Bản tin 20H: Lực lượng ly khai sẵn sàng trao đổi con tin với Ukraine

Lực lượng đặc nhiệm Ukraine gác tại sân bay thành phố Kramatorsk ngày 25/4.
Lực lượng đặc nhiệm Ukraine gác tại sân bay thành phố Kramatorsk ngày 25/4.
TPO - Thủ lĩnh lực lượng ly khai tại thành phố Slavyansk, miền đông Ukraine, tuyên bố sẵn sàng trao đổi nhóm quan sát viên quốc tế của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) mà họ đang bắt giữ với các chiến hữu đang bị nhà chức trách Ukraine giam cầm.

Ngày 26/4, tin từ Tòa án nhân dân (TAND) tối cao cho biết, dự kiến ngày 22/5 tới, sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm nhóm bị cáo phạm tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài"; trong đó có bị cáo Dương Tự Trọng là chủ mưu cầm đầu. Đối tượng mà các bị cáo tổ chức bỏ trốn ra nước ngoài là Dương Chí Dũng, bị can chính trong vụ "đại án" Vinalines. (Xem chi tiết)


Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 26/4 tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, trong lúc đang tác nghiệp tại Hà Nội về vụ hỏa hoạn xảy ra phía sau gara ôtô Việt Hàn, gần tòa nhà Keangnam, một phóng viên bất ngờ bị nhóm đối tượng xông vào hành hung, giật và đập máy ảnh trước sự chứng kiến của nhiều người dân. (Xem chi tiết)


Lĩnh án 10 năm tù vì gây ra hàng loạt vụ đánh thuốc mê, cướp tài sản chấn động các huyện vùng cao tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, tuy nhiên, Tâm đục tường trại giam bỏ trốn. Trong suốt quá trình trốn chạy 31 năm, Tâm thay tên, hộ khẩu và núp dưới thân phận của một thầy tu nhưng cuối cùng vẫn phải tra tay vào còng. (Xem chi tiết)


Khoảng 0h15 ngày 27/4, anh Trần Văn Được, nhân viên bảo vệ của Công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ HNK (bảo vệ tòa nhà Keangnam) đi ngang qua cột điện cùng 2 người bạn bị điện giật, hất văng ra đất. Đường ngập nước, anh Được được bạn đưa đến chỗ khô ráo để sơ cứu rồi đưa và bệnh viện nhưng không qua khỏi.


3h sáng 27/4, chiếc xe đầu kéo khi đang lưu thông trên đường trên cao hướng Linh Đàm - Mai Dịch đã bất ngờ mất lái và lao lên dải phân cách "hạ gục" một cột đèn báo làn. Lúc này Hà Nội đang mưa lớn, trời tối, trên xe chỉ có một mình tài xế Nguyễn Đức Phi, nguyên nhân là do tài xế ngủ gật dẫn đến mất lái. (Xem VIDEO)


Ba thành viên thuộc đơn vị đặc nhiệm Alpha của Ukraine đã bị bắt giữ khi đang làm nhiệm vụ bí mật ở vùng Donetsk, miền Đông Ukraine, trong bối cảnh lực lượng quân đội nước này đang áp sát các thành phố do người biểu tình chiếm giữ. (Xem chi tiết)


Ngày 26/4, thủ lĩnh lực lượng ly khai tại thành phố Slavyansk, miền đông Ukraine, tuyên bố sẵn sàng trao đổi nhóm quan sát viên quốc tế của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) mà họ đang bắt giữ với các chiến hữu đang bị nhà chức trách Ukraine giam cầm.


Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un yêu cầu quân đội nước này sẵn sàng cho "một cuộc đụng độ sắp xảy ra với Mỹ". Phát biểu của ông Kim được cho là được đưa ra khi ông đến thị sát một cuộc tập trận của một đơn vị pháo binh vào hôm 25/4.


Ông Ahn Cheol-soo, đồng lãnh đạo đảng đối lập Liên minh Chính trị Mới vì Dân chủ, hôm nay nói trong một cuộc họp báo: Đơn xin từ chức của ông được đưa ra đúng vào thời điểm quan trọng này là một hành động hết sức vô trách nhiệm và hèn nhát nhằm lảng tránh tình hình. Trong khi đó tổng thống vẫn đang xem xét có chấp nhận đơn từ chức của ông hay không.

MỚI - NÓNG