Bản tin 20H: LHQ bác bỏ dự thảo nghị quyết về Syria

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ triển khai lực lượng trên đường biên giới với Syria. Ảnh: billyburtonblogs.
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ triển khai lực lượng trên đường biên giới với Syria. Ảnh: billyburtonblogs.
TPO - Điện Kremlin ngày 20/2 đã bày tỏ sự thất vọng khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bác bỏ dự thảo nghị quyết về Syria mà Nga đệ trình trước đó. Dự thảo này yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt các hành động quân sự qua biên giới với Syria.

Hàng ngàn thanh niên trai tráng chen lấn, dẫm đạp lên nhau để cướp được quả Phết ở lễ hội Hiền Quan (Phú Thọ) khiến không ít người phải kiệt sức ngất xỉu, đổ máu. Hội Phết xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, Phú Thọ là lễ hội truyền thống tổ chức vào ngày 12 và 13 tháng Giêng hằng năm. Đây là lễ hội tưởng nhớ và tôn vinh công lao của nữ tướng Thiều Hoa công chúa – Đức Thánh Mẫu Đại Vương, người giúp Hai Bà Trưng đánh giặc. (Xem chi tiết)


Ngày 20/2, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân Mai Mạnh Tưởng – nạn nhân vụ rơi cầu thang vận tại công trình khách sạn Royal Lotus Đà Nẵng (đường Nguyễn Văn Thoại, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đã tử vong. Trước đó khoảng 1h30 ngày 30/1, vụ rơi cầu thang vận làm 5 người chết, 1 người thương. (Xem chi tiết)


Ngày 20/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, tối qua đã bắt giữ Nguyễn Văn Chiến (SN 1990, ở xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) về hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động. Trước đó ngày 19/2, Chiến đã thuê xe ô tô BKS 29B – 070.30 do Nguyễn Bá Hùng (SN 1979, ở phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa) điều khiển chở 12 người dân đi Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Khoảng 23 giờ cùng ngày, khi đi đến địa phận thị trấn huyện Quảng Xương thì bị Công an huyện Quảng Xương và phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Thanh Hóa) phát hiện, bắt giữ. (Xem chi tiết)


Sáng 20/2, bà Đặng Thị Việt Thu, Chánh văn phòng Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM cho biết, cơ quan đang hoàn thiện trang Facebook của Sở, dự kiến sẽ ra mắt cộng đồng mạng vào đầu tháng 3. "Trang Facebook của Sở sẽ là nơi tiếp nhận tất cả những ý kiến đóng góp của người dân liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn TP HCM", bà Thu nói và cho biết lãnh đạo Sở đã có ý định lập trang Facebook để tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân từ lâu nhưng Văn phòng chưa thực hiện được do thiếu nhân sự. (Xem chi tiết)


Nhân kỷ niệm 5 năm Ngày Bảo tồn tê tê thế giới, ngày 20/2, Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã (Save Vietnam’s Wildlife) phối hợp với Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) đã tổ chức lễ khai trương Trung tâm giáo dục và bảo tồn tê tê đầu tiên tại Việt Nam. Trung tâm giáo dục và bảo tồn tê tê là một hoạt động cốt yếu của Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã trong nỗ lực chống lại nạn săn bắt, buôn bán trái phép các loài động vật hoang dã, quý, hiếm đang có xu hướng diễn biến phức tạp.


Điện Kremlin ngày 20/2 đã bày tỏ sự thất vọng khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bác bỏ dự thảo nghị quyết về Syria mà Nga đệ trình trước đó. Dự thảo này yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt các hành động quân sự qua biên giới với Syria. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh: "Nga dĩ nhiên sẽ tiếp tục đường lối rõ ràng, minh bạch và nhất quán nhằm bảo đảm ổn định và đấu tranh chống khủng bố, duy trì toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia trong khu vực."


Ngày 20/2, Quân khu miền Nam của Nga thông báo đã bổ sung thêm 5 máy bay tiêm kích và trực thăng cho căn cứ không quân Erebuni của nước này tại Armenia. Theo nguồn tin trên, sau khi được tiến hành sửa chữa, căn cứ không quân Erebuni của Nga tại Armenia đã được bổ sung thêm 4 máy bay tiêm kích thế hệ thứ 4 MiG-29 và 1 trực thăng vận tải hiện đại Mi-8MT. Dự kiến, các máy bay mới này sẽ bắt đầu các chuyến bay thử vào tháng 3 tới.


Sau khi quân đội Nga tuyên bố sẽ đưa vào biên chế quy mô lớn siêu tăng T-14 Armata, Đức đã khởi động chương trình phát triển xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới Leopard 3 thay thế cho mẫu xe tăng cũ đang ngày càng trở nên kém ưu thế, theo National Interest. Theo chuyên gia phân tích quốc phòng Dave Majumdar, Đức đang phải trông cậy vào việc nâng cấp xe tăng thế hệ cũ Leopard 2A7 (+) để đối phó với T-14 Nga, nhưng về lâu dài, Berlin hiểu rằng họ cần phải thay thế Leopard 2 bằng một mẫu tăng thế hệ mới uy lực hơn. Đó là lý do Đức bắt tay vào phát triển Hệ thống Tác chiến Bộ binh Chủ lực (MGCS), một chương trình vũ khí đầy tham vọng hợp tác cùng với Pháp.


Bài xã luận trên một tờ báo của nhà nước Trung Quốc ngang nhiên cho rằng lực lượng nước này cần bắn cảnh cáo hoặc thậm chí đâm va tàu chiến Mỹ di chuyển gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Bắc Kinh phải có hành động cứng rắn để "dạy cho Mỹ một bài học" nếu nước này tiếp tục có hành động liều lĩnh, bài xã luận đăng trên tài khoản mạng xã hội của của People's Daily viết. Xã luận ngang nhiên cho rằng Trung Quốc phải khẳng định lập trường rõ ràng ở Hoàng Sa bằng hành động cứng rắn hơn với những sự "xâm phạm". (Xem chi tiết)


Ngày 20/2, cảnh sát Thái Lan đã tăng cường an ninh tại các địa điểm quan trọng trên toàn nước này sau khi Đại sứ quán Mỹ ở Bangkok cảnh báo về khả năng xảy ra một vụ tấn công của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Phát biểu với báo giới, Phó Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Đại tướng Sriwara Ransibhramanakul cho biết dù chưa có thông tin cụ thể về nguy cơ bị tấn công, ông đã ra lệnh tăng cường bảo vệ an ninh tại các địa điểm đông người qua lại như khu du lịch, trung tâm mua sắm, sân bay và các đầu mối giao thông. Nhân viên phụ trách xuất nhập cảnh cũng được chỉ thị tăng cường kiểm tra tại các cửa khẩu biên giới.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.