Bản tin 20H: Lại chìm thuyền di cư chở 250 người ngoài biển Hy Lạp

Một chiếc thuyền chở người di cư bị lật ngoài khơi Libya. (Nguồn: Reuters)
Một chiếc thuyền chở người di cư bị lật ngoài khơi Libya. (Nguồn: Reuters)
TPO - Ngày 3/6, Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp thông báo đã giải cứu 250 người di cư từ một chiếc thuyền được cho là chở hàng trăm người di cư bị lật ở ngoài khơi đảo Crete của Hy Lạp, phía Nam biển Aegean.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đợt nắng nóng cao điểm ở khu vực Bắc Bộ đến Thanh Hóa vài ngày qua chỉ kéo dài tới hết ngày 3/6. Sang ngày 4/6 có khả năng xuất hiện mưa rào và dông ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ ngày 5/6, nắng nóng cũng sẽ dịu dần ở các tỉnh Trung Bộ. Khu vực Hà Nội dự báo duy trì tình trạng có mưa, có ngày có mưa rào, có ngày có dông từ ngày 4/6 đến hết ngày 11/6. Nền nhiệt không quá 32-33 độ C. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ vẫn duy trì thời tiết trời nắng, có lúc có mưa trong những ngày sắp tới.


Ôtô khách trên đường từ Bắc vào Nam, khi chạy qua huyện Phù Mỹ (Bình Định) thì bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt từ phía sau khiến hàng chục người trên xe hoảng loạn.  Sự việc xảy ra lúc 12h ngày 3/6, tài xế Trần Duy Điều (43 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định) lái ôtô khách giường nằm từ Bắc vào Nam. Khi đi qua xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ (Bình Định) thì phương tiện bất ngờ bốc cháy. Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát PCCC Công an Bình Định điều động 3 xe nước cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, tuy nhiên chiếc xe đã cháy rụi.


Trước tình trạng số lượng tàu cá và ngư dân Việt Nam bị bắt tại Indonesia ngày càng tăng, Việt Nam vừa đề xuất với Indonesia một số biện pháp nhằm giảm thiểu tác động đối với ngư dân Việt Nam. Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Hoàng Anh Tuấn khẳng định, Sứ quán và các địa phương của Việt Nam thường xuyên nhắc nhở các ngư dân tuân thủ pháp luật của Việt Nam và của nước bạn, đặc biệt không vi phạm việc đánh bắt cá trên vùng biển của Indonesia. Tuy nhiên, do một số nhân tố chủ quan và khách quan, trong đó có việc hai nước chưa hoàn tất việc phân định vùng đặc quyền kinh tế (EEZ), dẫn đến tình trạng vi phạm và số lượng ngư dân bị bắt gia tăng. (Xem chi tiết)


Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua phát biểu trước khóa tốt nghiệp của Học viện Không quân Mỹ ở thành phố Colorado Springs, bang Colorado, cho rằng "trong chiến tranh Việt Nam và Iraq, thường những tổn hại lớn nhất với uy tín của Mỹ xảy ra khi chúng ta đi quá xa, khi chúng ta không xem xét thấu đáo hậu quả từ tất cả những hành động của mình". Đây là bài diễn văn trong lễ tốt nghiệp thứ hai và cũng là cuối cùng của ông Obama tại học viện này trên cương vị tổng thống Mỹ. Ông Obama dành bài phát biểu để trấn an quân đội Mỹ rằng họ vẫn là lực lượng chiến đấu với ưu thế vượt trội của thế giới, ngầm phản bác những lời chỉ trích rằng lực lượng đã đi xuống dưới thời của ông. (Xem chi tiết)


Lực lượng phòng vệ dân sự của Syria mang tên White Helmets ngày 3/6 cho biết 31 dân thường nước này thiệt mạng sau những vụ oanh kích của lực lượng chính phủ bên trong và xung quanh thành phố Aleppo phía Bắc Syria. Theo nguồn tin trên, 10 dân thường thiệt mạng trong các vụ oanh kích vào xe buýt và 21 người khác thiệt mạng trong các vụ tấn công dữ dội tại một số khu vực lân cận ở phía Đông thành phố Aleppo. Lệnh ngừng bắn được nhất trí giữa Nga và Mỹ hồi tháng 2 đã bị vi phạm gần như liên tục xung quanh thành phố Aleppo, nơi các lực lượng chính phủ và phiến quân tranh giành sự kiểm soát từ năm 2012.


Một đội điều tra an ninh khẩn trương được điều động tới sân bay quốc tế Newark Liberty, bang New Jersey (Mỹ) sau khi máy bay của hãng hàng không Anh British Airways bị đe dọa đánh bom. Máy bay nhận được đe dọa đánh bom và ngay sau khi hạ cánh, hành khách khẩn trương được sơ tán và đội kiểm tra an ninh được điều tới rà soát trên máy bay cũng như hành lý của hành khách. Máy bay khi đó chở theo 206 hành khách và 13 thành viên phi hành đoàn. (Xem chi tiết)


Ngày 3/6, Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp thông báo đã giải cứu 250 người di cư từ một chiếc thuyền được cho là chở hàng trăm người di cư bị lật ở ngoài khơi đảo Crete của Hy Lạp, phía Nam biển Aegean. Theo người phát ngôn Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp, số người di cư gặp nguy hiểm có thể lên đến hàng trăm người. Nhiều người đã bị rơi xuống biển, do một nửa chiếc thuyền dài 25m đã chìm dưới nước.


Ngày 3/6, 24 dân thường bị nhóm phiến quân Hồi giáo Taliban bắt cóc hôm 1/6 vừa qua tại tỉnh miền Bắc Sari Pul của Afghanistan đã được trả tự do. Phát biểu với báo giới, giới chức tỉnh Sari Pul cho biết sau khi nhà chức trách địa phương nhận được thông tin, mọi nỗ lực nhằm đảm bảo an toàn trong việc giải cứu những con tin đã được thực hiện. Đến tối 2/6, 24 con tin đã được trả tự do. Theo thông tin trước đó, tối 1/6, Taliban đã chặn 2 xe buýt và 1 xe tải đang trên đường từ Sari Pul đến quận Balkhab và đưa 17 hành khách đến một nơi bí mật.


Giới chức địa phương ngày 3/6 thông báo ít nhất 23 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau một cuộc đụng độ lớn xảy giữa cảnh sát và những người chiếm đóng bất hợp pháp tại thành phố Mathura, thuộc bang Utta Pradesh, miền Bắc Ấn Độ. Đụng độ bùng phát khi cảnh sát cố gắng đưa khoảng 3.000 người chiếm đóng bất hợp pháp, được cho là thành viên của nhóm tôn giáo Azad Bharat Vidhik Vaicharik ra khỏi khu đất của công viên Jawahar Bagh theo lệnh của tòa án địa phương. Truyền hình địa phương đưa tin những người chiếm đóng này đã tấn công cảnh sát, buộc cảnh sát phải nổ súng trấn áp đám đông.

MỚI - NÓNG