Bản tin 20H: Không có thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và Mỹ

Bản tin 20H: Không có thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và Mỹ
TPO - Ngày 3/1, một nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố, nước này không có bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ về vấn đề hạt nhân, phủ nhận những thông tin gần đây của Phương Tây cho rằng hai bên đã nhất trí chuyển một phần urani được làm giàu của Tehran ra nước ngoài.

Khoảng 10h sáng 3/1, một vụ cháy lớn xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ nhựa Plastic Pao Yeng chuyên sản xuất dụng cụ lau sàn nhà, ở đường số 7 thuộc Khu công nghiệp Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Do bên trong nhà xưởng chứa rất nhiều sản phẩm nhựa nên ngọn lửa đã nhanh chóng lan sang các xưởng khác, gây khó khăn cho công tác chữa cháy.


Ngày 3/1/2015, cả nước xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 34 người, bị thương 38 người. Trong ngày, các lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 4.726 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu nộp kho bạc Nhà nước 1 tỷ 967 triệu đồng; tạm giữ 14 ôtô, 1.244 xe môtô. Như vậy, theo số liệu thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, sau 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, cả nước đã xảy ra 160 vụ tai nạn giao thông, làm 81 người tử vong và 97 người bị thương.


Ngày 3/1, Công an huyện Củ Chi phối hợp công an TPHCM, bắt giữ hơn 62.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Theo đó, sau thời gian theo dõi, rạng sáng 3/1, gần trăm cạnh sát đã ập vào kiểm tra các điểm chứa hàng thuộc ấp Phước An,  xã Phước Thạnh (huyện Củ Chi). Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu cùng nhiều phương tiện dùng để chuyên chở hàng. (Xem chi tiết)


Theo thông tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III, đến thời điểm hiện tại, tàu SAR 413 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III, đã tìm thấy 3 thuyền viên (2 thuyền viên đã tử vong) của tàu Bulk Jupiter (quốc tịch Bahamas) bị nạn trên biển vào ngày 2/1. Dự kiến ngày mai 4/1, tàu SAR 413 sẽ đưa các thuyền viên của tàu Bulk Jupiter về đất liền để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân gặp nạn.


Một máy bay tìm kiếm cứu nạn và tuần tra biển chuyên dụng của Nga Beriev Be-200, đã có mặt tại thị trấn Pangkalan Bun, Indonesia, sẵn sàng nhập lực lượng gồm 20 máy bay và 60 tàu chiến đang tham gia tìm kiếm mảnh vỡ chuyến bay QZ8501. Beriev Be-200 là một chiếc máy bay lưỡng dụng, có thể hạ cánh trên mặt biển và có trang bị chuyên dụng cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn và tuần tra bờ biển. (Xem chi tiết)


Một bé gái Mỹ 7 tuổi đi bộ tới một ngôi nhà ở bang Kentucky để báo rằng máy bay chở em và 4 người khác nước bị rơi tối 2/1/2015 (giờ Mỹ), cảnh sát địa phương thông báo. Sau đó, cảnh sát đến hiện trường máy bay rơi, tìm thấy thi thể phi công và ba hành khách. Bé gái sống sót bị thương nhẹ và đã được đưa tới bệnh viện. Hiện chưa rõ quan hệ giữa bé gái sống sót diệu kỳ với những người khác trên máy bay. (Xem chi tiết)


Ngoài khoản tiền phạt 3 tỷ USD Nga kiếm được từ hợp đồng tàu Mistral với Pháp đổ vỡ, Moskva còn kiếm được hợp đồng bán tiêm kích Su-30MKI cực lớn cho Ấn Độ. Pháp hoạt động rất tích cực trên thị trường xuất khẩu, đặc biệt là vũ khí. Tình huống với tàu sân bay trực thăng Mistral của Nga đang phá hoại niềm tin của khách hàng với nước Pháp, tạo cơ hội cho các nhà xuất khẩu vũ khí khác như Mỹ, Anh và Nga, khai thác tình hình. (Xem chi tiết)


Ngày 3/1, một nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố nước này không có bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ về vấn đề hạt nhân, phủ nhận những thông tin gần đây của Phương Tây cho rằng hai bên đã nhất trí chuyển một phần urani được làm giàu của Tehran ra nước ngoài. Tuyên bố trên ám chỉ thông tin được đưa ra hôm 2/1 của Phương Tây rằng “Washington và Tehran đã tiến gần hơn tới việc nhất trí chuyển một phần kho urani đã được làm giàu của Iran tới Nga".


Lực lượng biên phòng Pakistan đêm 2/1 lại vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, nã súng dữ dội vào các tiền đồn của lực lượng Bảo vệ biên giới Ấn Độ (BSF) dọc Biên giới quốc tế (IB) ở khu vực Samba và Kathur. Phía BSF đã bắn trả làm 2 lính biên phòng Pakistan thiệt mạng. Chính quyền quận Kathua đã gửi báo động tới các nhà chức trách tại 57 làng biên giới.


Ngày 3/1, nhiều ngôi nhà đã bị thiêu rụi khi trận cháy rừng tại khu vực Adelaide Hills, phía Bắc thành phố Adelaide của bang Nam Australia, vượt khỏi tầm kiểm soát. Hoả hoạn tại Sampson Flat đã bùng phát thành cháy lớn sau khi lan rộng nhanh chóng từ 154 ha vào chiều 2/1 lên 4.741 ha với chu vi 38 km. Đám cháy xảy ra tại khu vực đồi núi và có chiều hướng khó dự đoán do gió mạnh, buộc lực lượng cứu hoả phải từ bỏ nỗ lực chữa cháy cho đến khi thời tiết dịu bớt.

MỚI - NÓNG