Bản tin 20H: Không có chiến tranh tại Ukraine?

Nga và Mỹ sẽ chỉ có các cuộc khẩu chiến về khủng hoảng Ukraine.
Nga và Mỹ sẽ chỉ có các cuộc khẩu chiến về khủng hoảng Ukraine.
TPO - Công an Hải Phòng đột kích xưởng trồng cần sa, Ukraine không công nhận việc Nga sáp nhập Crimea, Mỹ sẽ không mang quân tới Ukraine... là những thông tin đáng chú ý.

Công an Hải Phòng tối qua 19/3 đã đột kích vào xưởng trồng cần sa do Đỗ Hải Nam làm chủ. Trong ngôi nhà 4 tầng, Nam dành riêng tầng 3 và 4 để trồng cần sa, theo công nghệ của nước ngoài. Nam đã thu hoạch 1 tấn cần sa từ "nông trại" trồng và chế biến cần sa trong nhà. (Xem chi tiết)


Trong vụ án Cát Tường gây rúng động dư luận vừa qua, bị cáo Khánh là bảo vệ tại thẩm mỹ viện Cát Tường bị xác định là chủ mưu vụ án ném xác chị Huyền. Nhiều chuyên gia pháp luật cho rằng, tình tiết này chưa đủ thuyết phục, không phù hợp với tâm lý tội phạm. (Xem chi tiết)


Trong vụ ô tô cán nữ sinh tối 3/3 tại Xã Đàn, Hà Nội, cô gái đã tỉnh lại trong viện. Nạn nhân đã tỉnh lại, có thể mở mắt, cầm bút viết ra giấy để nói chuyện với mọi người. So với tình trạng hôn mê khi nhập viện, việc cô gái tỉnh lại là điều kỳ diệu. (Xem chi tiết)


Khoảng 10h30 sáng nay 20/3 tại quốc lộ 1A đoạn qua Diễn Kỳ, Diễn Châu, Nghệ An, một chiếc xe tải chở thép đâm vào xe khách 24 chỗ ngồi khiến 2 xe bị hư hỏng nặng, 2 tài xế phải vào bệnh viện cấp cứu, rất may không có hành khách bị thương. (Xem chi tiết)


Diễn viên Chánh Tín cho biết, mấy ngày qua vợ chồng ông phải đối mặt với áp lực rất lớn trước dư luận cho rằng ông đang “xin tiền khán giả”. Ông cũng phủ nhận chuyện lên báo trách móc người thân hoặc các đồng nghiệp đàn em. (Xem chi tiết)


Hôm qua 19/3, Malaysia đã nhờ Cục Điều tra Liên bang My FBI vào cuộc để nghiên cứu phục hồi các dữ liệu đã bị xóa trong mô hình bay giả lập tại nhà cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah. Trước đó, hầu hết các dữ liệu trong mô hình giả lập đều bị xóa bỏ không rõ lý do. (Xem chi tiết)


Radar trên máy bay trinh sát P-8 Poseidon của Hải quân Mỹ đã phát hiện ra một vật thể “có kích thước lớn” ở ngoài khơi bờ biển của Úc nghi của máy bay MH370 Malaysia mất tích hôm nay 20/3. (Xem chi tiết)


Hôm nay 20/3, Quốc hội Ukraine thông qua Nghị quyết, qua đó Kiev không bao giờ công nhận việc Nga sáp nhập Crimea và sẽ chiến đấu để giải phóng bán đảo chiến lược bên bờ Biển Đen này. (Xem chi tiết)


Tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua 19/3 về khủng hoảng Ukraine, Mỹ và Nga tiếp tục đe dọa nhau. Đại sứ Mỹ so sánh hành động của Nga với ăn trộm, Đại sứ Nga phản bác gay gắt và nói lời lăng mạ của Mỹ đang gây nguy hiểm cho các vấn đề ngoại giao khác. (Xem chi tiết)


Tổng thống Mỹ, Barack Obama cho biết "Quân đội Mỹ sẽ không tham gia vào các sự kiện ở Ukraine". Ông Obama cũng lưu ý rằng, “sự đối đầu quân sự với Nga sẽ là bước làm không phù hợp và không đem lại lợi ích cho chính Ukraina”. (Xem chi tiết)


Hôm qua 19/3, cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Từ Tài Hậu, 71 tuổi, vừa bị bắt trên giường bệnh tại Bệnh viện Quân đội 301 ở Bắc Kinh vì cáo buộc kiếm hàng triệu NDT từ việc bán quân hàm. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG