Bản tin 20H: Lộ diện phi công tình nghi bắn rơi MH17

Đại úy Vladislav Voloshin, người bị cáo buộc bắn hạ máy bay MH17. (Nguồn: DM)
Đại úy Vladislav Voloshin, người bị cáo buộc bắn hạ máy bay MH17. (Nguồn: DM)
TPO - Những hình ảnh đầu tiên về viên phi công mà lực lượng nổi dậy ở Ukraine cáo buộc là người đã bắn rơi chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines vừa mới được hé lộ. Ủy ban Điều tra Nga, cơ quan có chức năng tương đương với FBI của Mỹ đang kêu gọi Đại úy Vladislav Voloshin thực hiện một bài kiểm tra phát hiện nói dối và đối mặt với điều tra chính thức.

Theo số liệu thống kê của Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải), trong tháng 12/2014, các hãng hàng không Việt Nam đã thực hiện gần 15.300 chuyến bay trong đó, tỷ lệ chậm chuyến chiếm 15,7% (tăng 3,2% so với tháng 11), tỷ lệ hủy chuyến là 0,8% (tăng 0,5% so với tháng trước đó). Dẫn đầu trong tỷ lệ chậm hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam là Jetstar Pacific với 30,6% (497/1.625 chậm chuyến) và 1,9% hủy chuyến. Tiếp ngay sau đó là Vietjet Air với gần 19% (692/3.662 chuyến chậm); 0,7% hủy chuyến. Vietnam Airlines có tỷ lệ 12,4% chuyến chậm (1.202/9.672 chuyến bay) và hủy chuyến chiếm 0,2%.


Từ ngày 10/1, dải phân cách cứng giữa hai làn đường lên xuống cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ sau khi liên tiếp xảy ra những tai nạn. Nhiều lái xe lưu thông qua khu vực trên cho biết, trong điều kiện đêm tối kèm mưa phùn, tai nạn rất dễ xảy ra một phần do hệ thống đèn ban đêm tại đây khá yếu, các xe đi với tốc độ cao, tầm nhìn bị hạn chế do thời tiết. Dù cầu Nhật Tân mới đưa vào hoạt động nhưng đã có ít nhất 3 vụ ôtô đâm vào dải phân cách cứng giữa hai làn đường lên, xuống cầu. May mắn các vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. (Xem chi tiết)


Khoảng 13h ngày 11/1, tại km246 cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc huyện Bảo Thắng (Lào Cai) một số người dân mang tre ra chặn đường khiến các phương tiện lưu thông qua khu vực gặp khó khăn. Một số lái xe qua khu vực trên cho biết, người dân chặn đường là do không có đường qua cao tốc. Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội vận hành đường số 5 cao tốc Nội Bài – Lào Cai cùng lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để giải thích cho người dân. Sau đó khoảng 30 phút người dân đã tự tháo dỡ rào chắn để các phương tiện lưu thông lại bình thường. (Xem chi tiết)


Sáng 11/1, sau gần 30 giờ, kể từ khi có mưa tuyết (vào 21 giờ đêm 9/1), tại Sa Pa, tuyết đã tan, trả lại mặt đất, ngọn cỏ bình thường như những ngày trước đó cho người dân ở khu du lịch Sa Pa. Trời Sa Pa, Ý Tý nói riêng và Lào Cai nói chung đang ấm dần lên, không còn buốt lạnh như vài chục tiếng trước đó. Điều đáng nói là đợt mưa tuyết và rét đậm này không ảnh hưởng đáng kể đến hoa màu và đàn gia súc ở các xã vùng cao do đã chuẩn bị sẵn và có kinh nghiệm phòng chống.


Tại tỉnh Gia Lai vừa xảy ra vụ ngộ độc cá nóc khiến 3 mẹ con trong một gia đình nguy kịch, hiện sức khỏe rất yếu. Đáng chú ý là số cá nóc này đã được làm sạch, phơi khô, nhiều bà con ở các buôn làng không nhận biết sự nguy hiểm nên mua về ăn, dẫn đến nhiều vụ ngộ độc thương tâm. Tỉnh Gia Lai năm nào cũng xảy ra trường hợp ngộ độc cá nóc. Nhiều trường hợp tử vong, nhiều trường hợp nguy hiểm đến tính mạng và nếu được cứu chữa cũng thường để lại những di chứng nghiêm trọng. (Xem chi tiết)


Ngày 11/1, Cơ quan Tìm kiếm cứu nạn Quốc gia Indonesia cho biết, họ đã phát hiện một vật thể được cho là thân máy AirAsia gặp nạn, đồng thời thu nhận được tín hiệu mạnh phát ra từ hộp đen của máy bay. Ông Supriyadi, điều phối viên của Cơ quan Tìm kiếm cứu nạn Quốc gia Indonesia cho biết, họ cũng đã phát hiện vật thể giống thân máy bay ở vùng biển Java nhờ máy siêu âm. Vật thể này dài 10m và rộng chừng 2,5m. (Xem chi tiết)


Những hình ảnh đầu tiên về viên phi công mà lực lượng nổi dậy ở Ukraine cáo buộc là người đã bắn rơi chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines vừa mới được hé lộ. Ủy ban Điều tra Nga, cơ quan có chức năng tương đương với FBI của Mỹ đang kêu gọi Đại úy Vladislav Voloshin thực hiện một bài kiểm tra phát hiện nói dối và đối mặt với điều tra chính thức sau khi cho biết đang sở hữu những bằng chứng thuyết phục chống lại sự vô tội của anh.


Tòa soạn báo Hamburger Morgenpost (Đức) đã bị phóng hỏa sau khi tờ báo này đăng lại các hình biếm hoạ về Nhà tiên tri Mohammed của tạp chí Charlie Hebdo (Pháp). Tòa soạn của tờ Hamburger Morgenpost đã bị những kẻ lạ mặt ném đá và phóng hỏa vào vào sáng sớm hôm nay (giờ địa phương). Hiện chưa có thông tin thương vong về người nhưng hai phòng của tòa báo bị thiệt hại nặng nề. (Xem chi tiết)


Vào 15 giờ ngày 11/1, khoảng 50 nguyên thủ quốc gia, thủ tướng chính phủ và các nhà lãnh đạo cấp cao đến từ khắp nơi trên thế giới đã bắt đầu cuộc tuần hành trên đường phố Paris để bày tỏ tình đoàn kết và sát cánh với nước Pháp trong cuộc chiến chống khủng bố. Các cuộc tuần hành vì tự do được tổ chức khắp nơi trên đất Pháp sau loạt tấn công trong tuần qua làm 17 người thiệt mạng.


Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 10/1 đã nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng cuộc gặp thượng đỉnh 4 bên để thảo luận về tình hình tại miền Đông Ukraine sẽ không diễn ra nếu không có tiến triển thực sự nào của kế hoạch hòa bình Minsk. Một tuyên bố của Điện Kremlin cho biết ông Putin đã nhấn mạnh sự cần thiết phải giám sát việc thực thi lệnh ngừng bắn và "hỗ trợ phục hồi kinh tế cho các khu vực bị ảnh hưởng ở Đông Nam Ukraine".

MỚI - NÓNG