Bản tin 20H: Kiev không đàm phán với quân ly khai miền Đông

Lực lượng ly khai gác tại một vị trí tại thành phố Donetsk, miền Đông Ukraine. Nguồn: AFP/TTXVN.
Lực lượng ly khai gác tại một vị trí tại thành phố Donetsk, miền Đông Ukraine. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk hôm nay loại trừ khả năng đàm phán trực tiếp giữa chính quyền Kiev và quân ly khai nhằm chấm dứt sáu tháng xung đột ở miền Đông nước này. Đồng thời, ông Yatseniuk cũng kêu gọi Nga ngừng "chơi những trò chơi" mà ông cho rằng nhằm tạo ra quy chế pháp lý cho quân ly khai.

Chốt phiên chất vấn Bộ trưởng LĐTB&XH chiều nay (19/11), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: “Những công việc lao động trong nước có thể làm được thì không để lao động nước ngoài vào làm. Lao động chuyên nghiệp, thường xuyên, lâu dài phải là người Việt Nam“. Chủ tịch QH yêu cầu Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  quản lý chặt chẽ người lao động nước ngoài đến Việt Nam, vừa tạo cơ chế thuận lợi nhưng phải chặt chẽ, đúng quy định, phù hợp với yêu cầu, ưu tiên giải quyết việc làm trong nước. (Xem chi tiết)


Chiều nay, 19/11, báo cáo giải trình thêm và trực tiếp trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, việc Trung Quốc bồi lấp đảo trên Biển Đông là vi phạm Điều 5 của Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). Do vậy, Việt Nam phản đối hành động này của Trung Quốc. Thủ tướng cho biết, tại hội nghị cấp sao ASEAN và cấp cao ASEAN với các đối tác, Thủ tướng đã phát biểu rõ lập trường của Việt Nam về vấn đề này. (Xem chi tiết)


Công an huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre chiều 19/11 cho biết, đang điều tra vụ cổng trường đổ sập làm một học sinh tiểu học tử vong. Trước đó, khoảng 14h chiều 19/11, tại Trường tiểu học Sơn Định (ấp Sơn Long, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre), cổng trường bất ngờ đổ sập làm em Nguyễn Lê Duy, học sinh lớp 3.1 tử vong và một em khác bị thương nhẹ. (Xem chi tiết)


Chiều 19/11, người đàn ông chạy xe máy Honda SH mang biển số 59T1-557.34 lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng từ Đồng Nai đi TPHCM, khi qua cầu vượt ngã tư Vũng Tàu thuộc khu phố 10, phường An Bình, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai thì bị trượt ngã do đường có nhiều đá dăm và cát. Cùng lúc này, chiếc xe container mang biển số 51E-008.60 lưu thông cùng chiều song song bị bất ngờ không xử lý kịp đã cán ngang qua đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Ngày 19/11, Người phát ngôn Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov tuyên bố, Moskva muốn có sự bảo đảm chắc chắn rằng không ai nghĩ đến việc Ukraine sẽ gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), song đến nay vẫn chưa có sự bảo đảm nào như vậy. Trong khi đó, phái viên Nga tại Liên minh châu Âu (EU) Vladimir Chizhov nêu rõ: "Ukraine nằm trong NATO sẽ là một thách thức chưa từng có tiền lệ và lớn nhất đối với an ninh châu Âu kể từ khi Bức tường Berlin sụp đổ".


Chiều 19/11, dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, biên đội tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M đã được triển khai cho Quân khu Trung tâm của nước này, vốn phụ trách các khu vực sông Volga, Siberia và Ural. Đây là biên đội tên lửa Iskander-M thứ thứ tư của Lục quân Liên bang Nga và là biên đội tên lửa đầu tiên được chuyển cho Quân khu Trung tâm thực hiện nhiệm vụ trực chiến. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk hôm nay loại trừ khả năng đàm phán trực tiếp giữa chính quyền Kiev và quân ly khai nhằm chấm dứt sáu tháng xung đột ở miền Đông nước này. Đồng thời, ông Yatseniuk cũng kêu gọi Moskva tuân thủ kế hoạch hòa bình được nhất trí tại thủ đô Minsk của Belarus hồi tháng Chín vừa qua và ngừng "chơi những trò chơi" nhằm tạo ra quy chế pháp lý cho quân ly khai.


Thượng viện Mỹ tối 18/11 đã thông qua quyết định bổ nhiệm ông Ted Osius làm tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Tân đại sứ Ted Osius là viên chức Cơ quan dịch vụ nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao, đồng thời là giáo sư tại Đại học Chiến tranh Quốc gia từ năm 2013 và chuyên viên của Viện nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tại Washington DC. (Xem chi tiết)


Ngày 16/11, một máy bay của hãng hàng không Pháp Air France phải hạ cánh khẩn cấp tại Birmingham, Anh vì nứt kính chắn gió giữa không trung. Chuyến bay số hiệu AF1117 của hãng hàng không Pháp khởi hành từ sân bay Dublin, Ireland và dự kiến hạ cánh tại sân bay Charles de Gaulle, Pháp. Tuy nhiên, cửa kính máy bay bị nứt giữa không trung buộc phi công phải thay đổi đường bay và cho máy bay hạ cánh khẩn tại sân bay Birmingham, Anh. (Xem chi tiết)


Nguồn tin từ Metro cho hay, Arsenal đã ở rất gần Cech sau khi Chelsea đồng ý để thủ thành người CH Czech ra đi với giá 7 triệu bảng. Một vụ chuyển nhượng có thể sẽ diễn ra ngay trong năm mới 2015. Trong 2 mùa giải trở lại đây, HLV Arsene Wenger đã mất dần sự tin tưởng vào Wojciech Szczesny và luôn muốn tìm kiếm một người thay thế xứng đáng, một thủ lĩnh thực sự ở tuyến dưới. Cech, với kinh nghiệm dày dạn và hiểu biết về môi trường bóng đá Anh, tỏ ra là một người thực sự phù hợp. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.