷ đồng vẫn 'vô chủ' sau gần 1 tháng mở thưởng

Bản tin 20H: Jackpot 105 tỷ đồng vẫn 'vô chủ' sau gần 1 tháng mở thưởng
TPO - Gần một tháng vé bán ra tại Cần Thơ trùng khớp với Jackpot 105 tỷ đồng, doanh nghiệp xổ số vẫn chưa gặp được chủ nhân của giải thưởng lớn.

Chiều 22/1, tại kỳ họp HĐND thành phố Thanh Hóa, các đại biểu HĐND thành phố tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch thành phố Thanh Hóa. Với kết quả 41/41 phiếu (đạt 100%), đồng chí Lê Anh Xuân, 45 tuổi, Phó Bí thư Thành ủy đã được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021. Như vậy sau gần 10 tháng khuyết chức danh chủ tịch (ông Đào Trọng Quy, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa, được điều động bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Thanh Hóa từ ngày 11/5/2017), thành phố Thanh Hóa đã có chủ tịch mới. (Xem chi tiết)


Sau chiến thắng nghẹt thở trước Qatar, U23 Việt Nam đã chính thức có mặt tại trận đấu cuối cùng của vòng chung kết U23 Châu Á. Bầu không khí lễ hội đang tràn ngập ba miền Bắc - Trung - Nam. Đã rất lâu rồi, bóng đá Việt Nam mới mang lại nhiều hứng khởi như vậy cho người hâm mộ nước nhà. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa trực tiếp gọi điện với Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh đang có mặt tại Trung Quốc, chúc mừng Huấn luyện viên Park Hang Seo và toàn bộ đội tuyển U23 Việt Nam. Bày tỏ sự xúc động và khen ngợi tinh thần thi đấu quật cường và quả cảm của các chàng trai U23 Việt Nam, Thủ tướng khẳng định chiến thắng lịch sử này là một sự kiện hết sức có ý nghĩa đối với đất nước và đi vào lịch sử bóng đá nước nhà, đem lại niềm tự hào lớn lao cho người hâm mộ. Thủ tướng giao Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch có hình thức khen thưởng kịp thời và xứng đáng cho Huấn luyện viên Park Hang Seo và các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam. (Xem chi tiết)

Chiều 23/1, ông Nguyễn Hải Thoại, Giám đốc Công ty Xổ số điện toán Việt Nam chi nhánh Cần Thơ, cho biết sau ba tuần xác định được giải Jackpot Mega 6/45 trị giá hơn 105 tỷ đồng, đến nay đơn vị vẫn chưa tìm được chủ nhân giải thưởng. Giải này xuất hiện trong kỳ quay tối 29/12/2017, có chuỗi số may mắn là 02-08-17-20-29-39. "Có thể chủ nhân đã thất lạc vé. Chúng tôi tiếp tục chờ thêm hơn một tháng nữa và mong người trúng giải sớm liên lạc với công ty để làm thủ tục nhận thưởng", ông Thoại chia sẻ.


Công an tỉnh Bình Định quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Thế Cường (ngụ phường Thị Nại, TP Quy Nhơn) với số tiền 16,5 triệu đồng.
Trước đó, ông này cho 9 nữ tiếp viên múa khỏa thân, đổ bia lên người "biểu diễn" phục vụ cuộc vui cho khách tại quán karaoke do ông Cường làm chủ. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc Tô Quang Nghĩa (trú xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc) lái ô tô gây tai nạn khi đã sử dụng rượu bia sau đó rút súng đe dọa người dân, Công an TX Hồng Lĩnh cho biết đây là khẩu súng giả (một loại đồ chơi trẻ em). Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Nghĩa. (Xem chi tiết)

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc báo chí Chile đưa tin có vây cá mập phơi trên mái nhà Văn phòng Thương vụ Việt Nam tại Chile, Đại sứ quán Việt Nam tại Chile cho biết: “Văn phòng Thương vụ Việt Nam tại Chile báo cáo số vây cá mập trên được thân nhân của một cán bộ thuộc Văn phòng Thương vụ Việt Nam tại Chile mua tại chợ dân sinh ở trung tâm thủ đô Santiago de Chile để sử dụng trong gia đình. Ngày 22/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Chile đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Chile để phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc và sẽ xử lý nghiêm nếu có vi phạm”.  (Xem chi tiết)


Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23/1 cho biết đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các tay súng người Kurd tại miền Bắc Iraq. Các trận không kích diễn ra vào ngày 22/1 tại khu vực Zap miền Bắc Iraq, không xa biên giới Đông Nam của Thổ Nhĩ Kỳ. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đang nhắm vào các tay súng của đảng Công nhân người Kurd (PKK) khi nhóm này lên kế hoạch tấn công các chốt và căn cứ an ninh biên phòng. Nguồn tin còn cho hay đợt không kích của Thổ Nhĩ Kỳ đã phá hủy các ụ súng và nơi trú ẩn của các tay súng PKK, tổ chức bị đặt ngoài vòng pháp luật ở Thổ Nhĩ Kỳ. 


Sáng sớm 23/1, trận động đất mạnh 8,2 độ rung chuyển ở độ sâu 10 km, cách bang Alaska, Mỹ hơn 280 km về phía đông nam, theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ. Cảnh báo sóng thần đã được phát đi. Theo Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương, "những cơn sóng thần nguy hiểm trên diện rộng có thể xảy ra" dọc các bờ biển, nhưng dường như chưa có khu vực nào bị đe dọa tức thì.

MỚI - NÓNG