Bản tin 20H: Malaysia bắt giữ 14 nghi can IS

Cảnh sát Malaysia trong một cuộc trấn áp các đối tượng nghi ngờ là thành viên IS. (Nguồn: EPA)
Cảnh sát Malaysia trong một cuộc trấn áp các đối tượng nghi ngờ là thành viên IS. (Nguồn: EPA)
TPO - Chính quyền Malaysia ngày 21/5 thông báo đã bắt giữ 14 công dân nước này bị nghi là có liên hệ với tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng, trong hàng loạt cuộc bố ráp diễn ra tại một số bang đầu tuần này.

Vào 14h30 ngày 21/5, tại tiệm Internet trên đường Vũ Hồng Phô, thuộc tổ 15C (khu phố 2, phường Bình Đa, TP Biên Hòa, Đồng Nai), thì tấm ô văng trước tiệm do ông Nguyễn Văn Củng làm chủ bất ngờ đổ sập do một người dùng máy đục bê tông để sửa chữa căn nhà bên cạnh. Hạng mục công trình dài 5 m, rộng 1 m, nặng gần 4 tấn rơi trúng 5 xe máy, 1 xe đạp điện khiến số phương tiện này biến dạng. Chủ tiệm Internet may mắn thoát chết.


Ngày 21/5, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng khởi công xây dựng cầu vượt kết cấu vòm thép đầu tiên trong đô thị Hải Phòng với tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng. Khi hoàn thành cây cầu sẽ góp phần “khai thông” tuyến vận tải đường bộ kết nối hệ thống cảng biển Hải Phòng với toàn khu vực. Cầu vượt xây dựng tại ngã tư Lê Hồng Phong-Nguyễn Bỉnh Khiêm với kết cấu vĩnh cửu, dài hơn 267m, tải trọng HL93. Đường trong phạm vi nút giao theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, tốc độ thiết kế 60km/​giờ.


Khoảng 13g30’ chiều nay (21/5), một vụ cháy nhà đã xảy ra tại địa chỉ K42/7 đường Trần Quốc Toản (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) của gia đình anh Đặng Đình Liên. Khói đen trùm kín căn nhà, bố mẹ anh Liên bế cháu bé hơn 1 tuổi chạy ra ngoài kêu cứu, phía trong vợ chồng anh Liên và cháu lớn 5 tuổi bị mắc kẹt trên gác. Khi tiếp cận căn nhà, lực lượng chữa cháy phát hiện hai vợ chồng anh Liên cùng đứa con ngất lịm trên gác, lập tức giải cứu đưa ra ngoài chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Sau hơn gần 2 giờ tích cực chữa cháy, ngọn lửa đã được khống chế. Nhiều vật dụng trong nhà đã bị lửa thiêu rụi. (Xem chi tiết)


Theo truyền thông địa phương Ai Cập, quân đội nước này đã xác định được khu vực rơi của các hộp đen chuyến bay MS840 của Hãng hàng không Ai Cập mất tích trên biển Địa Trung Hải hôm 19/5 vừa qua. Quân đội nước này cho biết: “Khu vực có các hộp đen máy bay nằm cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 3-4 hải lý. Nhiệm vụ hàng đầu của chúng tôi là tìm ra các thiết bị ghi lại hành trình bay này”. Vào rạng sáng ngày 19/5, chiếc máy bay Airbus A320 của Hãng hàng không Ai Cập chở theo 66 người đã biến mất khỏi màn hình radar trên khu vực Địa Trung Hải khi chỉ cách không phận Ai Cập khoảng 16 km. (Xem chi tiết)


Chính quyền Malaysia ngày 21/5 thông báo đã bắt giữ 14 công dân nước này bị nghi là có liên hệ với tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng, trong hàng loạt cuộc bố ráp diễn ra tại một số bang đầu tuần này. Trong một tuyên bố, Phó Cảnh sát trưởng Quốc gia Malaysia Noor Rashid Ibrahim cho biết 8 nghi can được cho là đã chuyển tiền cho IS tại Syria và nhóm phiến quân Abu Sayyaf ở miền Nam Philippines. Các đối tượng này cũng bị nghi có quan hệ với Muhammad Wanndy Mohamed Jedi – công dân Malaysia chuyên tuyển mộ các tay súng cho IS. Trước đó, cảnh sát xác nhận Jedi đã tuyển một vài người Malaysia, với ý định thực hiện một vụ tấn công ở quốc gia Đông Nam Á này.


Ngày 21/5, cuộc tập trận chung mang mật danh "Blue Strike 2016" giữa Hải quân Thái Lan và Hải quân Trung Quốc đã bắt đầu diễn ra tại căn cứ Hải quân Sattahip của Thái Lan ở tỉnh miền Đông Chon Buri, cách Bangkok 120 km về phía Đông Nam. Buổi lễ khai mạc cuộc tập trận được tổ chức dưới sự chủ trì của Tư lệnh Hạm đội Hải quân Hoàng gia Thái Lan Naris Pathumsuwan và Phó Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Vương Hải. Cuộc tập trận này, kéo dài đến ngày 9/6, sẽ bao gồm các hoạt động trên biển và đất liền, trong đó có sứ mệnh cứu hộ và hoạt động tác chiến với các vũ khí và chiến thuật tuyệt mật.


Ít nhất 14 người thiệt mạng và 31 người khác bị thương sau khi một chiếc xe buýt chở họ trượt khỏi đường và rơi xuống một hẻm núi sâu ở bang Himachal Pradesh, miền bắc Ấn Độ. Tai nạn xảy ra vào chiều tối 20/5 tại khu vực miền núi ở huyện Chamba, cách thành phố Shimla, bang Himachal Pradesh khoảng 365km về phía tây bắc. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG