Bản tin 20H: Kiev tố quân ly khai giết hại dân thường

Lực lượng ly khai kiểm tra tại chốt kiểm soát ở Lisichansk, miền đông Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Lực lượng ly khai kiểm tra tại chốt kiểm soát ở Lisichansk, miền đông Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 18/8, Kiev tố cáo phe ly khai ở miền Đông Ukraine đã sát hại dân thường đang tìm cách chạy trốn khỏi khu vực xung đột khi dùng các vũ khí do Moskva cung cấp để tấn công họ, gồm rocket Grad và súng cối.

Chiều nay (18/8), Thành ủy Hà Nội đã có cuộc họp với đại diện cơ quan công an Hà Nội và quận Long Biên để chính thức thông qua báo cáo thanh tra vụ chùa Bồ Đề. Ông Phan Đăng Long – Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết cho đến thời điểm hiện tại, mọi lời khai chỉ cho thấy, 2 đối tượng trực tiếp liên quan đến việc này cũng chỉ là hai đối tượng Nguyễn Thị Thanh Trang và Phạm Thị Nguyêt. Còn ni sư Đàm Lan – trụ trì chùa Bồ Đề thì không liên quan gì.


Từ 15h chiều nay, 18/8, giá bán lẻ xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh giảm lần thứ 3 trong năm nay, trong đó, xăng giảm tới 600 đồng/lít. Theo đó, mặt hàng xăng A92 sẽ giảm sâu nhất, tới 600 đồng/lít. Từ mức bán lẻ hiện nay là 24.810 đồng/lít, sẽ chỉ còn 24.210 đồng/lít. Mức giảm giá này đã nhỉnh hơn 100 đồng/lít với lần giảm giá hôm 7/8 và gần gấp đôi so với mức giảm hôm 28/7. (Xem chi tiết)


Ngày 18/8, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo dự án, công trình giao thông trọng điểm đã đi kiểm tra, giao ban công trường về Dự án đường, cầu Nhật Tân kết nối Nhà ga T2, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường khẳng định sẽ quyết tâm xử lý, loại bỏ những nhà thầu yếu kém, chây ỳ, làm chậm việc đưa vào khai thác toàn bộ dự án cầu Nhật Tân. (Xem chi tiết)


Quân đội và an ninh Ukraine hôm nay tuyên bố đã bao vây, cô lập lực lượng ly khai tại thành phố Lugansk, thuộc tỉnh miền Đông Lugansk. Cùng ngày, binh sĩ chính phủ cũng đã kiểm soát một số quận, huyện khu vực này. 25 điểm xung đột quân sự giữa quân chính phủ và lực lượng ly khai được xác định tại Lugansk và Donetsk trong 24 giờ qua. (Xem chi tiết)


Ngày 18/8, Kiev tố cáo phe ly khai ở miền Đông Ukraine đã sát hại dân thường đang tìm cách chạy trốn khỏi khu vực xung đột khi dùng các vũ khí do Moskva cung cấp để tấn công họ, gồm rocket Grad và súng cối. Ngay lập tức, Phó Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự phong, ông Andrei Purgin đã bác bỏ cáo buộc trên, đồng thời khẳng định lực lượng ly khai không có khả năng quân sự để tiến hành một cuộc tấn công như vậy.


Chỉ trong 5 ngày từ 10 tới 15/8 tới nay, có khoảng 22.000 dân thường Ukraine đã buộc phải dời bỏ các tỉnh miền Đông do xung đột quân sự giữa quân chính phủ và lực lượng ly khai tại đây. Báo cáo của Văn phòng Liên Hợp Quốc điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) cho biết: “Pháo kích tiếp tục gia tăng ở Donetsk và Lugansk, đồng nghĩa với số lượng người dân di dời khỏi khu vực tăng lên”. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier không loại trừ khả năng xảy ra một cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine xung quanh bất ổn tại miền Đông Ukraine. Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier nhấn mạnh, “bằng mọi giá” để ngăn chặn một cuộc xung đột quân sự trực tiếp giữa Nga và Ukraine, mà theo như người đứng đầu Bộ Ngoại giao Đức gọi là “bi kịch”. (Xem chi tiết)


Lực lượng đặc nhiệm đang lần theo các dấu vết và đặt mục tiêu bắt sống thủ lĩnh phiến quân Iraq Abu Bakr Al-Baghdadi. Một đơn vị tinh nhuệ gồm 100 đặc vụ CIA và lính đặc nhiệm đã được thành lập để truy bắt Abu Bakr Al-Baghdadi-thủ lĩnh phiến quân đứng đầu nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq. Đây được coi là cuộc truy lùng trùm khủng bố lớn nhất kể từ khi đặc nhiệm Mỹ phát hiện và đột kích tiêu diệt Osama bin Laden năm 2011. (Xem chi tiết)


Ngày 18/8, Thủ tướng Anh David Cameron tái khẳng định quan điểm của chính phủ nước này đối với Iraq là "rõ ràng" và London sẽ không triển khai quân tới quốc gia Trung Đông này. Ông Cameron đưa ra tuyên bố trên sau khi xuất hiện thông tin, trong đó có cả cáo buộc của Công đảng đối lập, rằng vai trò của Anh trong cuộc khủng hoảng ở Iraq là "không rõ ràng".


Một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter đã xảy ra ở miền Tây Iran ngày 17/8 làm ít nhất 50 người bị thương. Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất có tâm chấn sâu 10km, cách thành phố Abdanan thuộc tỉnh Ilam 36km về phía Đông Nam. Động đất xảy ra vào hồi 7 giờ 2 theo giờ địa phương (tức 9 giờ 3 sáng cùng ngày ở Việt Nam).

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.