Bản tin 20H: Kế hoạch tuần đầu tiên của Tổng thống Donald Trump

Ông Donald Trump
Ông Donald Trump
TPO - Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump vừa tiết lộ về kế hoạch sẽ làm trong vài tuần đầu tiên trên cương vị người đứng đầu nhà nước. Đó là bắt đầu giải quyết "vấn đề y tế, tạo công ăn việc làm, an ninh biên giới và cải cách thuế”.

Chiều 12/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các bộ ngành tổ chức tiêu hủy hơn 2 tấn ngà và 70 kg sừng tê giác. Để đảm bảo an toàn, lực lượng an ninh được triển khai khá đông để bảo vệ mẫu động vật bị tiêu hủy. Hàng chục thùng tôn đựng ngà voi và tê giác được niêm phong cẩn thận. Giá trị các mẫu động vật chuẩn bị tiêu hủy ước tính lên đến hơn 7 triệu USD (gần 200 tỷ đồng), hầu hết số ngà voi này có nguồn gốc từ việc giết mổ hơn 23 con tê giác và 330 con voi ở Châu Phi, chủ yếu từ các vụ buôn bán, vận chuyển trái pháp luật. (Xem chi tiết)


Chiều 12/11, tại Hà Nội, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống (1956-2016) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai. Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ kỷ niệm và trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Trường Đại học Khoa học Tự nhiên​-Đại học Quốc gia Hà Nội. 


15h30 hôm nay (12/11), trên tuyến quốc lộ 1A Hà Nội- Lạng Sơn thuộc khu vực cây xăng xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, xe mô tô biển kiểm soát: 12H1- 192.02 do nam thanh niên điều khiển đã đâm vào xe ô tô biển kiểm soát 29B-07824 đi ngược chiều. Hậu quả, hai xe hư hỏng nặng; người đi xe mô tô tử vong tại chỗ. Nam sinh viên quê ở xã Hải Yến, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn, hiện là sinh viên trường Lâm nghiệp trên địa bàn. (Xem chi tiết)


Ngày 10/11, Cơ quan Chấp pháp biển Malaysia (MMEA) đã bắt giữ 27 ngư dân Việt Nam do đánh bắt cá trái phép trong vùng biển nước này. Giám đốc MMEA khu vực Miri, Đô đốc Abim Sungom cho biết những ngư dân này bị bắt giữ trong vùng biển Miri, bang Sarawak, khi đang đánh cá trái phép trên hai chiếc tàu với 10 tấn cá có giá trị khoảng 25.000 ringgit (khoảng gần 6.000 USD). Đô đốc Abim nêu rõ: “Cả hai chiếc tàu bị bắt lúc 15 giờ 50 phút ngày 10/11 ở vùng nước ở vùng biển Miri trong chiến dịch chống đánh bắt cá trái phép Ops Permai”.


Trong buổi phỏng vấn với tờ The Wall Street Journal (Mỹ) mới đây, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump nói rằng sau khi thắng cử, ông suy nghĩ về những gì sẽ làm trong vài tuần đầu tiên trên cương vị người đứng đầu nhà nước. Trước hết, ông Trump tiết lộ về kế hoạch bắt đầu giải quyết "vấn đề y tế, tạo công ăn việc làm, an ninh biên giới và cải cách thuế”. Trong quan hệ với Nga, ông Donald Trump cho biết sẽ sớm điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, và nhấn mạnh đã nhận được "bức thư tuyệt vời" từ ông Putin.


Một người đàn ông đã bị bắn tại cuộc biểu tình tổ chức ở Portland, Oregon, nhằm phản đối ông Donald Trump, người vừa đắc cử vào ghế tổng thống Mỹ. Cảnh sát Portland cho biết họ đã bị người biểu tình ném gạch đá tấn công, trước khi vụ nổ súng xảy ra tại cầu Morrison ở trung tâm thành phố. Trong thông báo chính thức, cảnh sát cho biết nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện và vết thương không gây nguy hiểm cho tính mạng của người này. Cảnh sát cũng mô tả nghi phạm là một người đàn ông gầy gò, dường như đang ở trong tuổi teen, mặc áo trùm đầu màu đen và quần bò rách màu xanh dương. 


Phát ngôn viên của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 12/11 cho biết Moskva sẽ không tranh cãi về Crimea, đồng thời nêu rõ Mỹ và châu Âu cần có thời gian để hiểu vấn đề này. Khi được hỏi liệu vấn đề này sẽ được giải quyết như thế nào trong chính quyền của Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump, ông Peskov nói rằng, Nga biết rằng "các đối tác của chúng tôi ở châu Âu và ở Mỹ sẽ cần thời gian để hiểu được điều này.


Các lực lượng của Hàn Quốc ngày 12/11 đã lại sử dụng súng máy để trấn áp các tàu của Trung Quốc đang đánh bắt cá trái phép trong vùng biển phía Tây của Hàn Quốc, nhưng đến nay chưa có báo cáo nào về tình hình thương vong hay thiệt hại. Bộ An toàn và An ninh Công cộng và lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cho biết các tàu tuần tiễu của nước này đã bắn 95 phát đạn súng máy M60 vào lúc 11 giờ 16 giờ địa phương (tức 9 giờ 16 giờ Việt Nam) theo đúng hướng dẫn, khi truy đuổi khoảng 30 tàu Trung Quốc đang hoạt động tại vùng biển ngoài khơi thành phố cảng Incheon, phía Tây Hàn Quốc. Các tàu của Trung Quốc đã phớt lờ cảnh báo và tiếp tục hoạt động, một số tàu còn kháng cự mạnh mẽ với hoạt động trấn áp.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.