Bản tin 20H: Ly khai Ukraine không rút vũ khí khỏi giới tuyến

Lực lượng ly khai bắn súng cối về phía quân Ukraine gần sân bay ở thành phố Donetsk. (Nguồn: AP)
Lực lượng ly khai bắn súng cối về phía quân Ukraine gần sân bay ở thành phố Donetsk. (Nguồn: AP)
TPO - Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, Eduard Basurin cho biết nếu quân đội Ukraine không chấm dứt việc nã đạn cũng như các hành động vi phạm thỏa thuận Minsk, thì các lực lượng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk "sẽ không rút vũ khí của mình".

Hàng chục hành khách trên chuyến xe sợ run người khi chứng kiến một thanh niên đi xe máy thẳng tay ném hòn đá "khủng" vào cửa kính cabin bên hông xe khách. Vụ việc kể trên xảy ra vào 14h ngày 16/2 tại địa bàn ấp 3, xã Suối Trầu, huyện Long Thành (Đồng Nai). Vụ ném đá xảy ra khi trên xe có hơn 40 hành khách, cả trẻ em, người già và phụ nữ. Chuyến xe này xuất phát lúc 13h cùng ngày tại Bến xe Miền Đông (TP. HCM). (Xem chi tiết)


24 người chết, 31 người bị thương trong 37 vụ tai nạn giao thông là tình hình tai nạn giao thông trong ngày 16/2, tức ngày 28 Tết Ất Mùi. Trong số này, đường bộ xảy ra 36 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 30 người; đường sắt xảy ra 1 vụ, làm bị thương 1 người; đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn giao thông. Như vậy, so với ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết, tai nạn giao thông đã giảm về số vụ (giảm 2 vụ) và số người chết (giảm 3 người) nhưng lại tăng về số người bị thương (tăng 5 người).


Ngày 16/2, quân ly khai ở miền Đông Ukraine tuyên bố sẽ chỉ bắt đầu rút vũ khí khỏi giới tuyến theo thỏa thuận hòa bình đạt được hồi tuần trước nếu có một “lệnh ngừng bắn đầy đủ". Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, Eduard Basurin cho biết nếu quân đội Ukraine không chấm dứt việc nã đạn cũng như các hành động vi phạm thỏa thuận Minsk, thì các lực lượng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk sẽ "không rút vũ khí của mình".


Ngày 16/2, Liên minh châu Âu (EU) đã bổ sung thêm 19 cá nhân, trong đó có 5 người Nga, cùng 9 thực thể vào danh sách trừng phạt cấm nhập cảnh và phong tỏa tài sản vì những hành động của họ liên quan tới cuộc giao tranh ở miền Đông Ukraine. Danh sách trừng phạt mới vừa được EU công bố này, đã nêu đích danh Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov và Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Nga Arkady Bakhin với cáo buộc tiếp tay cho việc triển khai binh sỹ Nga ở Ukraine.


Ngày 15/2, Tư lệnh lực lượng không quân của hải quân Nga, Thiếu tướng Igor Kozhin cho biết, nước này đã hoàn thành giai đoạn thiết kế, một trong những công đoạn đầu tiên của kế hoạch phát triển một chiếc hàng không mẫu hạm cỡ lớn có khả năng mang theo tổng cộng khoảng 100 chiếc máy bay các loại. Theo mô hình vừa được công bố, tàu sân bay này có thể mang được 100 chiếc máy bay và được thiết kế để giảm 20% sức cản so với tàu sân bay cũ của Nga. Con tàu sẽ được trang bị máy phóng để có thể triển khai máy bay ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. (Xem chi tiết)


Các chiến đấu cơ của quân đội Ai Cập hôm nay, đã tiến hành không kích những mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Libya, một ngày sau khi nhóm này tung video hành quyết hơn hai chục công dân Ai Cập. Người phát ngôn các lực lượng vũ trang Ai Cập cho biết, máy bay chiến đấu của Ai Cập đã quay trở về căn cứ an toàn và mục tiêu của các cuộc không kích là “đáp trả hành vi giết người của IS và báo thù cho những người bị IS sát hại”. (Xem chi tiết)


Ngày 15/2, nhà chức trách thành phố Braunschweig của Đức đã hủy bỏ lễ hội Carnival lớn nhất miền bắc nước này do cảnh báo nguy cơ tấn công khủng bố có liên quan tới Hồi giáo cực đoan. Phát ngôn viên cảnh sát Braunschweig, ông Thomas Geese cho biết, cảnh sát nhận được từ một nguồn tin đáng tin cậy về "một mối đe dọa tấn công khủng bố" nhằm vào cuộc diễu hành hôm 15/2 và giới chức đã quyết định hủy bỏ lễ hội này. (Xem chi tiết)


Ngày 15/2, khoảng 15.000 người đã tuần hành tại thủ đô Athens và các thành phố lớn khác của Hy Lạp nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ mới, ngay trước thềm cuộc họp của Nhóm các Bộ trưởng tài chính Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurogroup) bàn về cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp. Những người tham gia tuần hành ở mọi lứa tuổi đã tụ tập trước Tòa nhà quốc hội Hy Lạp, hô vang các khẩu hiệu kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp kinh tế "thắt lưng buộc bụng" dưới thời chính phủ tiền nhiệm và ủng hộ quyền tự quyết đối với quốc gia này.


Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) ngày 16/2 thông báo, nguyên Phó Chủ tịch Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc (CPPCC) Tô Vinh đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và tước bỏ mọi chức vụ chính quyền vì bị điều tra về tội nhận hối lộ. Tuyên bố của CCDI nêu rõ ông Tô Vinh đã nhận "những khoản hối lộ lớn".

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.