Bản tin 20H: Máy bay chiến đấu Trung Quốc lượn sát tàu Việt Nam

Tàu Trung Quốc triển khai dày đặc xung quanh giàn khoan Hải Dương-981. (Ảnh: Công Định-Hữu Trung/TTXVN)
Tàu Trung Quốc triển khai dày đặc xung quanh giàn khoan Hải Dương-981. (Ảnh: Công Định-Hữu Trung/TTXVN)
TPO - Sáng nay, một máy bay chiến đấu kiểu JH-7 của Trung Quốc đã lượn 4 vòng trên các tàu của Cảnh sát biển Việt Nam  ở độ cao 700 đến 1.000 m. Theo quan sát của lực lượng kiểm ngư Việt Nam, Trung Quốc có hai lượt máy bay ở độ cao khoảng 1.000 m và 1 chiếc trực thăng đậu tại giàn khoan trái phép Hải Dương 981.

Phát biểu tại cuộc họp báo chiều 19/5, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết: Vấn đề biển Đông, trong đó có việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên vùng biển Việt Nam là nội dung quan trọng tại Kỳ họp thứ bảy của Quốc hội sẽ khai mạc sáng 20/5 và kéo dài đến 24/6. Quốc hội sẽ dành thời gian để nghe Chính phủ báo cáo về tình hình Biển Đông và thảo luận về nội dung này. (Xem chi tiết)


Ngày 19/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp đại sứ các nước Cộng hòa Ba Lan, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trình quốc thư. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định sẽ tạo điều kiện tốt nhất để đại sứ các nước hoàn thành nhiệm vụ. (Xem chi tiết)


Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam sáng 19/5 phát hiện 1 máy bay chiến đấu của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam khi bay 4 vòng phía trên các tàu của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, ở độ cao 700 đến 1.000 m. Ngoài ra, cũng trong ngày 19/5, Trung Quốc vẫn duy trì trên 90 chiếc tàu các loại bảo vệ giàn khoan trái phép Hải Dương 981. (Xem chi tiết)


Khoảng 10h30 sáng nay, tại Công ty TNHH TM&DV Viên Nguyên (Lô C2 Khu Công nghiệp Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xảy ra vụ nổ bình khí ôxy làm 2 người chết và một người bị thương. Theo các nhân chứng cho biết, sau tiếng nổ, các mảnh vỡ của bình ôxy và thi thể của các nạn nhân văng khắp sân kho. (Xem chi tiết)


Chiều 19/5, Công an tỉnh Bình Phước đã tạm giữ hình sự Văn Đình Oanh, 23 tuổi, ngụ phường Phước Bình, thị xã Phước Long để điều tra hành vi giết người. Trước đó ngày 18/5, do mâu thuận tại quán lẩu dê Gia Quý, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long, Oanh dùng dao đâm tử vong anh Nguyễn Hữu Sơn (28 tuổi, ngụ phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài)


Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Niwatthamrong Boonsongpaisan ngày 19/5 đã bác bỏ khả năng từ chức trong bối cảnh lực lượng biểu tình chống chính phủ đang gia tăng sức ép nhằm buộc ông phải từ chức. Phát biểu sau cuộc gặp với các Thượng nghị sỹ, ông Niwatthamrong nhấn mạnh, chính phủ của ông sẵn sàng hợp tác với Thượng viện song sẽ không từ chức bởi điều này vi phạm hiến pháp.
Ngày 19/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội kiến Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon tại Thượng Hải khi ông Ban Ki-moon đang có chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 18-22/5 theo lời mời của Chính phủ Trung Quốc, đồng thời tham dự Hội nghị củng cố lòng tin ở châu Á (CICA) diễn ra tại Thượng Hải từ ngày 21-22/5.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ra lệnh cho lực lượng quân sự rút về các căn cứ sau khi tham gia diễn tập tại ba vùng sát biên giới với Ukraine. Reuters dẫn tin từ điện Kremlin cho hay, ông Putin đưa ra yêu cầu trên vì các cuộc diễn tập mùa xuân đã kết thúc. Theo đó, các binh sĩ Nga tham gia diễn tập tại ba tỉnh Rostov, Bryansk và Belgorod phải trở về nơi đóng quân thường trực.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.