Bản tin 20H: Máy bay Boeing rơi động cơ khi vừa cất cánh

Một chiếc máy bay của hãng Mahan. Ảnh minh họa. (Nguồn: Wikipedia)
Một chiếc máy bay của hãng Mahan. Ảnh minh họa. (Nguồn: Wikipedia)
TPO - Truyền thống Iran đưa tin ngày 15/10, một động cơ của chiếc máy bay Boeing 747 của Hãng hàng không Mahan (Iran) đã rơi khỏi máy bay sau khi vừa cất cánh từ thủ đô Tehran, khiến hành khách trên máy bay hoảng loạn nhưng may mắn không gây thương vong nào.

Ngày 15/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương nằm trong vùng dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành để bàn các chính sách hỗ trợ, bồi thường, bố trí tái định cư và ổn định cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng khi dự án triển khai. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai cho biết, theo kết quả điều tra khảo sát, có 4.730 hộ với gần 15.000 nhân khẩu sẽ phải nhường đất để xây dựng sân bay Long Thành.


Sáng 15/10, hàng trăm công nhân đang làm việc tại xưởng C của Công ty giày da Hong Fu (đóng tại khu công nghiệp Hoàng Long, TP Thanh Hóa) đã đồng loạt ngừng làm việc để phản đối hành vi xúc phạm của viên chủ quản người Trung Quốc. Lãnh đạo công ty cho biết đã tạm thời đình chỉ công tác đối với viên chủ quản người Trung Quốc để kiểm tra, xác minh thông tin mà công nhân phản ánh. Nếu đúng như công nhân phản ánh, phía công ty sẽ tiến hành đuổi việc đối với vị chủ quản này. (Xem chi tiết)


Chiều 15/10, một hố ga nằm trên đường Trường Sa, quận 3, TPHCM bất ngờ phát nổ như bom, hất tung nắp cống và thảm cỏ bên đường khiến người đi đường một phen hoảng hồn. Nhận tin báo, nhân viên Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP HCM có mặt sau đó cùng các cơ quan chức năng khắc phục sự cố và điều tra nguyên nhân vụ nổ. Bước đầu, nguyên nhân được xác định là do luồng khí thải tích tụ lâu ngày dẫn đến sự cố. (Xem chi tiết)


Khoảng 11h trưa nay, nhiều người sống trong hẻm 47, đường Ao Đôi, khu phố 10, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TPHCM phát hiện căn nhà khóa cửa bốc khói nghi ngút nên hô hoán nhau tìm cách dập lửa. Nhiều người huy động bình chữa cháy mini và nguồn nước tại chỗ để dập lửa nhưng căn nhà bị khóa trái nên không thể tiếp cận hiện trường. Những hộ dân xung quanh sợ cháy lan đã di tản ra đường khiến cả khu phố náo loạn. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, nhiều tài sản trong nhà bị thiêu rụi, tường nhà bị nứt toác do ảnh hưởng của vụ cháy. (Xem chi tiết)


Trưa 15/10, ông Vương Tấn Lực (53 tuổi) lái xe khách 45 chỗ trên quốc lộ 20, hướng từ TP HCM lên Đà Lạt. Đến khúc cua đèo Bảo Lộc (huyện Đạ Hoai, Lâm Đồng), ôtô được cho là lấn sang trái để vượt 2 xe tải chạy trước. Do khuất tầm nhìn, vừa vượt lên, ôtô tông trực diện vào xe khách giường nằm của hãng Thành Bưởi do tài xế Trần Hữu Thọ (40 tuổi) chạy chiều ngược lại. Cú tông trực diện khiến đầu hai ôtô biến dạng, hàng chục hành khách trên hai xe hoảng loạn, hai tài xế bị thương nhẹ. (Xem chi tiết)


Hạm đội phương Bắc của Nga đã bác bỏ các thông tin nói rằng Hải quân nước này sẽ điều tàu sân bay hạng nặng Đô đốc Kuznetsov tới Syria để phục vụ chiến dịch tấn công nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Trong một thông báo phát đi ngày 14/10, Hạm đội phương Bắc cho biết tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov hiện đang được bảo dưỡng tại cảng Murmansk ở phía bắc Nga. Sau khi công tác bảo dưỡng hoàn tất, tàu sẽ được điều động cho một loạt các sứ mệnh thường lệ tại Biển Barents trong những tuần tới. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay xác nhận, Mỹ đã rút hệ thống phòng không Patriot khỏi nước này bất chấp lời kêu gọi của Ankara trong bối cảnh bất ổn an ninh ở Trung Đông ngày càng gia tăng. Hệ thống tên lửa Patriot đã được Mỹ vận chuyển đến thành phố cảng Iskenderun trước khi được đưa về Mỹ bằng tàu biển. (Xem chi tiết)


Kiev sẽ đòi Moscow bồi thường 1.000 tỷ USD vì Nga sáp nhập bán đảo Crimea và cáo buộc nước này can thiệp vào vùng Donbass, miền đông Ukraine. Trong khi đó, phía Nga lên tiếng phản đối 'yêu sách' trên và cho rằng "Crimea là lãnh thổ Liên bang Nga". Ukraine cuối tháng 8 ký thỏa thuận tái cấu trúc với các chủ nợ phương Tây nhằm giảm nợ công. Kiev cùng ủy ban chủ nợ, do Franklin Templeton dẫn đầu, thống nhất xóa 20% trong tổng số nợ 18 tỷ USD. (Xem chi tiết)


Truyền thống Iran đưa tin, ngày 15/10, một động cơ của chiếc máy bay Boeing 747 của Hãng hàng không Mahan đã rơi khỏi máy bay sau khi vừa cất cánh từ thủ đô Tehran, khiến hành khách hoảng loạn nhưng may mắn không gây thương vong nào. Chiếc máy bay trên chở 300 hành khách vừa cất cánh khỏi sân bay Mehrabad ở thủ đô Tehran để thực hiện hành trình tới Bandar Abbas, miền Bắc nước này thì một động cơ của máy bay rơi xuống một cánh đồng gần đó, buộc máy bay phải quay trở lại và hạ cánh khẩn cấp.


Một chuyến bay của hãng hàng không Pháp buộc phải quay đầu hạ cánh khẩn cấp sau khi phi hành đoàn phát hiện 2 hành khách không có mặt trên chuyến bay nhưng hành lý của họ lại có. Sự cố xảy ra trên chuyến bay của hãng Air France từ sân bay Charles de Gaulle, Paris (Pháp) tới Johannesburg, Nam Phi ngày 14/10. Chuyến bay đã quay đầu trở về CDG, 45 phút sau khi phi hành đoàn kiểm tra danh sách hành khách và túi hành lý thấy không khớp. Máy bay hạ cánh an toàn vào khoảng 11h09’ (giờ địa phương). (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG