Bản tin 20H: Không quân Nga bị cáo buộc đã không kích tại Syria

Hình ảnh Sukhoi của Nga trên bầu trời Syria. Nguồn: AFP
Hình ảnh Sukhoi của Nga trên bầu trời Syria. Nguồn: AFP
TPO - Các nhóm đối lập ở Syria ngày 30/9 cho biết, không quân Nga đã tiến hành những cuộc không kích đầu tiên tại quốc gia Trung Đông này, nhằm vào các khu vực do quân nổi dậy nắm giữ ở tỉnh Homs.

Buổi làm việc đầu tiên của phiên họp thường kỳ tháng 9, Chính phủ thảo luận, nhất trí với đề xuất tạm dừng thu phí bảo trì đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe máy trên cả nước từ 1/1/2016. Lãnh đạo nhiều địa phương đã lên tiếng phản ánh việc thu phí gặp nhiều khó khăn trong khi số tiền thu được không lớn, chi phí cho việc hành thu cũng đã chiếm một phần lớn trong khoản tiền thu về. (Xem chi tiết)


Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đối với kinh doanh sòng bài, doanh thu năm 2014 đạt 1.379 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách 336 tỷ đồng. Nhóm nghiên cứu cho biết, kết quả nghiên cứu xã hội học cũng chỉ ra những thay đổi quan niệm của người dân về ngành vui chơi có thưởng và sòng bài theo hướng thông thoáng hơn với 71% số người được hỏi cho rằng nếu các sòng bài mở cửa cho người dân sẽ thu hút được nhiều người đến chơi. Có 64,7% ý kiến cho rằng vui chơi có thưởng làm tăng ngân sách, 47,4% đánh giá có tích cực đến việc tạo việc làm và 46,2% cho rằng sẽ ảnh hưởng tích cực tới thu hút đầu tư. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ tai nạn thương tâm khiến cho cháu bé 3 tuổi ở Kiến Thụy (Hải Phòng) tử vong trong lúc đi xem múa lân vui Trung thu, thông tin mới đây xác nhận, phương tiện gây tai nạn là xe của CSGT đi làm nhiệm vụ. Bố cháu bé cho biết, chiếc xe gây tai nạn là xe bán tải, đang chở theo nhiều xe máy sau thùng xe. Khi xe dừng lại thì thấy nhiều người mặc sắc phục công an và thường phục bước xuống. Họ bế cháu C. đi viện cấp cứu bằng chính chiếc xe ô tô gây tai nạn. Những người này cũng thừa nhận họ là CSGT Công an huyện Kiến Thụy. (Xem chi tiết)


Sáng 30/9, liên quan tới vụ cá chết hàng loạt trên sông Chà Và, hàng chục người dân xã Long Sơn (TP Vũng Tàu) lại thuê xe ba gác chở hàng chục kg cá chết tới trụ sở UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để xin được giải quyết. Được mời về trụ sở tiếp dân, bà con trình bày: Trước đây hơn 20 ngày, chủ tịch UBND tỉnh có nói là sẽ tạm ngưng hoạt động các nhà máy gây ô nhiễm môi trường thuộc xã Tân Hải. Nhưng đến nay, các nhà máy vẫn hoạt động bình thường và vẫn xả thải ra không qua xử lý ra môi trường khiến cá bị chết. (Xem chi tiết)


Liên quan tới vụ nhặt được 5 cây vàng trong rác, TAND thành phố Cà Mau chưa thể xử lý vụ kiện của nguyên đơn do công an chưa chuyển hồ sơ vụ việc và không có thẩm phán hòa giải. Trước đó, bà Phạm Tuyết Mai nộp đơn khởi kiện bà Nguyễn Thị Bích Ngân, 31 tuổi, phường 8 (thành phố Cà Mau) yêu cầu tòa giải quyết cho bà Mai nhận số vàng đã nhặt được cách đây hơn một năm tại Nhà máy xử lý rác thành phố Cà Mau của Cty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý. Bà Phạm Tuyết Mai cũng kiện Cty TNHH Xây dựng- Thương mại - Du lịch Công lý do cắt hợp đồng lao động trái luật. (Xem chi tiết)


Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 66 Quốc khánh nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1/10/1949 - 1/10/2015), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trương Đức Giang. 


Tại cuộc họp kín của Hội đồng Liên bang (Thượng viện) vừa kết thúc, các Thượng nghị sĩ Nga đã bỏ phiếu thông qua đề xuất của Tổng thống Vladimir Putin về việc điều động các lực lượng vũ trang Nga ở Syria. Chánh Văn phòng Tối cao Phủ Tổng thống, cựu Bộ trưởng Quốc phòng, cựu Phó Thủ tướng Nga, ông Sergei Ivanov cho biết: “Hội đồng Liên bang đã nhất trí ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thống. 162 phiếu ủng hộ, không có phiếu trắng, và không có phiếu chống”. (Xem chi tiết)


Các nhóm đối lập ở Syria ngày 30/9 cho biết không quân Nga đã tiến hành những cuộc không kích đầu tiên tại quốc gia Trung Đông này, nhằm vào các khu vực do quân nổi dậy nắm giữ ở tỉnh Homs. Một số video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy chiến đấu cơ Su-24 và Su25 của Nga bay trên bầu trời khu vực bị đánh bom. Một số hình ảnh khác cho thấy lực lượng nổi dậy đưa người bị thương vào bệnh viện.


Ít nhất 6 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong các vụ nổ liên tiếp xảy ra ở một số địa điểm tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Vụ nổ xảy ra tại huyện Liễu Thành, thuộc khu tự trị tỉnh Quảng Tây. Người dân nghe thấy những tiếng nổ vào khoảng 16h45’ ngày 30/9 (giờ địa phương) và sau đó một phần tòa nhà cao tầng bị sập. Các vụ nổ xảy ra ở khoảng 13 địa điểm gồm một trung tâm thương mại, nhà tù, văn phòng huyện, bến xe, bệnh viện, nhà ở tập thể của nhân viên, chợ và trung tâm kiểm soát dịch bệnh. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.