Bản tin 20H: Liên quân tấn công dồn dập IS để giải phóng Mosul

Binh sỹ Iraq trong một cuộc giao tranh với các tay súng IS . (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Iraq trong một cuộc giao tranh với các tay súng IS . (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Tối 15/10 (giờ địa phương) chiến dịch giải phóng thành phố Mosul của Iraq đã bắt đầu diễn ra. Trong khi pháo binh Mỹ bắn phá các vị trí của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) thì từ trên không, máy bay của liên quân do Mỹ đứng đầu oanh tạc xuống thành phố này.

“Mưa lớn kết hợp việc thuỷ điện xả lũ quá nhanh, hàng nghìn hộ dân nơi đây trở tay không kịp. Nước ngập ngang mái nhà, toàn xã bị cô lập dân phải leo nóc nhà chờ tiếp tế…”, ông Phan Đình Hùng - Chủ tịch UBND xã Hương Giang (Hương Khê – Hà Tĩnh) cho biết. Theo ông Hùng, toàn xã Hương Giang nháo nhác chạy lũ trong đêm. Nước dâng lên nhanh như chớp, toàn xã gần như bị ngập hết, trong đó 460 hộ ngập sâu trên 2m. Tổng thiệt hại ban đầu mất khoảng 2.000 con gia cầm, trâu bò chưa thống kê được vì dân thả ra cho tự bơi tìm chỗ sống. (Xem chi tiết)


Chiều 16/10, tại cuộc họp khẩn cấp ứng phó với bão số 7 có cường độ rất mạnh trên biển Đông, Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai cho biết, số người chết do mưa lũ trong mấy ngày qua đã lên đến 29 người, trên 100 nghìn ngôi nhà bị ngập. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và gió mùa đông bắc, từ ngày 13 đến sáng ngày 16/10, trên địa bàn các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên- Huế đã có mưa to đến rất to. Mưa lớn đã làm mực nước lũ trên các sông lên nhanh, nhiều sông tại Hà Tĩnh và Quảng Bình lên mức xấp xỉ lũ lịch sử, gây ngập úng diện rộng. (Xem chi tiết)


Trưa nay, 16/10, có mặt tại nhà máy thủy điện Hố Hô (Hà Tĩnh), có rất nhiều người dân và cán bộ các xã vùng hạ du được cử lên tận hiện trường để nắm bắt thông tin việc xả lũ, mực nước để báo cáo cho người dân. Ngày 15/10, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Đặng Quốc Khánh sau khi đi thị sát tại các vùng bị lũ đã khẳng định việc thủy điện Hố Hô xả lũ lớn làm người dân không kịp trở tay. Còn Chủ tịch UBND huyện Hương Khê, ông Lê Ngọc Huấn cho rằng, thủy điện Hố Hô xả lũ không có thông báo trước 2 ngày như quy định mà khi bắt đầu xả mới gọi điện báo cho lãnh đạo huyện này. (Xem chi tiết)


Chiều 16/10, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên, Phạm Đăng Nhật cho biết, theo công điện của UBND tỉnh, 7h ngày mai (17/10), hồ Kẻ Gỗ sẽ xả tràn với lưu lượng 200 - 300m3/s tùy theo thời tiết. Huyện đang chuẩn bị các phương án ứng phó theo tinh thần “4 tại chỗ” nhằm tránh hết mức rủi ro. Theo đó, huyện Cẩm Xuyên đã lên phương án chi tiết cho việc di dời tại chỗ 1.914 hộ dân (3.700 nhân khẩu) vùng trũng đến nơi tránh trú an toàn; chuyển đàn gia súc, gia cầm đến các gò cao, huy động lực lượng giúp dân di dời, kê cao tài sản, đồ dùng vật dụng gia đình tránh không bị ngập trong nước; chủ động bố trí lực lượng canh gác, cảnh giới, hướng dẫn giao thông, bảo vệ an toàn người và phương tiện khi tham gia giao thông trên địa bàn.(Xem chi tiết)


Ngày 16/10, Viện Vật lý Địa cầu cho biết đã phát hiện các trận động đất mạnh trên 3 độ Richter tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam. Vào 8 giờ 21 phút (giờ Hà Nội) ngày 15/10, một trận động đất có cường độ 3,1 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15,528 độ vĩ Bắc; 107,871 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 11km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Tiếp đó, vào lúc 8 giờ 32 phút (giờ Hà Nội) ngày 15/10, một trận động đất có cường độ 3,4 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15,939 độ vĩ Bắc; 107,598 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.


Chiều 16/10, cơn mưa lớn kéo dài kèm theo triều cường đạt đỉnh khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TPHCM lại chìm trong biển nước. Theo ghi nhận, cơn mưa lớn đổ xuống từ khoảng 15h30 chiều với vũ lượng lớn. Mưa trên diện rộng khiến hàng loạt tuyến đường biến thành sông. Các tuyến đường là rốn ngập như Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Xí, Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh thuộc quận Bình Thạnh ngập sâu gần lút bánh xe. (Xem chi tiết)


Ngày 16/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ hy vọng các mối quan hệ của nước này với Washington có thể cải thiện sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 8/11 tới. Phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS), ông Putin khẳng định không muốn đối đầu với Washington và cũng không tìm cách chi phối cuộc bầu cử sắp tới ở Mỹ. Tổng thống Putin nhấn mạnh ông sẽ hợp tác với bất kỳ nhà lãnh đạo Mỹ nào sẵn sàng hợp tác với Nga.


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) thông báo sáng 16/10, các phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã chiếm thị trấn Dabiq ở miền Bắc Syria từ nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Theo SOHR, phiến quân "đã chiếm Dabiq sau khi các tay súng IS rút khỏi khu vực này". Dabiq có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt tư tưởng đối với IS, bởi một lời tiên đoán của người Hồi giáo dòng Sunni rằng đây sẽ là địa điểm diễn ra cuộc chiến cuối cùng giữa người Hồi giáo và các lực lượng Cơ Đốc giáo.


Tối 15/10 (giờ địa phương) chiến dịch giải phóng thành phố Mosul của Iraq đã bắt đầu diễn ra. Trong khi pháo binh Mỹ bắn phá các vị trí của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) thì từ trên không, máy bay của liên quân do Mỹ đứng đầu oanh tạc xuống thành phố này. Nhằm che giấu vị trí trước các cuộc không kích, IS đã đốt lốp xe để tạo khói mù cũng như đốt dầu trong các kênh đào xung quanh thành phố. Trong thành phố có cơ sở hạ tầng cho phép lưu thông liền mạch khó nhận biết khắp Mosul và thậm chí chạy thông ra bên ngoài. 


Nguồn tin y tế và an ninh cho biết ngày 16/10, ít nhất ba cảnh sát đã thiệt mạng và bảy người bị thương trong một vụ nổ khi cảnh sát đang truy quét các phần tử khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại quận Besyuzevler, thành phố Gaziantep, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới Syria. Vụ việc xảy ra khi lực lượng an ninh theo dõi một chiếc xe bị nghi chở thuốc nổ tới một căn nhà có bảy hoặc tám người Syria đang ẩn náu và tiến hành đột kích. Trong quá trình tấn công, một kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt khối thuốc nổ và gây thương vong.

MỚI - NÓNG