Bản tin 20H: Lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi tăng cường sức mạnh hải quân

Nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm 1 đơn vị quân đội. Ảnh: KCNA.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm 1 đơn vị quân đội. Ảnh: KCNA.
TPO - Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 13/12 đưa tin, nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã tới thăm một đơn vị hải quân và kêu gọi nỗ lực tăng cường khả năng chiến đấu trong năm tới.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khoảng 14h50 ngày 13/12, trên đường dẫn cao tốc TP HCM – Trung Lương thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang, khiến 4 xe ô tô hư hỏng nặng, 2 người nhập viện cấp cứu. Thời điểm trên, xe ô tô tải lưu thông theo hướng ngã tư Lương Phú vào đường cao tốc TP HCM – Trung Lương va chạm vào xe Container lưu thông cùng chiều khiến tai nạn liên hoàn xảy ra, xe tải lật nhào trên đường. (Xem chi tiết)


Khoảng 9h sáng 13/12, xe ô tô buýt tuyến số 37 mang BKS 29B-066.23 di chuyển từ đường Nghiêm Xuân Yêm rẽ vào Kim Giang với tốc độ cao, đã gây tai nạn khiến một thanh niên gãy chân. Do lái xe buýt cố vượt đèn đỏ nên xe lao đi với tốc độ cao và va chạm với xe máy. Sau khi va chạm, lái xe buýt không nhận lỗi và nói rằng do xe máy vượt đèn đỏ nên mới bị đâm.


Sportradar, công ty dữ liệu thể thao được LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) thuê để giám sát các trận đấu AFF Cup 2014 cho biết, không có dấu hiệu tiêu cực ở trận ĐTVN - Malaysia hôm 11/12. Trước khi AFF Cup 2014 diễn ra, AFF đã công bố thỏa thuận hợp tác với Sportradar để giám sát toàn bộ 18 trận đấu của giải. Theo đó, công ty có trụ sở tại Thụy Sỹ này dùng hệ thống phát hiện gian lận và sẽ thông báo cho AFF bất cứ hình thức cá cược nào có dấu hiệu đáng ngờ trong 12 trận đấu tại vòng bảng và 6 trận tại vòng knock-out.


Ông Ashton Carter, người được tổng thống Obama đề cử chức Bộ trưởng Bộ quốc phòng Mỹ vừa trải qua cuộc phẫu thuật lưng. Phát ngôn viên Nhà Trắng, Josh Earnest cho biết, cuộc phẫu thuật đã được lên kế hoạch từ lâu, trước khi Tổng thống Barack Obama đề cử ông Carter vào chức Bộ trưởng Quốc phòng, thay ông Chuck Hagel. Ông Carter đã quyết định tiến hành ca phẫu thuật sớm hơn so với kế hoạch, trước khi Thượng viện phê chuẩn. (Xem chi tiết)


Ngày 13/12, phiến quân Taliban bắn chết một quan chức hàng đầu của Tòa án Tối cao Afghanistan tại nhà người này ở thủ đô Kabul. Người phát ngôn cảnh sát Kabul Hashmat Stanekzai cho biết, ông Atiqullah Rawoofi, Trưởng Ban Thư ký của Tòa án Tối cao Afghanistan đã bị các tay súng bắn chết gần nhà riêng ở ngoại ô phía tây thủ đô Kabul. Đây là vụ tấn công mới nhất của phiến quân Taliban ở Thủ đô Kabul khi phần lớn binh sĩ nước ngoài chuẩn bị rút khỏi nước này vào cuối tháng 12. (Xem chi tiết)


Giới chức Iraq cho biết ngày 13/12, nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bắn hạ một máy bay trực thăng quân sự của Iraq, khiến 2 phi công thiệt mạng, động thái làm dấy lên quan ngại về khả năng phòng không của lực lượng cực đoan này trong bối cảnh diễn ra các cuộc không kích của liên quân do Mỹ chỉ huy. Vụ việc trên diễn ra tại thành phố Samarra linh thiêng của người Hồi giáo dòng Shi'ite, cách thủ đô Baghdad khoảng 95km về phía Bắc.


Ngày 13/12, cảnh sát Pakistan đã phá vỡ một âm mưu tấn công khủng bố ở tỉnh Punjab, miền Trung nước này, tiêu diệt ít nhất bốn phần tử tình nghi là phiến quân Taliban. Giới chức cảnh sát cho biết, một vụ đọ súng đã xảy ra ở huyện Muzaffargarh, cách thủ phủ Lahore của tỉnh Punjab 350km về phía Nam, khi cảnh sát địa phương ra hiệu cho một xe ôtô dừng lại để kiểm tra và họ bị các phiến quân tấn công. Có hai cảnh sát bị thương do trúng lựu đạn của phiến quân.


Văn phòng Hội đồng Tham mưu liên quân thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, hôm 12/12, 6 tàu khu trục tên lửa của Trung Quốc từ Thái Bình Dương đã đi qua vùng biển giữa đảo chính của Okinawa và quần đảo Miyako tại phía Tây Nam Nhật Bản để tiến vào Biển Hoa Đông. Các tàu trên, được xem là một phần trong cuộc tập trận hải quân mà Trung Quốc tuyên bố đang được tiến hành ở Thái Bình Dương, đã không đi vào lãnh hải Nhật Bản.


Cho Hyun-ah, Giám đốc bộ phận dịch vụ trên máy bay của Korean Air Lines, con gái cả của Cho Yang-ho, chủ sở hữu kiêm Chủ tịch của Korean Air Lines hôm qua 12/12 đã cúi mình xin lỗi vì bắt máy bay quay trở lại, sau khi cô này “nổi đóa” vì tiếp viên trên chuyến bay mang món hạt mắc-ca đựng trong túi tới phục vụ cô thay vì đựng trong đĩa. (Xem chi tiết)


Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 13/12 đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã tới thăm một đơn vị hải quân và kêu gọi nỗ lực tăng cường khả năng chiến đấu trong năm tới. Trong chuyến thăm đơn vị hải quân có mật danh 189, ông Kim đã được báo cáo về “công tác huấn luyện chiến đấu và đào tạo chính trị," đồng thời chỉ đạo “các cuộc diễn tập của tàu ngầm".

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.