Bản tin 20H: Ly khai Ukraine huy động 100.000 chiến binh chống Kiev

Xe quân sự Ukraine được triển khai tới Debaltseve, vùng Donetsk, miền đông Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Xe quân sự Ukraine được triển khai tới Debaltseve, vùng Donetsk, miền đông Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 2/2, Alexandre Zakhartchenko - thủ lĩnh lực lượng ly khai ở thành phố Donetsk, miền Đông Ukraine, tuyên bố sẽ huy động 100.000 chiến binh tham gia cuộc tấn công mới nhất của họ nhằm vào lực lượng của Kiev.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương chiều 2/2, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải - Người phát ngôn Bộ Công Thương cho rằng, việc giá điện bán lẻ tiệm cận thị trường tạo nên sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, khiến chi phí sản xuất giảm, nhà nước không phải bù lỗ và người dân cũng được hưởng lợi. (Xem chi tiết)


Ngày 2/2, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường đã trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Thiếu tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục Cảnh sát đường thuỷ, Tổng Cục VII, Bộ Công an làm Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo diện biệt phái. Thiếu tướng Vũ Đỗ Anh Dũng tốt nghiệp Đại học Giao thông Vận tải, chuyên ngành cơ khí ô tô năm 1979, sau đó về công tác tại Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt - Bộ Công an. (Xem chi tiết)


Ngày 2/2, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP HCM đã tiếp nhận 12 xe chữa cháy được đặt mua từ tập đoàn Gimaex của Pháp và tiến hành bàn giao số xe chữa cháy này cho các đơn vị trên địa bàn. Trong số đó có 3 xe chuyên dụng điều khiển tự động chữa cháy đa năng và phá dỡ công trình (xe robot), một xe chữa cháy đường hầm hai đầu, 1 xe cẩu cứu hộ đường hầm, 2 xe chuyên dụng xử lý độc hại môi trường cháy, bốn xe chữa cháy cơ động và một xe chữa cháy có két nước loại 2.000 lít.


Vào hồi 10 giờ ngày 2/2, tại km 90+ 500 trên tuyến Quốc lộ 12 (thuộc tổ 5, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay, Điện Biên và là tuyến nối hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu), một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa môtô, xe khách khiến một người tử vong. Xe môtô đi hướng từ tỉnh Lai Châu về Điện Biên, vượt sai quy định với một xe ôtô và đâm trực diện vào xe khách của Công ty cổ phần Điện Biên. Xe khách 24 chỗ ngồi mất lái và lao qua rãnh thoát nước, đâm vào vách núi. Người đi xe máy tử vong, 8 hành khách trên xe khách bị thương nhẹ.


Lực lượng vũ trang ly khai “Cộng hòa Nhân dân” Donetsk tự xưng vừa tuyên bố đã bắn hạ một chiến đấu cơ của quân chính phủ Ukraine tại khu vực thành phố Horlivka, vùng Donbass. Chiếc máy bay bị bắn hạ vào khoảng 18h Chủ nhật, ngày 1/2 (theo giờ địa phương) tại không phận thành phố Horlivka. Tuy nhiên, nguồn tin không cho biết máy bay bị bắn hạ là máy bay nào, và thương vong khi máy bay bị bắn hạ. (Xem chi tiết)


Ngày 2/2, Alexandre Zakhartchenko - thủ lĩnh lực lượng ly khai ở thành phố Donetsk, miền Đông Ukraine, tuyên bố sẽ huy động 100.000 chiến binh tham gia cuộc tấn công mới nhất của họ nhằm vào lực lượng của Kiev. Trong diễn biến liên quan cùng ngày, giới chức Ukraine cho biết 5 binh sỹ nước này đã thiệt mạng và 29 người khác bị thương trong 24 giờ qua ở miền Đông nước này, trong bối cảnh giao tranh diễn ra ác liệt quanh một ga xe lửa chiến lược ở Debaltseve.


Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có một bước đi khiến chính quyền Ukraine hết sức tức giận. Không cần tốn một viên đạn, Nga đã làm Ukraine bốc hơi hàng ngàn binh lính. Đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong ít ngày tới, sẽ xem xét việc hợp pháp hóa cho các thanh niên đến tuổi nhập ngũ của Ukraine được ở lâu hơn trong lãnh thổ Nga. Nhiều khả năng, Nga sẽ cho phép các thanh niên Ukraine được tỵ nạn lâu dài để khỏi phải đi lính trong cuộc chiến mà Nga cho là vô nghĩa. (Xem chi tiết)


Mỹ có thể sẽ bắt đầu cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tư lệnh tối cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu, Tướng Philip Breedlove cùng nhiều thành viên trong Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama và Lầu Năm Góc có xu hướng đi tới quyết định này.


Moscow hôm nay, 2/2, ra tuyên bố phủ nhận cáo buộc của Bộ Quốc phòng Anh về việc oanh tạc cơ Tu-95MS của Nga mang theo vũ khí hạt nhân trong các chuyến bay ở vùng không phận giữa biển Barents và biển Na Uy. Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Tu-95MS không mang theo vũ khí hạt nhân. Một số chuyến bay của máy bay ném bom chiến lược thực hiện ở vùng không phận giữa biển Barents và biển Na Uy, Đại Tây Dương, không mang theo bất kỳ loại vũ khí nào”. (Xem chi tiết)


Ngày 2/2, một tòa án ở Ai Cập đã kết án tử hình 183 người ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) với cáo buộc sát hại các nhân viên cảnh sát, sau cuộc chính biến lật đổ cựu Tổng thống Mohamed Morsi vào mùa hè năm ngoái. Những bị cáo trên bị kết án tử hình do có vai trò trong vụ sát hại 16 cảnh sát ở thị trấn Kardasa, ngoại ô thủ đô Cairo hồi tháng 8/2013. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG