Bản tin 20H: Lo sợ Triều Tiên tấn công, người Mỹ đổ xô mua hầm tránh bom

Ảnh: EPA.
Ảnh: EPA.
TPO - Hầm tránh bom dường như đã trở thành một “mặt hàng” thiết yếu mà các gia đình Mỹ cần phải có trong bối cảnh nguy cơ xảy ra cuộc chiến tranh hạt nhân với Triều Tiên đang ngày càng lên cao.

Sáng 18/8, hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM (Khoá X) đã chính thức khai mạc. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ đề cập đến một thách thức rất lớn mà TPHCM đang phải đối mặt. Đó là tình trạng lún nền đất trong điều kiện ảnh hưởng bởi yếu tố biến đổi khí hậu và nước biển dâng. TPHCM là một trong 10 thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ông Nhân cho biết 60% diện tích TPHCM có địa hình thấp trũng, cao độ chỉ từ 1,2 – 1,6m so với mực nước biển. Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã đặt các thiết bị quan trắc lún tại 17 vị trí. Kết quả quan trắc cho thấy TPHCM đang bị lún trầm trọng. Tốc độ lún thấp nhất là 1 cm/năm và cao nhất là 40 cm/10 năm. (Xem chi tiết)


Khi đi xác nhận sơ yếu lý lịch ở xã để nhập học, Đỗ Văn Hà (SN 1998) ở thôn 7, xã Yên Thịnh, huyện Yên Định (Thanh Hóa) được cán bộ xã xác nhận trong hồ sơ với các nội dung sai quy định khiến Hà gặp khó khăn, bị trường trả lại hồ sơ yêu cầu làm lại. Cụ thể, trong bản sơ yếu lí lịch của em Đỗ Văn Hà, lãnh đạo xã Yên Thịnh ghi ở phần xác nhận có nội dung: “UBND xã Yên Thịnh xác nhận anh Đỗ Văn Hà có HKTT tại địa phương. Bản thân và gia đình chưa thực hiện tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định của địa phương”. Với sơ yếu lý lịch được xác nhận như trên khiến cho Trường Trung cấp Y Dược Tuệ Tĩnh (nơi Hà nộp hồ sơ) không nhận hồ sơ. (Xem chi tiết)

Chiều 18/8, ông Hà Đình Ngư, giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa xác nhận Thanh Hóa đã xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết đầu tiên ở xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia. Cụ thể, tính từ đầu tháng 8 đến nay tại xã Hải Bình có 14 người bị sốt xuất huyết. Mầm bệnh của ổ dịch này là do một bệnh nhân học tập ở Hà Nội bị bệnh rồi về quê mang theo mầm bệnh, lây sang người thân trong gia đình rồi làm gia tăng bệnh nhân bị bệnh tại xã.

Sáng 18/8 tại thôn Tà Lương (thị trấn Tô Hạp, Khánh Sơn, Khánh Hòa) xả ra vụ nổ kinh hoàng làm 6 người tử vong, trong đó có 4 cháu nhỏ; ngoài ra còn có 1 người bị thương nặng. Thượng tá Phạm Hồng Sơn, Phó trưởng Công an huyện Khánh Sơn cho biết, các nạn nhân thiệt mạng đều là người dân tộc Raglai, gồm: Mấu Quốc Dương (SN 1957), Bo Bo Xếp (SN 1982), Mấu Minh Nghĩa (SN 2008), Mấu Minh Ngữ (SN 2014), Cao Thị Thanh Vân (SN 2007) và Cao Hồng Phi (SN 2014). Ông Bo Bo Trương bị hỏng hai mắt, gãy cả tay và chân được đưa xuống Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh cấp cứu, sau đó chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Vụ nổ cũng khiến một ngôi nhà bị hư hại nặng. Theo Thượng tá Phạm Hồng Sơn, vật nổ là một đầu đạn pháo 105mm, cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh nguồn gốc đầu đạn này và nguyên nhân khiến nó phát nổ. (Xem chi tiết)


Ông Phạm Vũ Hòa, Chủ tịch UBND phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy xác nhận có vụ nổ súng xảy trên đường Hồ Tùng Mậu vào chiều 18/8. Theo tin chủ tịch phường được báo cáo ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân, 2 thanh niên tỉnh ngoài đã gặp nhau tại tiệm sửa xe máy bên đường Hồ Tùng Mậu. Một người nổ súng vào đối phương nhưng lại trúng vào nam nhân viên tiệm sửa xe khiến anh này bị thương ở vai. Nghi can gây án đã rời khỏi hiện trường. Chỉ huy Công an phường Mai Dịch cho biết đơn vị vẫn đang kiểm tra thông tin vụ việc. (Xem chi tiết)


Qua mạng xã hội, Hoa Văn Thám (SN 1986, xã Xuân Thiện) quen chị H. (SN 1990, xã Tân Thành) và chị T. (SN 1982, xã Lưu Phương) rồi có quan hệ tình cảm, sau đó dùng ảnh nóng để đe dọa tống tiền cả 2 bạn tình. Công an huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ Thám để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản. (Xem chi tiết)

Ngoại trưởng Rex Tillerson cho biết Mỹ sẵn sàng đối phó với khả năng uy hiếp hạt nhân và tên lửa Triều Tiên bằng hành động quân sự. Tuy nhiên, Washington ưu tiên tiếp cận vấn đề Triều Tiên theo phương thức ngoại giao. Phát biểu của Ngoại trưởng Tillerson được đưa ra sau khi tham dự Hội nghị Ngoại giao Quốc phòng 2 + 2 diễn ra tại Washington, với sự tham gia của Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Mỹ và Nhật Bản. (Xem chi tiết)

Hầm tránh bom dường như đã trở thành một “mặt hàng” thiết yếu mà các gia đình Mỹ cần phải có trong bối cảnh nguy cơ xảy ra cuộc chiến tranh hạt nhân với Triều Tiên đang ngày càng lên cao. Rising S Shelters, một công ty ở Texas, Mỹ chuyên bán và lắp đặt các boong ke dưới lòng đất, đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể về số lượng đơn hàng trong 2 tuần gần đây khi cuộc khẩu chiến giữa Tổng thống Donald Trump và Triều Tiên nổ ra liên quan tới chương trình vũ khí gây tranh cãi của Bình Nhưỡng. “Doanh số bán hàng của chúng tôi đã tăng 200%. Chỉ riêng trong tuần này chúng tôi đã bán được 8 chiếc. Tôi thường chỉ bán được khoảng 2 chiếc một tuần. Còn bây giờ chúng tôi bán được 8 chiếc mỗi tuần”, Sun dẫn lời Clyde Scott, chủ công ty Rising S Shelters, cho biết ngày 17/8. 


Một vụ nổ bất ngờ xảy ra vào lúc 15h hôm nay (18/8) khi các binh sĩ Hàn Quốc đang tham gia diễn tập pháo binh tại Cherwon – thị trấn gần biên giới liên Triều khiến một binh sĩ thiệt mạng và sáu người khác bị thương. Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức quân đội Hàn Quốc giấu tên cho biết vụ nổ "không liên quan đến Triều Tiên". Các cơ quan chức năng đang tiến hành một cuộc điều tra để xác định nguyên nhân vụ nổ. (Xem chi tiết)


Hải quân Mỹ đã sa thải chỉ huy tàu khu trục USS Fitzgerald cùng hai thành viên thủy thủ đoàn cấp cao khác trong sự cố va chạm với tàu hàng Philippines, khiến 7 người thiệt mạng hồi tháng 6. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.